Triệt phá đường dây mua bán chất ma tuý, bắt 19 đối tượng, thu nhiều vũ khí "nóng"

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 14.2, Công an huyện Xuân Lộc cho biết đã bao vây bắt thành công 19 đối tượng đang có hoạt động mua bán trái phép ma tuý tại nhà riêng của Phạm Bá Tú (36 tuổi, ngụ Thanh Hoá).

Tiến hành khám xét nơi ở của Phạm Bá Tú tại ấp Tân Tiến, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, công an phát hiện 5 gói nylon màu trắng và 9 đoạn ống nhựa, bên trong đều chứa ma túy dạng tổng hợp (ma túy đá) và heroin (tổng trọng lượng khoảng 8,37g ma túy). Đồng thời, cơ quan công an còn phát hiện nhiều dụng cụ để sử dụng, chia nhỏ ma túy và nhiều vũ khí "nóng" tại nơi ở của Tú.

Qua đấu tranh, công an xác định, Tú là đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy và giúp sức cho Tú còn có Nguyễn Hữu Toàn (36 tuổi, ngụ xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc). Toàn thường xuyên lui tới nhà Tú để lấy ma túy và đi giao cho các con nghiện.

Công an huyện Xuân Lộc tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Hơn 650.000 học sinh Đồng Nai trở lại nhà trường học trực tiếp

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng ngày 14.2, hơn 650.000 học sinh trên toàn tỉnh đã trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đồng Nai: 153 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, hoặc mồ côi cả cha mẹ do COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, tính đến ngày 27.1, toàn tỉnh có 153 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ đã ảnh hưởng đến cuộc sống và học tập của các em.

Đồng Nai: Hơn 230 tỉ đồng chăm lo Tết Nhâm Dần 2022 cho đoàn viên lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vừa qua, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức rất nhiều các hoạt động chăm lo Tết cho công nhân lao động với tổng số tiền khoảng 230 tỉ đồng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hơn 650.000 học sinh Đồng Nai trở lại nhà trường học trực tiếp

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng ngày 14.2, hơn 650.000 học sinh trên toàn tỉnh đã trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đồng Nai: 153 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, hoặc mồ côi cả cha mẹ do COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, tính đến ngày 27.1, toàn tỉnh có 153 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ đã ảnh hưởng đến cuộc sống và học tập của các em.

Đồng Nai: Hơn 230 tỉ đồng chăm lo Tết Nhâm Dần 2022 cho đoàn viên lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vừa qua, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức rất nhiều các hoạt động chăm lo Tết cho công nhân lao động với tổng số tiền khoảng 230 tỉ đồng.