Triệt phá đường dây sản xuất xăng giả quy mô lớn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

MINH CHÂU - CTV |

Ngày 5.11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết vừa triệt phá đường dây sản xuất xăng giả quy mô "khủng" tại thành phố Vũng Tàu.

Thực hiện Chuyên án VT1020 đấu tranh với hoạt động sản xuất, buôn bán xăng giả trên địa bàn khu vực biên giới biển thành phố Vũng Tàu, ngày 31.10, lực lượng đánh án Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mật phục, phát hiện, kiểm tra tại kho hàng, địa chỉ số 7/35 Phước Thắng, phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thuộc Công ty TNHH TMVT xăng dầu 89, do Nguyễn Văn Nhân (35 tuổi) - làm Giám đốc - đang thực hiện hành vi bơm hút chất lỏng từ trong kho hàng lên xe bồn biển kiểm soát 84C-033.72.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Minh Châu
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Minh Châu
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Minh Châu

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe bồn có khoảng 2.000 lít chất lỏng và trong kho có khoảng 70.117 lít chất lỏng (tổng cộng khoảng 72.117 lít), nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, tính hợp pháp của hàng hóa.

Căn cứ hành vi vi phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép chứng chỉ hành nghề để điều tra, làm rõ.

MINH CHÂU - CTV
TIN LIÊN QUAN

Giá xăng giảm vào ngày mai?

THiên Bình |

Giá xăng được dự đoán sẽ giảm trong kỳ điều chỉnh ngày mai (11.9).

Vụ xăng giả Trịnh Sướng: Lộ hàng loạt ''thủ đoạn'' hòng qua mặt công an

BẢO TRUNG |

Để pha xăng giả và tuồn ra thị trường một cách thuận lợi, Trịnh Sướng và đồng bọn đã dùng nhiều ''thủ đoạn'' tinh vi nhằm đánh lừa cơ quan chức năng. Nhưng ''lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt'', chỉ một thời gian sau, hàng loạt đối tượng nằm trong đường dây chế xăng giả này đã bị tóm gọn.

Vụ xăng giả Trịnh Sướng: Truy tố 39 bị can nằm trong đường dây chế xăng giả

BẢO TRUNG |

Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ đầu 2017 đến cuối tháng 5.2019, đường dây xăng giả của ông Trịnh Sướng đã sản xuất ra tổng cộng hơn 174 triệu lít xăng giả bán ra thị trường, thu lợi bất chính hơn 135 tỉ đồng.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Giá xăng giảm vào ngày mai?

THiên Bình |

Giá xăng được dự đoán sẽ giảm trong kỳ điều chỉnh ngày mai (11.9).

Vụ xăng giả Trịnh Sướng: Lộ hàng loạt ''thủ đoạn'' hòng qua mặt công an

BẢO TRUNG |

Để pha xăng giả và tuồn ra thị trường một cách thuận lợi, Trịnh Sướng và đồng bọn đã dùng nhiều ''thủ đoạn'' tinh vi nhằm đánh lừa cơ quan chức năng. Nhưng ''lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt'', chỉ một thời gian sau, hàng loạt đối tượng nằm trong đường dây chế xăng giả này đã bị tóm gọn.

Vụ xăng giả Trịnh Sướng: Truy tố 39 bị can nằm trong đường dây chế xăng giả

BẢO TRUNG |

Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ đầu 2017 đến cuối tháng 5.2019, đường dây xăng giả của ông Trịnh Sướng đã sản xuất ra tổng cộng hơn 174 triệu lít xăng giả bán ra thị trường, thu lợi bất chính hơn 135 tỉ đồng.