Trao trả 16 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Minh Nguyễn |

Các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai và Tây Ninh vừa trao trả 16 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Sáng 29.5, tại cửa khẩu đường bộ quốc tế Lào Cai, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai, phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lào Cai, Công an tỉnh Tây Ninh, tiến hành bàn giao 16 công dân Trung Quốc cho Cục Công an huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Trước đó, 16 công dân Trung Quốc này, đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, do lực lượng Bộ Đội Biên Phòng (BĐBP) và Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện bắt giữ. 16 người này đều là nam giới có tuổi đời từ 18 đến 35 tuổi, trú ở các tỉnh Tứ Xuyên, Hồ Nam, Tân Cương, Giang Tây, Hồ Bắc.

Theo trao đổi của lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh, 16 người này đi từ khu vực biên giới tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Những người này được các đối tượng là người Việt Nam cấu kết với người Trung Quốc đưa vào tỉnh Tây Ninh, với mục đích tìm đường xuất cảnh trái phép sang Campuchia trong các ngày 17.3; 24.3 và ngày 5.4 thì bị BĐBP và Công an Tây Ninh phát hiện bắt giữ.

Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 16 người trên Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính Phủ với mức phạt 4 triệu đồng/người.

Toàn bộ 16 người trên sức khỏe và thân nhiệt bình bình, và đưa đi cách ly trước khi trao trả cho lực lượng chức năng Trung Quốc.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ đối tượng nước ngoài nhập cảnh trái phép mang theo ma túy

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên vừa bắt giữ 1 đối tượng mang quốc tịch Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và mang theo ma túy.

Bắt 2 phụ nữ Việt giúp sức đưa người nhập cảnh trái phép

Hữu Long |

Cần tiền tiêu xài nên 2 cô gái người Việt đã tiếp tay cho người Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trái phép dưới dạng chuyên gia.

Đề xuất xử lý thêm hành vi vi phạm liên quan đến xuất, nhập cảnh trái phép

Việt Dũng |

Bộ Công an giữ nguyên mức phạt tới 40 triệu đồng, song đề xuất thêm các hành vi vi phạm liên quan đến xuất, nhập cảnh trái phép trong Dự thảo Nghị định.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bắt giữ đối tượng nước ngoài nhập cảnh trái phép mang theo ma túy

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên vừa bắt giữ 1 đối tượng mang quốc tịch Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và mang theo ma túy.

Bắt 2 phụ nữ Việt giúp sức đưa người nhập cảnh trái phép

Hữu Long |

Cần tiền tiêu xài nên 2 cô gái người Việt đã tiếp tay cho người Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trái phép dưới dạng chuyên gia.

Đề xuất xử lý thêm hành vi vi phạm liên quan đến xuất, nhập cảnh trái phép

Việt Dũng |

Bộ Công an giữ nguyên mức phạt tới 40 triệu đồng, song đề xuất thêm các hành vi vi phạm liên quan đến xuất, nhập cảnh trái phép trong Dự thảo Nghị định.