Tranh chấp đất đai, hai anh em ruột hỗn chiến

BẢO TRUNG |

Ngày 19.10, nhận được tin báo từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã cử kiểm sát viên tham gia khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc tranh chấp đất đai khiến 1 người tử vong.

Nguyễn Văn Tường (SN 1991) sinh sống cùng mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị T (SN 1959, ở xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk).

Bà T có 1 mảnh đất rẫy khoảng 4 sào, sát vườn nhà của Tường.

Thời gian gần đây, ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1979, anh trai của Tường) có đến mảnh đất rẫy này để trồng bắp. Còn Tường cũng thường xuyên đến làm cỏ cho rẫy bắp này.

Chiều 18.10, Tường thuê 1 người dân cùng mình đến thu hoạch bắp.

Khoảng 14h cùng ngày, ông Sơn tới rẫy cầm 1 ống tuýp sắt lao tới nói "giết nó". Thấy vậy, Tường rút con dao dài kẹp bên người ném thẳng về phía ông Sơn, trúng vào bụng dưới của nạn nhân.

Khi Tường bỏ chạy, ông Sơn cầm tuýp sắt đuổi theo đánh trúng 1 cái vào vai rồi lao vào kẹp cổ đè Tường xuống đất.

Trong lúc cả 2 bên vật lộn, một người dân và con trai ông Sơn phát hiện đến can ngăn và đưa ông Sơn đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi đến bệnh viện thì ông Sơn đã tử vong.

Khám nghiệm tử thi xác định ông Sơn bị 1 vết thương ở hố chậu phải làm đứt tĩnh mạch chậu phải, dẫn đến tử vong.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Chưa thể giám định ADN mộ phần lão thành cách mạng sau 20 năm tranh chấp

An Trịnh |

Cao Bằng - Mộ phần vị lão thành cách mạng được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ nhưng có tới hai gia đình cùng tranh chấp và liên tục khiếu nại trong suốt hơn 20 năm qua.

Đất ở 20 năm không có tranh chấp có được cấp sổ đỏ không

Thạch Lam (T/H) |

Điều kiện đất ở 20 năm không có tranh chấp chưa đủ để khẳng định việc sẽ được cấp sổ đỏ. Theo quy định Luật Đất đai hiện hành, điều kiện sử dụng đất lâu dài và không có tranh chấp chưa đủ để được cấp sổ đỏ.

Công đoàn bảo vệ người lao động tranh chấp hợp đồng, đòi bồi thường 1,17 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Cho rằng doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động không đúng qui định, người lao động đã khởi kiện yêu cầu hủy quyết định chấm dứt hợp đồng và chi trả lương, phụ cấp theo qui định.

Bạn có nhớ loạt chi tiết này tại đêm diễn của Blackpink tại Hà Nội

NHÓM PV |

Cuối tháng 7 vừa qua, fan Việt có cơ hội thưởng thức 2 đêm diễn bùng nổ của 4 cô gái Blackpink. Đây là sự kiện quy mô quốc tế, mang nhiều ý nghĩa với khán giả yêu âm nhạc ở Việt Nam.

Bắc Ninh yêu cầu làm rõ phản ánh của Báo Lao Động về nhà ở xã hội Sao Hồng

Trần Tuấn |

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn gửi chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Sao Hồng yêu cầu làm rõ nội dung Báo Lao Động phản ánh.

Giáo viên trông ngóng thu nhập sẽ tăng khi cải cách tiền lương

Trà My |

Trước thông tin nguồn cải cách tiền lương đã được chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn 2024 - 2026, nhiều giáo viên đang trông ngóng từng ngày để nhận mức lương mới.

Ngư dân bàng hoàng, ám ảnh vì cơn sóng dữ ập đến quá bất ngờ

Hoàng Bin - Tường Minh |

Quảng Nam - Chiều nay, 78 ngư dân được cứu sống và 2 thi thể ngư dân của 2 tàu cá QNa 90129 và QNa 90927 TS gặp nạn trên biển, đã được Quân chủng Hải quân và UBND tỉnh Quảng Nam bàn giao cho gia đình. Những ngư dân may mắn sống sót vẫn chưa hết bàng hoàng, ám ảnh vì cơn sóng dữ ập đến quá bất ngờ.

Son Heung-min đang giúp Tottenham quên đi Harry Kane

An An |

Son Heung-min đang bất ngờ thi đấu bùng nổ trong màu áo Tottenham, bất chấp sự ra đi của Harry Kane.

Chưa thể giám định ADN mộ phần lão thành cách mạng sau 20 năm tranh chấp

An Trịnh |

Cao Bằng - Mộ phần vị lão thành cách mạng được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ nhưng có tới hai gia đình cùng tranh chấp và liên tục khiếu nại trong suốt hơn 20 năm qua.

Đất ở 20 năm không có tranh chấp có được cấp sổ đỏ không

Thạch Lam (T/H) |

Điều kiện đất ở 20 năm không có tranh chấp chưa đủ để khẳng định việc sẽ được cấp sổ đỏ. Theo quy định Luật Đất đai hiện hành, điều kiện sử dụng đất lâu dài và không có tranh chấp chưa đủ để được cấp sổ đỏ.

Công đoàn bảo vệ người lao động tranh chấp hợp đồng, đòi bồi thường 1,17 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Cho rằng doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động không đúng qui định, người lao động đã khởi kiện yêu cầu hủy quyết định chấm dứt hợp đồng và chi trả lương, phụ cấp theo qui định.