Tranh luận về việc gọi người nghiện ma tuý là "bệnh nhân" hay "tội phạm"

Vương Hà Chung |

Nhiều Đại biểu Quốc hội nêu ý kiến khác nhau về việc gọi người nghiện ma tuý là “bệnh nhân” hay “tội phạm”.

Chiều 2.11, Quốc hội thảo ở tổ về Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Theo Đại biểu Nguyễn Chiến (Đoàn TP Hà Nội), Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) khi đi vào cuộc sống sẽ giải quyết được nhiều vấn đề trước thực trạng tội phạm ma túy ngày càng gia tăng, đặc biệt vận chuyển trái phép qua biên giới, qua tiểu ngạch… Thậm chí, có nguy cơ biến Việt Nam thành điểm trung chuyển ma tuý.

Ông Chiến cho biết, hiện đang có 2 quan điểm: người nghiện ma túy cần điều trị, chữa trị như người bệnh hoặc bị coi là tội phạm.

“Quan điểm tôi là cần nghiên cứu sâu nguồn gốc vấn đề." - ông Chiến nói và cho rằng, người thành niên, có nhận thức đều hiểu ma túy là chất Nhà nước cấm, pháp luật cấm. Nếu buôn bán, tàng trữ, sử dụng phải xử lý bằng biện pháp hình sự với hình phạt rất nghiêm khắc. Nhưng họ vẫn sử dụng để tạo ra hoặc trở thành con nghiện.

"Chúng ta đang có thuật ngữ “sử dụng trái phép chất ma túy” và “sử dụng trái phép” thì phải có chế tài pháp luật phù hợp để xử lý đối với hành vi này. Trái phép là cố ý sử dụng loại chất mà pháp luật cấm, nhưng lại được coi như người bệnh. Rõ ràng, với nguyên tắc của pháp luật và xác định hành vi sử dụng chất ma túy gây nghiện, với nguyên tắc không coi là tội phạm nhưng hành vi sử dụng trái phép chất ma túy này phải được xác định là vi phạm pháp luật, nhưng xử lý bằng biện pháp hành chính”, ông Chiến nói.

Về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Hữu Chính (Đoàn TP Hà Nội) cho biết, xuất phát từ Bộ Luật 1999 quy định người nghiện ma túy là bệnh nhân, không phải con nghiện nên phương pháp, chế tài xử lý hoàn toàn khác với hiện nay: “Theo thống kê, hàng năm lượng người nghiện gia tăng kinh khủng, không ai quản lý. Chúng tôi là người trực tiếp duyệt danh sách đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thì hàng năm chỉ có 10-20 người, vì không có ai tự giác, không có đơn vị nào đứng ra, thủ tục đưa vào cai nghiện rất khó khăn. Bởi vậy sửa đổi là hợp lý”.

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn TP Hà Nội) cho rằng, quan niệm về người nghiện là bệnh nhân hay tội phạm thì phải tùy theo.

"Trước hết, phải xác định nghiện ma túy là trạng thái bệnh lý nên họ là bệnh nhân. Nếu nghiện ma túy làm việc phạm pháp thì họ là tội phạm" - ông Trí nhấn mạnh.

Ông Trí nêu ví dụ một bệnh nhân đến giai đoạn nặng quá, nhất là ung thư giai đoạn cuối, họ phải dùng thuốc ma túy để giảm đau, sau đó thành nghiện. Nhưng nếu người nghiện ma túy có buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thì là tội phạm.

Vương Hà Chung
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Hai người nghiện ma tuý dùng xi lanh cướp xe máy, điện thoại

Việt Dũng |

Sìn Văn Bằng (21 tuổi), Lò Văn Thuận (24 tuổi) đều nghiện ma tuý, ở Điện Biên về Hà Nội ngày lang thang, đêm rình rập sơ hở, dùng xi lanh đe doạ bị hại để cướp.

40 giờ truy bắt kẻ nghiện heroin sát hại tài xế xe ôm nghèo

Việt Dũng |

Nguyễn Tiến Giảng (30 tuổi, ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) trong lúc không có tiền mua ma tuý để sử dụng đã lên kế hoạch lừa anh Nguyễn Quốc H (39 tuổi) đến khu vực vắng sát hại, lấy chiếc ví bên trong không có một “cắc”. Đến nay, cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố Nguyễn Tiến Giảng về các tội Giết người, Cướp tài sản.

"Gia đình nào có con nghiện ma tuý thì tan cửa nát nhà, tương lai vô vọng"

Vương Trần |

"Gia đình có con nghiện ma tuý thì tan cửa nát nhà, tương lai người nghiện rất vô vọng bởi cai nghiện vô cùng phức tạp" - Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nói.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Hai người nghiện ma tuý dùng xi lanh cướp xe máy, điện thoại

Việt Dũng |

Sìn Văn Bằng (21 tuổi), Lò Văn Thuận (24 tuổi) đều nghiện ma tuý, ở Điện Biên về Hà Nội ngày lang thang, đêm rình rập sơ hở, dùng xi lanh đe doạ bị hại để cướp.

40 giờ truy bắt kẻ nghiện heroin sát hại tài xế xe ôm nghèo

Việt Dũng |

Nguyễn Tiến Giảng (30 tuổi, ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) trong lúc không có tiền mua ma tuý để sử dụng đã lên kế hoạch lừa anh Nguyễn Quốc H (39 tuổi) đến khu vực vắng sát hại, lấy chiếc ví bên trong không có một “cắc”. Đến nay, cơ quan điều tra đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố Nguyễn Tiến Giảng về các tội Giết người, Cướp tài sản.

"Gia đình nào có con nghiện ma tuý thì tan cửa nát nhà, tương lai vô vọng"

Vương Trần |

"Gia đình có con nghiện ma tuý thì tan cửa nát nhà, tương lai người nghiện rất vô vọng bởi cai nghiện vô cùng phức tạp" - Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nói.