Triệt phá đường dây đánh bạc bằng lô đề hơn 300 triệu đồng

PHÚC ĐẠT |

Công an TP. Huế vừa triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề trị giá hơn 300 triệu đồng.

Ngày 31.8, Công an TP. Huế cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Thị Thanh (SN 1971, trú phường Tây Lộc, TP. Huế), Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1970, trú phường Vỹ Dạ, TP. Huế) và các đối tượng liên quan về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó, lúc 17h15 ngày 27.8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội huy động lực lượng, mật phục ập vào địa chỉ 53 Hoàng Diệu (phường Tây Lộc), bắt quả tang Nguyễn Thị Thanh và Nguyễn Thị Bích Ngọc đang nhận tịch lô đề của 5 người ghi lô đề trung gian. Những người ghi lô đề trung gian này nhận ghi lô đề từ nhiều người khác qua điện thoại, sau đó ghi ra thành phơi trên giấy A4 chuyển lại cho Thanh và Ngọc.

Tại thời điểm bị bắt quả tang, Thanh và Ngọc đang nhận ghi 6 phơi lô đề đài miền Nam ngày 27.8.2020 với số tiền 23.875.000đ. Ngoài phơi đề ngày 27.8, Công an TP. Huế còn làm rõ thêm 8 phơi lô đề khác từ ngày 24.8 - 26.8.2020.

Cụ thể, ngày 24, Thanh và Ngọc nhận ghi lô đề các đài miền Bắc, Trung, Nam với số tiền 83.787.000đ. Ngày 25, Thanh và Ngọc nhận ghi lô đề các đài miền Bắc, Trung, Nam với số tiền 101.018.000đ. Ngày 26, Thanh và Ngọc nhận ghi lô đề các đài miền Bắc, Trung, Nam với số tiền 96.979.000đ.

Tang vật thu giữ tại thời điểm bắt quả tang: 14 phơi lô đề và 13,5 triệu đồng và 4 điện thoại liên quan đến tang vật của vụ án.

Hiện, Công an TP.Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm Nguyễn Thị Thanh và Nguyễn Thị Bích Ngọc và các đối tượng liên quan về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Mâu thuẫn vì đốt vàng mã, người đàn ông bị hàng xóm tạt axit

Đặng Luân |

Hàng xóm đốt vàng mã khiến tro bay vào nhà mình cộng với mâu thuẫn từ trước, đối tượng trú tại phường Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng dùng a xít hắt vào người nạn nhân khiến nạn nhân bị bỏng nặng trên 25% cơ thể.

Làm thế nào để nhận biết về lệnh khám xét, bắt người?

Việt Dũng |

Thẩm quyền ra lệnh khám xét nơi ở hay bắt người phải được VKSND cùng cấp phê chuẩn mới được thực hiện lệnh này.

“Ma trận” sổ đỏ, giấy tờ giả

Cao Nguyên- Việt Dũng- Phạm Đông |

Không quá khó để ngồi lướt mạng rồi bỏ ra khoảng 10 triệu đồng, chỉ sau 2 đến 3 ngày sẽ nhận được một chiếc sổ đỏ giả theo ý muốn của người mua. Điều đáng nói, những người nhận làm giấy tờ giả này cam kết giống thật 99% và có thể an tâm lưu thông được thoải mái trên thị trường. Sử dụng giấy tờ giả với nhiều mục đích sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của người dân và gây hoang mang xã hội.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Hải Phòng: Mâu thuẫn vì đốt vàng mã, người đàn ông bị hàng xóm tạt axit

Đặng Luân |

Hàng xóm đốt vàng mã khiến tro bay vào nhà mình cộng với mâu thuẫn từ trước, đối tượng trú tại phường Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng dùng a xít hắt vào người nạn nhân khiến nạn nhân bị bỏng nặng trên 25% cơ thể.

Làm thế nào để nhận biết về lệnh khám xét, bắt người?

Việt Dũng |

Thẩm quyền ra lệnh khám xét nơi ở hay bắt người phải được VKSND cùng cấp phê chuẩn mới được thực hiện lệnh này.

“Ma trận” sổ đỏ, giấy tờ giả

Cao Nguyên- Việt Dũng- Phạm Đông |

Không quá khó để ngồi lướt mạng rồi bỏ ra khoảng 10 triệu đồng, chỉ sau 2 đến 3 ngày sẽ nhận được một chiếc sổ đỏ giả theo ý muốn của người mua. Điều đáng nói, những người nhận làm giấy tờ giả này cam kết giống thật 99% và có thể an tâm lưu thông được thoải mái trên thị trường. Sử dụng giấy tờ giả với nhiều mục đích sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của người dân và gây hoang mang xã hội.