Trao thưởng 4 công dân bắt kẻ giết người giữa rừng sâu

NGUYỄN TRI |

Xác định đối tượng đang bị truy nã đặc biệt, các anh đã nhanh trí tiếp cận, bắt chuyện, cho đồ ăn để giữ chân đối tượng; đồng thời gọi điện báo lực lượng Công an Bình Định nhanh chóng bắt giữ.

Ngày 11.4, tại UBND xã Tây Xuân (huyện Tây Sơn), Công an tỉnh Bình Định đã tổ chức trao Thư khen của Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an cho 4 công dân gồm cac anh: NVA (39 tuổi), NHT (47 tuổi), PHC (39 tuổi) và NHC (40 tuổi) vì đã có thành tích xuất sắc truy bắt đối tượng truy nã giết người đặc biệt nguy hiểm.

Ngoài ra, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Nam - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định đã trao Thư khen, cùng số tiền 5 triệu đồng cho mỗi công dân.

Cũng trong dịp này, Giám đốc Công an tỉnh này cũng tặng giấy khen về thành tích đột xuất, xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020 cho 4 công dân trên.

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Đức Nam đã biểu dương tinh thần dũng cảm các công dân trong công tác hỗ trợ truy bắt nghi phạm giết người. Đồng thời, mong các công dân tiếp tục giúp đỡ lực lượng Công an trong công cuộc bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân trên địa bàn.

Một nhóm người dân  đã nhanh trí giữ chân đối tượng truy nã. Ảnh: Công an cung cấp
Một nhóm người dân đã nhanh trí giữ chân đối tượng truy nã. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào ngày 6.4, các anhNVA (39 tuổi), NHT (47 tuổi), PHC (39 tuổi) và NHC (40 tuổi) tìm lấy mật ong tại khu rừng xã Canh Liên (huyện Vân Canh) thì phát hiện Trần Ngọc Hoàng (40 tuổi, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn) - nghi phạm giết người tình là chị Đ.T.T. (48 tuổi, trú xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước) đang bị truy nã đặc biệt.

Lúc này, các anh đã nhanh trí tiếp cận, bắt chuyện, cho đồ ăn để giữ chân đối tượng; đồng thời gọi điện báo cho Trưởng Công an xã Tây Xuân biết vị trí đang giữ chân đối tượng để thông tin cho lực lượng Công an huyện Tây Sơn nhanh chóng tiếp cận bắt giữ.

Anh NHC - là người đầu tiên phát hiện đối tượng truy nã cho biết, trong quá trình đi rừng anh thấy 1 bóng người cắt ngang qua đường, nhưng lúc đó chỉ nghĩ là anh em đi làm rừng.

Sau đó, đối tượng truy nã này nói với nhóm các anh là người đi bắt ong. Tuy nhiên, anh PHC thấy khả nghi vì sao đi rừng mà không mang dép, sau đó suy tính, xác định đây là đối tượng giết người đang bị truy nã.

“Trong lúc mấy anh em bàn chuyện, đối tượng này nói tôi là người giết người đây, các anh cứ bắt thì bắt nhưng cho tôi ăn miếng vì tôi đói. Sau đó mình mang đồ ăn ra cho ăn, rồi mình đánh về tâm lí, khuyên nhủ nên ra đầu thú” - anh NHC nhớ lại.

Cũng theo anh C., sau một thời gian nói chuyện, đối tượng giết người đồng ý ra đầu thú, theo mấy anh em đi về. Trong quá trình di chuyển, anh PHC nhanh trí đi gần, tiếp cận, rồi lấy con dao mà đối tượng này mang trong người để giữ an toàn cho mọi người.

Trước đó, lúc 16h ngày 2.2, Trần Ngọc Hoàng chặn xe, đâm chị Đ.T.T. (48 tuổi, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước) tử vong tại tỉnh lộ 636B (đoạn qua thôn Thủ Thiện Thượng, xã Bình Nghi).

Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bình Định ra quyết định khởi tố vụ án “giết người”, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm trên phạm vi toàn quốc đối với Trần Ngọc Hoàng.

Nhận định nghi phạm đang lẩn trốn ở các khu rừng trên địa bàn huyện Vân Canh, lãnh đạo Công an huyện Tây Sơn và Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Bình Định tổ chức lực lượng vây bắt, tuy nhiên do địa hình đồi núi phức tạp, cây cối rập rạp nên việc truy bắt gặp nhiều khó khăn.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình: Không có việc người Mày vào rừng sâu trốn dịch COVID-19

LÊ PHI LONG |

Trước một số thông tin được đăng tải cho rằng một nhóm người Mày phải bỏ vào rừng sâu để trốn dịch COVID-19, chiều 9.4 UBND huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) cho biết đã có báo cáo về sự việc.

Giữ chân kẻ giết người giữa rừng sâu, tìm cách để báo công an

N.T |

Một nhóm người dân đang đi tìm mật ong đã nhanh trí giữ chân đối tượng truy nã đặc biệt rồi phân công một người trong nhóm tìm đến đỉnh núi cao nơi có sóng điện thoại, gọi điện báo cho Trưởng Công an xã.

Bắt được nghi phạm giết người lẩn trốn trong rừng sâu

N.T |

Ngày 6.5, lãnh đạo Công an huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) cho biết, nghi phạm đâm một người phụ nữ tử vong tại tỉnh lộ 636B đoạn qua thôn Thủ Thiện Thượng (xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn) đã bị bắt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Bình: Không có việc người Mày vào rừng sâu trốn dịch COVID-19

LÊ PHI LONG |

Trước một số thông tin được đăng tải cho rằng một nhóm người Mày phải bỏ vào rừng sâu để trốn dịch COVID-19, chiều 9.4 UBND huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) cho biết đã có báo cáo về sự việc.

Giữ chân kẻ giết người giữa rừng sâu, tìm cách để báo công an

N.T |

Một nhóm người dân đang đi tìm mật ong đã nhanh trí giữ chân đối tượng truy nã đặc biệt rồi phân công một người trong nhóm tìm đến đỉnh núi cao nơi có sóng điện thoại, gọi điện báo cho Trưởng Công an xã.

Bắt được nghi phạm giết người lẩn trốn trong rừng sâu

N.T |

Ngày 6.5, lãnh đạo Công an huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) cho biết, nghi phạm đâm một người phụ nữ tử vong tại tỉnh lộ 636B đoạn qua thôn Thủ Thiện Thượng (xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn) đã bị bắt.