Triệt phá băng tín dụng đen cho vay lãi suất "cắt cổ", bắt 9 đối tượng

MINH CHÂU |

Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP.Biên Hoà (Đồng Nai) bắt quả tang Nguyễn Văn Sơn (20 tuổi, ngụ Ninh Bình) đang thu tiền trả góp của một nạn nhân tín dụng đen ngay trước cổng KCN Amata. Số tiền thu cả gốc lẫn lãi là 42 triệu đồng trong vòng 22 ngày.

Ngày 23.6, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đã triệt phá băng nhóm tín dụng đen chuyên cho vay nặng lãi, bắt 9 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi.

Tang vật vụ việc. Ảnh: Công an Đồng Nai
Tang vật vụ việc. Ảnh: Công an Đồng Nai

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h ngày 22.6, qua quá trình theo dõi, tại cổng Khu công nghiệp Amata (phường Long Bình, TP.Biên Hòa), các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP. Biên Hòa đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Sơn (20 tuổi, ngụ Ninh Bình), đang thực hiện hành vi thu tiền trả góp của chị Phạm Thị Kim Phượng (ngụ phường Hố Nai, TP.Biên Hòa).

Qua đấu tranh, Sơn khai nhận đã cho chị Phượng vay 30 triệu đồng và thu cả gốc lẫn lãi là 42 triệu đồng trong vòng 22 ngày (tương đương với 40% tiền gốc).

Khám xét nơi ở của Sơn, lực lượng công an phát hiện 8 đối tượng đang tụ tập tại đây. Qua kiểm tra, công an phát hiện hàng trăm tờ rơi cho vay tiền và nhiều giấy tờ tài liệu và hợp đồng cho vay nặng lãi; 2 ô tô; 5 xe mô tô các loại.

Ngay sau đó, các đối tượng và tang vật đã được đưa về Công an TP.Biên Hòa để tiếp tục điều tra.

Trước cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, hoạt động cho vay nặng lãi từ đầu năm 2020 đến nay, dưới hình thức cho vay trả góp, chủ yếu giao dịch qua chuyển khoản với lãi suất cao lên tới hàng chục phần trăm, thu lợi bất chính lên tới hàng trăm triệu đồng.

Hàng ngày, Sơn và một số đối tượng khác chỉ đạo đàn em có nhiệm vụ tìm người cho vay, đòi nợ, gây sức ép đối với những người vay tiền nhưng chậm trả tiền lãi, hoặc có ý định quỵt nợ.

Vụ án đang được Công an TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra.

Công an TP.Biên Hòa kêu gọi người dân có vay tiền của các đối tượng nói trên, hãy liên hệ với Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa để cung cấp thêm thông tin, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Phú Quốc kiên quyết xử lý các băng nhóm cho vay tín dụng đen

NGUYÊN ANH |

Tại Phú Quốc (Kiên Giang), Công an đã phát hiện xử lý nhiều đối tượng có hành vi treo, dán quảng cáo, phát tờ rơi cho vay tiền; bắt giam nhiều đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự bằng hình thức tín dụng đen.

Từ Thanh Hóa vào Kiên Giang cho vay tín dụng đen

NGUYÊN ANH |

Trong lúc 2 đối tượng đang trên đường đến gặp khách hàng ở thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang để cho vay tín dụng đen thì bị lực lượng trinh sát Công an huyện Châu Thành bắt quả tang.

Kiên Giang: Bắt quả tang 7 đối tượng rải tờ rơi cho vay tín dụng đen

NGUYÊN ANH |

7 đối tượng quảng bá hoạt động cho vay tín dụng đen từ tỉnh Hà Nam và TP Hải Phòng vào TP Rạch Giá (Kiên Giang) rải hàng ngàn tờ rơi trên đường và dán vào cột điện vào lúc 1h sáng đến 5h sáng để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Phú Quốc kiên quyết xử lý các băng nhóm cho vay tín dụng đen

NGUYÊN ANH |

Tại Phú Quốc (Kiên Giang), Công an đã phát hiện xử lý nhiều đối tượng có hành vi treo, dán quảng cáo, phát tờ rơi cho vay tiền; bắt giam nhiều đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự bằng hình thức tín dụng đen.

Từ Thanh Hóa vào Kiên Giang cho vay tín dụng đen

NGUYÊN ANH |

Trong lúc 2 đối tượng đang trên đường đến gặp khách hàng ở thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang để cho vay tín dụng đen thì bị lực lượng trinh sát Công an huyện Châu Thành bắt quả tang.

Kiên Giang: Bắt quả tang 7 đối tượng rải tờ rơi cho vay tín dụng đen

NGUYÊN ANH |

7 đối tượng quảng bá hoạt động cho vay tín dụng đen từ tỉnh Hà Nam và TP Hải Phòng vào TP Rạch Giá (Kiên Giang) rải hàng ngàn tờ rơi trên đường và dán vào cột điện vào lúc 1h sáng đến 5h sáng để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.