Trẻ sinh ra trong hoàn cảnh gia đình không trọn vẹn dễ bị xâm hại

Việt Dũng |

Từ vụ án xâm hại bé gái 12 tuổi ở quận Hà Đông (Hà Nội), theo luật sư Đặng Văn Cường, cho thấy nhiều nạn nhân có hoàn cảnh gia đình không trọn vẹn.

Trẻ em thiếu sự quan tâm, bảo vệ là đối tượng dễ bị tấn công

Số liệu thống kê năm 2016 (khi đó là Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) cho thấy, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội trên toàn quốc đã phát hiện hơn 1.373 vụ xâm hại tình dục trẻ em, với hơn 1.352 đối tượng.

Trong đó, cơ quan điều tra đã khởi tố hàng trăm vụ án hiếp dâm trẻ em (chiếm 30,1%), với 438 bị can (chiếm 32,3%); 465 vụ án giao cấu với trẻ em (chiếm 33,8%), với 461 bị can (chiếm 34,1%).

Theo luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP Hà Nội), cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội thì tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em ngày càng diễn biến phức tạp. Nạn nhân gồm cả bé trai lẫn bé gái. Người xâm hại tình dục không chỉ là người lạ mà gồm cả những người có quan hệ gần gũi, thân thiết với nạn nhân.

Những đối tượng này gồm: quen biết, thân thiết, người thân, người nhà với nạn nhân. Họ có nhiều cơ hội tiếp xúc, tiếp cận với nạn nhân, nhân cơ hội, thời cơ thuận lợi để thực hiện hành vi phạm tội.

Những trẻ em bị xâm hại thường là những em có nhược điểm về thể chất, ít có khả năng tự bảo vệ bản thân. Những trẻ em trong hoàn cảnh đặc biệt thiếu cha phải thiếu mẹ, cha mẹ thiếu quan tâm chăm sóc hoặc trong những gia đình không hạnh phúc, cha mẹ là người nghiện ngập, tù tội...

Hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt, thiếu sự bảo vệ, chăm sóc của cha mẹ, các em chưa nhận thức, ý thức được mối nguy hiểm với bản thân, thêm vào đó các đối tượng thường lợi dụng những hoàn cảnh đặc biệt, yếu thế của các em để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Luật sư Cường nhấn mạnh, đối tượng xâm hại tình dục trẻ em một phần là do bệnh lý về tình dục, phần còn lại là do lệch lạc về nhân cách, đạo đức, lối sống dẫn việc thực hiện hành vi phạm tội.

Luật sư Đặng Văn Cường. Ảnh: V.D.
Luật sư Đặng Văn Cường. Ảnh: V.D.

Gia đình chưa thực hiện hết trách nhiệm của mình

Theo luật sư Cường, trong trường hợp mới đây của bé B. (12 tuổi, ở quận Hà Đông), thì B. có hoàn cảnh éo le. Mẹ ruột nghiện ngập, bản thân em thường xuyên bị bạo hành.

Người mẹ thiếu quan tâm đã dẫn đến việc bé B. bị Phạm Thanh Tùng xâm hại nhiều lần. Bản thân cô bé còn quá non nớt, không thể chống chọi được với hành vi xâm hại của "yêu râu xanh" - bạn trai của mẹ.

Hay như vụ án xảy ra ở huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang), đối tượng cha dượng "hờ" xâm hại bé gái 13 tuổi. Cô bé này có hoàn cảnh cũng éo le, bố mất sớm, ở với mẹ và 2 em. Khi người mẹ quan hệ tình với Giáp Văn Ngọ, gã này đã nhiều lần xâm hại bé gái này.

Một trường hợp khác xảy ra ở tỉnh Sơn La, vào cuối tháng 9.2020. Bé gái 12 tuổi đã bị cha dượng nhiều lần xâm hại tình dục khi mẹ vắng nhà. Sự việc xâm hại bị phát hiện khi giáo viên thấy cô bé có biểu hiện khác lạ. Cô bé tố cha dượng nhiều lần ép quan hệ, đến mang thai.

Đánh giá các vụ án trên, luật sư Cường cho rằng một phần lớn nguyên nhân các cháu bị xâm hại, bạo hành là vì cha mẹ, người giám hộ, người có nghĩa vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em không thực hiện hết trách nhiệm của mình.

Trong nhiều trường hợp chính cha mẹ là người vi phạm nghĩa vụ này, trở thành người bạo hành, thậm chí xâm hại tình dục đối với trẻ em như: bị tù tội, nghiện ngập, vợ chồng ly hôn, công việc trở ngại...

Khi cha mẹ không có khả năng bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thì các cháu được chuyển cho ông bà, anh chị, cô dì chú bác. Song những người này thường không hoặc chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình dẫn đến việc các cháu rơi vào tình huống sơ hở, tự ti, tiêu cực...

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Kẻ xâm hại bé gái ở Hà Đông đối diện khung hình phạt tới 20 năm

Việt Dũng |

Theo luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), hành vi phạm tội của Phạm Thanh Tùng xâm hại bé gái 12 tuổi nhiều lần, có thể đối diện khung phạt 20 năm tù.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Đông nhiều lần bị người tình của mẹ xâm hại

Việt Dũng |

Phạm Thanh Tùng (31 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội) thừa nhận nhiều lần xâm hại con gái 12 tuổi của người tình.

Sắp có Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình xâm hại trẻ em

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xây dựng Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Kẻ xâm hại bé gái ở Hà Đông đối diện khung hình phạt tới 20 năm

Việt Dũng |

Theo luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), hành vi phạm tội của Phạm Thanh Tùng xâm hại bé gái 12 tuổi nhiều lần, có thể đối diện khung phạt 20 năm tù.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Đông nhiều lần bị người tình của mẹ xâm hại

Việt Dũng |

Phạm Thanh Tùng (31 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội) thừa nhận nhiều lần xâm hại con gái 12 tuổi của người tình.

Sắp có Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình xâm hại trẻ em

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xây dựng Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em.