Triệt phá đường dây chuyên trộm cắp xe SH ở Hà Nội

Việt Dũng |

Từ việc bắt quả tang nam thanh niên cùng đồng bọn bẻ khoá chiếc Honda SH, Ban chuyên án Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) phát hiện đường dây trộm cắp "khủng".

Ngày 3.6, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) thông tin ban đầu về đường dây trộm cắp xe Honda SH lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội bị đơn vị triệt phá.

Chiều tối 8.5, tổ công tác tuần tra, mật phục theo chuyên án mang bí số 209C, tại khu vực đường Trần Quốc Hoàn (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) phát hiện 2 đối tượng đang lưu thông trên đường bằng xe Honda Wave màu xanh có biểu hiện nghi vấn, đã bí mật theo dõi.

Khi tới cửa hàng siêu thị số 31 Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, đối tượng ngồi sau đã xuống xe, tiến lại gần chiếc xe Honda SH màu đỏ đỗ trên vỉa hè. Tên này sử dụng bộ vam phá khóa chọc vào ổ khóa của xe, còn tên đồng bọn ngồi trên xe cảnh giới.

Sau khi phá được khoá chiếc xe, tên trộm ngồi lên xe định nổ máy tẩu thoát thì bị tổ công tác khống chế, bắt quả tang. Lúc này, tên đồng bọn đã tăng ga lao vào tổ công tác để bỏ trốn.

Tại trụ sở, đối tượng trộm cắp bị bắt quả tang khai là Nguyễn Đình Hậu (31 tuổi, trú tại xã Kim Lũ, Sóc Sơn, Hà Nội), còn đối tượng cảnh giới bỏ trốn tên là Nguyễn Công Cường cùng ở địa chỉ trên.

Ngày 15.5, Công an quận Cầu Giấy ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đình Hậu về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo về tội phạm trộm cắp xe máy Honda SH xảy ra số 19 Nguyễn Văn Huyên, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội. Ban chuyên án nhận định, hai vụ việc này do nhóm đối tượng ở Kim Lũ, Sóc Sơn, Hà Nội thực hiện.

Lần theo dấu vết của các đối tượng, cảnh sát xác định được địa điểm cất giấu tang vật. Cảnh sát thu giữ được 10 xe Honda SH tại xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn.

Điều tra sơ bộ cho thấy, các xe trên là tang vật của các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các quận huyện Hoàn Kiếm, Đống Đa, Tây Hồ, Thanh Trì, Nam Từ Liêm.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục truy xét, mở rộng xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Đi xe khách từ Thái Bình về Ninh Bình gây ra hàng loạt vụ trộm cắp

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 30.5, Công an thành phố Ninh Bình cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trần Xuân Thoán (SN 1981, trú tại xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về hành vi trộm cắp tài sản.

TPHCM: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản

Huân Cao |

Cơ quan CSĐT Công an quận 11 (TPHCM) vừa ra quyết định bắt khẩn cấp 2 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt đối tượng thực hiện hàng chục vụ trộm cắp sau 6 năm lẩn trốn

Vũ Tiến |

Sau 6 năm lẩn trốn lên tận TP.Hồ Chí Minh, đối tượng trộm cắp đã bị Công an tỉnh An Giang bắt và di lý về địa phương.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Đi xe khách từ Thái Bình về Ninh Bình gây ra hàng loạt vụ trộm cắp

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 30.5, Công an thành phố Ninh Bình cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trần Xuân Thoán (SN 1981, trú tại xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về hành vi trộm cắp tài sản.

TPHCM: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản

Huân Cao |

Cơ quan CSĐT Công an quận 11 (TPHCM) vừa ra quyết định bắt khẩn cấp 2 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt đối tượng thực hiện hàng chục vụ trộm cắp sau 6 năm lẩn trốn

Vũ Tiến |

Sau 6 năm lẩn trốn lên tận TP.Hồ Chí Minh, đối tượng trộm cắp đã bị Công an tỉnh An Giang bắt và di lý về địa phương.