Triệt phá đường dây sản xuất 2 tỉ đồng tiền giả

H.L |

Đường dây sản xuất tiền giả lưu hành ở nhiều tỉnh phía Nam. Trước khi bị triệt phá, đường dây này đã sản xuất gần 2 tỉ đồng tiền giả.

Sáng 2.1 VKSND tỉnh Đắk Nông xác nhận, cơ quan Công an tỉnh vừa chuyển hồ sơ đến đơn vị để truy tố đối với bị can Nguyễn Đức Huy và 15 đồng phạm khác trong vụ án về tội “Làm, tàng trữ và lưu hành tiền giả”.

Trước đó, ngày 20.12.2018, Công an huyện Đắk Glong (Đắk Nông) nhận được tin báo của anh Nguyễn Quốc Công (trú  phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa) về việc 1 đối tượng   sử dụng 2 tờ tiền giả trong giao dịch.

Ngày 16.1.2019, Công an huyện Đắk Glong xác định đối tượng lưu hành tiền giả là Ngô Nguyễn Trung Hiếu (trú xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong).

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong đã chuyển vụ việc đến cơ quan ANĐT Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.

Sau khi khởi tố đối với Hiếu về hành vi “Lưu hành tiền giả”, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đấu tranh với đối tượng Hiếu để làm rõ nguồn gốc tiền giả mang đi tiêu thụ.

Hiếu khai nhận số tiền giả nói trên là do đối tượng tên Chí nhờ Hiếu cất giữ vào ngày 17.12.2018.

Sau đó, cơ quan ANĐT xác minh lai lịch của Chí tên thật là Phạm Hữu Chí (SN 2000, trú xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút).

Chí là đối tượng nghiện ma túy, thường xuyên sinh sống ở TP.Hồ Chí Minh và bị Công an TP.Hồ Chí Minh bắt tạm giam về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Nhận định Chí là một mắt xích quan trọng trong đường dây tiêu thụ tiền giả, Công an Đắk Nông đã nhanh chóng liên hệ với Công an TP. Hồ Chí Minh để lấy lời khai của Chí.

Cơ quan điều tra xác định tiếp đối tượng Nguyễn Đức Huy (trú TP.Hồ Chí Minh) là người đã cung cấp tiền giả cho Chí và nhiều người khác.

Ngày 24.4.2019 Cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở của Nguyễn Đức Huy và phát hiện, thu giữ các máy móc, dụng cụ để sản xuất tiền giả cùng một số lượng lớn tiền giả chưa kịp tiêu thụ.

Công an Đắk Nông sau đó mở rộng vụ án, phối hợp với Cơ quan điều tra của nhiều tỉnh thành Bình Dương, Đồng Nai, Kiên Giang và TP.Hồ Chí Minh để truy bắt các đối tượng mua tiền giả từ Huy đưa đi tiêu thụ.

Cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam 15 bị can có liên quan đến hoạt động mua bán tiền giả với Huy.

Bước đầu, công an xác định, số lượng tiền giả mà các bị can đã đưa đi tiêu thụ trót lọt là gần 2 tỉ đồng.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Đổi tiền giả lấy tiền thật qua mạng xã hội: Chiêu trò chiếm đoạt tài sản công dân

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều quảng cáo, đổi tiền thật lấy tiền giả, với tỉ lệ 1 triệu đồng tiền thật đổi lấy 12 triệu đồng tiền giả, các đối tượng còn giới thiệu tiền giả giống y như tiền thật để đánh lừa những người có lòng tham, nhẹ dạ, cả tin.

Đánh sập đường dây lớn chuyên sản xuất tiền giả siêu tinh vi

H.L |

Từ việc bắt giữ một đối tượng dùng tiền giả, Công an Đắk Nông phát hiện một một đường dây làm tiền giả cực lớn.

Công khai rao bán tràn lan tiền giả trên mạng

Quang Hiệu |

Mạng xã hội gần đây liên tục xuất hiện tình trạng rao bán tiền giả. Các trang Facebook này quảng cáo tiền giả giống đến 99% tiền thật, dễ tiêu thụ, thậm chí còn công khai để lại số điện thoại giao dịch...

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đổi tiền giả lấy tiền thật qua mạng xã hội: Chiêu trò chiếm đoạt tài sản công dân

VƯƠNG TRẦN - CAO NGUYÊN |

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều quảng cáo, đổi tiền thật lấy tiền giả, với tỉ lệ 1 triệu đồng tiền thật đổi lấy 12 triệu đồng tiền giả, các đối tượng còn giới thiệu tiền giả giống y như tiền thật để đánh lừa những người có lòng tham, nhẹ dạ, cả tin.

Đánh sập đường dây lớn chuyên sản xuất tiền giả siêu tinh vi

H.L |

Từ việc bắt giữ một đối tượng dùng tiền giả, Công an Đắk Nông phát hiện một một đường dây làm tiền giả cực lớn.

Công khai rao bán tràn lan tiền giả trên mạng

Quang Hiệu |

Mạng xã hội gần đây liên tục xuất hiện tình trạng rao bán tiền giả. Các trang Facebook này quảng cáo tiền giả giống đến 99% tiền thật, dễ tiêu thụ, thậm chí còn công khai để lại số điện thoại giao dịch...