Triệt phá đường dây ma túy từ Lạng Sơn về Hải Phòng, Nam Định

Đặng Luân |

Các đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ miền núi phía Bắc về Hải Phòng rồi đi các tỉnh, thành khác tiêu thụ. Địa bàn chúng chọn để tiến hành giao dịch thường là các vùng ngoại thành và vùng giáp ranh.

Tối 10.5, Công an TP Hải Phòng thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP vừa kết hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Công an huyện Vĩnh Bảo phá thành công đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt 5 đối tượng, thu giữ 2.678,29 gam ma túy đá; 2 xe ôtô cùng nhiều tang vật liên quan.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an thành phố phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ miền núi phía Bắc về Hải Phòng rồi đi các tỉnh, thành khác tiêu thụ. Địa bàn chúng chọn để tiến hành giao dịch thường là các vùng ngoại thành và vùng giáp ranh.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định các đối tượng vận chuyển ma túy chuyên nghiệp, trong đó có Hoàng Thị Chầm (SN 1974, trú tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn), không nghề nghiệp, 1 tiền án về tội vận chuyển, lưu hành tiền giả.

Ngoài Chầm còn có đối tượng là Hoàng Quốc Toản (SN 1964, cùng quê với Chầm, từng lĩnh án 17 năm về tội vận chuyển trái phép chất ma túy năm 1994); Trần Thị Bích Liên (SN 1981, trú tại phường Trần Đăng Ninh, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định, 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, mới ra tù năm 2016). Bên cạnh đó, tham gia đường dây còn một số đối tượng khác.

Theo đó, các đối tượng vận chuyển trái phép ma túy từ Lạng Sơn về Hải Phòng, sau đó đi các tỉnh, thành tiêu thụ. Tại Nam Định, Liên đã thuê Nguyễn Quang Vỹ (SN 1968, trú tại 89 Điện Biên, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, từng có 2 tiền án về tội trộm cắp và tàng trữ trái phép chất ma túy) lái xe đưa Liên về Hải Phòng. Phòng Cảnh sát Hình sự đã kết hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Công an huyện Vĩnh Bảo đã tăng cường thêm nhiều mũi trinh sát tổ chức mật phục, đón lõng đối tượng.

Đến 0h15 ngày 8.5, tại khu vực ngã ba Khu Công nghiệp Tân Liên (Vĩnh Bảo, Hải Phòng), các tổ công tác từ các vị trí mật phục xác định hai chiếc xe của đối tượng đỗ gần nhau, có dấu hiệu của một cuộc giao dịch. Cửa mở, Chầm xách theo 1 túi nilon màu xanh giao cho “bạn” rồi khẩn trương lên xe. Đúng lúc này, các mũi trinh sát xuất hiện, nhanh chóng khống chế các đối tượng.

Kiểm tra tại sàn xe nơi Liên ngồi có 1 túi nilon màu xanh, trong đó có 3 bọc nilon chứa chất tinh thể màu trắng, trong túi xách Chầm mang theo có 2 túi nilon chứa tinh thể màu trắng. Số tang vật trên qua giám định là 2.678,29 gam ma túy đá; cơ quan Công an tạm giữ 2 xe ôtô và một số tang vật có liên quan.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai của Hoàng Thị Chầm, lần này Hải Phòng được chọn để tiến giao dịch bởi lẽ Chầm có điểm tập kết và gửi “hàng” an toàn. Đó chính là Đoàn Văn Thìn (SN 1955, trú tại thôn Tiền Hải, xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo). Gia đình Thìn có thời gian sinh sống tại tỉnh Lạng Sơn nên có mối thâm tình với Hoàng Thị Chầm nên khi phải giao “hàng” tại Hải Phòng, Chầm tìm đến Thìn để “cậy nhờ”.

Căn cứ lời khai và các tài liệu ban đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hải Phòng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đoàn Văn Thìn. Chầm cũng khai hai túi nilon thị cất giấu trong người được lấy từ số ma túy mang đưa cho Liên với mục đích để bản thân sử dụng.

Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng đang tiến hành mở rộng, điều tra làm rõ vụ việc.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Bắt 3 đối tượng “cõng” 20kg ma túy đá, 20 bánh heroin đi tiêu thụ

Tuấn Quỳnh |

Cơ quan công an Nghệ An vừa bắt giữ 3 đối tượng trú tại tỉnh Bắc Kạn vào Nghệ An để vận chuyển thuê ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 20kg ma túy dạng đá, 20 bánh heroin và 4kg ketamin.

Hải Phòng: Những dịch vụ kinh doanh nào được mở cửa trở lại?

Đặng Luân |

Ngoài dịch vụ kinh doanh vũ trường, karaoke, bar, pub, lễ hội, rạp chiếu phim, xông hơi, mát-xa, trò chơi điện tử, casino..., các dịch vụ còn lại được TP.Hải Phòng cho phép hoạt động trở lại từ 23.4.

Dừng cấp giấy xác nhận cho phép phương tiện ra vào Hải Phòng

Đặng Luân |

Chỉ trong 4 ngày từ 8-11.4, UBND TP Hải Phòng đã ra 3 văn bản điều chỉnh việc cấp giấy xác nhận và kiểm soát phương tiện vận tải hàng hóa ra vào thành phố. Điều này gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp, chủ phương tiện trên địa bàn.

Tạm ngừng hoạt động đua chó giải trí tại Vũng Tàu

Thành An |

Trường đua chó Lam Sơn tạm ngừng hoạt động để hoàn trả mặt bằng là sân vận động Lam Sơn sau gần 25 năm được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Vấn đề tài chính đất đai cần được tập trung tháo gỡ căn cơ, toàn diện

Vũ Long |

Giá đất đai cần được xác định sát với giá thị trường và cần được chuẩn hóa để áp dụng vào thực tế thi hành.

TPHCM định hướng phát triển 5 huyện ngoại thành lên quận hoặc thành phố

MINH QUÂN |

5 huyện của TPHCM là Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ, Nhà Bè và Hóc Môn được định hướng phát triển thành đô thị vệ tinh hiện đại, sinh thái, xanh.

Phó chủ tịch TP.HCM nêu định hướng mới về phát triển 5 huyện ngoại thành

Sẽ điều động đăng kiểm viên từ các tỉnh về tăng cường cho Hà Nội

Hiếu Anh |

Để giải quyết ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm còn hoạt động ở Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải sẽ điều động đăng kiểm viên tăng cường cho Hà Nội.

Lý do khối ngành Kinh doanh và Quản lý được chuộng nhất năm 2022

Trang Hà |

Năm 2022, khối ngành Kinh doanh và Quản lý có tỉ lệ thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học cao nhất lên tới 24,54%. Vậy tại sao khối ngành này lại được ưa chuộng?

Bắt 3 đối tượng “cõng” 20kg ma túy đá, 20 bánh heroin đi tiêu thụ

Tuấn Quỳnh |

Cơ quan công an Nghệ An vừa bắt giữ 3 đối tượng trú tại tỉnh Bắc Kạn vào Nghệ An để vận chuyển thuê ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 20kg ma túy dạng đá, 20 bánh heroin và 4kg ketamin.

Hải Phòng: Những dịch vụ kinh doanh nào được mở cửa trở lại?

Đặng Luân |

Ngoài dịch vụ kinh doanh vũ trường, karaoke, bar, pub, lễ hội, rạp chiếu phim, xông hơi, mát-xa, trò chơi điện tử, casino..., các dịch vụ còn lại được TP.Hải Phòng cho phép hoạt động trở lại từ 23.4.

Dừng cấp giấy xác nhận cho phép phương tiện ra vào Hải Phòng

Đặng Luân |

Chỉ trong 4 ngày từ 8-11.4, UBND TP Hải Phòng đã ra 3 văn bản điều chỉnh việc cấp giấy xác nhận và kiểm soát phương tiện vận tải hàng hóa ra vào thành phố. Điều này gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp, chủ phương tiện trên địa bàn.