Triệt phá đường dây mua bán thiếu nữ qua Campuchia: Bắt thêm 1 đối tượng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 30.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an TP.Hà Nội bắt khẩn cấp Mai Đình Hồng (41 tuổi, ngụ Thanh Hóa) để điều tra do liên quan đến đường dây tổ chức mua bán người qua Campuchia hoạt động mại dâm.

Cơ quan công an xác định, vào ngày 25.5.2021, Mai Đình Hồng đã trực tiếp chỉ đạo cho Trần Danh Tường lái ôtô xuống huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đón 2 em: P.T.H.D (sinh năm 1997) và D.T.T.M (sinh năm 2003) và 2 người phụ nữ khác tại TP.Biên Hoà. Sau đó, Trần Danh Tường chở 4 người lên huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước giao cho đối tượng Bùi Văn Hữu tiếp tục chở lên cửa khẩu qua Campuchia bằng con đường “tiểu ngạch”.

Hiện đối tượng Mai Đình Hồng đã được Phòng Cảnh sát hình sự di lý từ TP.Hà Nội về tỉnh Đồng Nai để phục vụ công tác điều tra, mở rộng chuyên án.

Trước đó, vào sáng 28.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã phá án thành công, bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm Phan Thị Kim Huệ (tự Nhi, 24 tuổi, ngụ Phú Yên), Bùi Văn Hữu (41 tuổi, ngụ Bình Phước); Trần Danh Tường (24 tuổi, ngụ Bình Thuận) và Nguyễn Văn Sơn (tự Tý Bảy, 26 tuổi, ngụ Đồng Nai), để tiếp tục điều tra về hành vi “mua bán người; tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và đưa người ra nước ngoài để hoạt động mại dâm”.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, trong đó Phan Thị Kim Huệ là đối tượng tổ chức cầm đầu, đối tượng Bùi Văn Hữu là người trực tiếp đưa nạn nhân qua biên giới Campuchia.

Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm của một số thiếu nữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TPHCM… để tìm cách tiếp cận, dụ dỗ, hứa hẹn đưa các nạn nhân sang Campuchia làm việc tại các cơ sở karaoke, massage với mức lương cao.

Sau khi nạn nhân đồng ý, các đối tượng sử dụng ôtô đến đón nạn nhân tại nơi cư trú… rồi đưa đến khu vực cửa khẩu biên giới Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Quá trình di chuyển, các đối tượng trên thường xuyên thay đổi phương tiện và dùng ôtô chở nạn nhân sang Campuchia bằng đường “tiểu ngạch”.

Khi sang Campuchia, các nạn nhân bị ép buộc làm gái mại dâm tại các quán karaoke, massage trá hình. Nếu nạn nhân không đồng ý thì các đối tượng đe dọa đánh đập và yêu cầu phải trả tiền cho chúng thì chúng mới đưa nạn nhân về Việt Nam.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Triệt phá đường dây mua bán thiếu nữ qua Campuchia ép làm gái mại dâm

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Nghe lời dụ dỗ sang Campuchia làm việc tại quán karaoke và nhà hàng với mức lương từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng/1 tháng, P.T.H.D (24 tuổi) đã đồng ý. Tuy nhiên, khi sang Campuchia thì nạn nhân mới biết công việc không đúng như lời "hứa hẹn" mà bị ép làm gái mại dâm tại các quán karaoke, massage trá hình.

Lừa tuyển việc làm rồi bán cho các điểm đánh bạc ở Campuchia

Huân Cao - Nam Hiệp |

Nhiều người Việt Nam bị một số đối tượng trên mạng xã hội lừa tuyển sang Campuchia làm việc với lời hứa công việc nhẹ nhàng lương cao, song thực chất bị  bán vào các sòng bài, cá độ hoặc cơ sở game online và bắt làm việc quần quật 15 tiếng/ngày. Nhiều người không chịu nổi áp lực đã tìm cách trốn thoát và được lực lượng chức năng đưa về nước.

Campuchia tăng lương tối thiểu cho lao động dệt may và da giày

Hải Anh |

Campuchia đã tăng mức lương tối thiểu hàng tháng cho công nhân trong ngành dệt may và da giày thêm 2,70 USD lên 194 USD.

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ: Siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành lĩnh án chung thân

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Thị Hà Thành bị xác định dùng thủ đoạn rủ người đồng sở hữu sổ tiết kiệm rồi dùng vay tiền, từ đó chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng, 4 cá nhân.

Bất chấp thách thức pháp lý, ông Trump vẫn có thể tranh cử tổng thống Mỹ

Thảo Phương |

Phiên triệu tập đại bồi thẩm đoàn trong vụ xét xử ông Donald Trump đã bị huỷ không rõ lý do và dù có chuyện gì xảy ra, cựu Tổng thống Mỹ vẫn tiếp tục tranh cử.

Bắt nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y Thái Bình

TRUNG DU |

Ông Đinh Văn Khoa - giám định viên, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Pháp y (Sở Y tế Thái Bình) bị khởi tố, bắt giam để điều tra tội tham ô tài sản.

Phạt 22 triệu đồng người phụ nữ ép 2 con đi bán rong trên vỉa hè Sa Pa

Tô Công |

Lào Cai - UBND thị xã Sa Pa vừa xử phạt 22 triệu đồng đối với trường hợp bà Lù Thị Máy -  là người thường xuyên bắt con đi bán hàng rong.

Đón khách Trung Quốc và cơ hội “làm sạch” thị trường du lịch

Nguyễn Hùng |

Trước dịch COVID-19, các điểm bán hàng phục vụ khách Trung Quốc tại Quảng Ninh luôn là những điểm “nóng” bởi những chiêu trò trốn thuế, gian dối về chất lượng sản phẩm. Tỉnh Quảng Ninh từng huy động các lực lượng mở một “chiến dịch” chấn chỉnh hoạt động của những điểm bán hàng này nhưng sau đâu lại vào đó.

Triệt phá đường dây mua bán thiếu nữ qua Campuchia ép làm gái mại dâm

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Nghe lời dụ dỗ sang Campuchia làm việc tại quán karaoke và nhà hàng với mức lương từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng/1 tháng, P.T.H.D (24 tuổi) đã đồng ý. Tuy nhiên, khi sang Campuchia thì nạn nhân mới biết công việc không đúng như lời "hứa hẹn" mà bị ép làm gái mại dâm tại các quán karaoke, massage trá hình.

Lừa tuyển việc làm rồi bán cho các điểm đánh bạc ở Campuchia

Huân Cao - Nam Hiệp |

Nhiều người Việt Nam bị một số đối tượng trên mạng xã hội lừa tuyển sang Campuchia làm việc với lời hứa công việc nhẹ nhàng lương cao, song thực chất bị  bán vào các sòng bài, cá độ hoặc cơ sở game online và bắt làm việc quần quật 15 tiếng/ngày. Nhiều người không chịu nổi áp lực đã tìm cách trốn thoát và được lực lượng chức năng đưa về nước.

Campuchia tăng lương tối thiểu cho lao động dệt may và da giày

Hải Anh |

Campuchia đã tăng mức lương tối thiểu hàng tháng cho công nhân trong ngành dệt may và da giày thêm 2,70 USD lên 194 USD.