Tranh chấp đất đai, dùng búa tạ, máy múc phá nhà hàng xóm

QUANG ĐẠI |

Đang đi vắng, anh Nguyễn Duy Hữu (huyện Thanh Chương, Nghệ An) nhận được điện thoại thông báo nhà đang bị phá. Anh Hữu trở về cấp báo với công an, lãnh đạo xã nhưng bất thành, ngôi nhà mới xây bị hàng xóm dùng máy múc phá dỡ.

Ngày 16.10, anh Nguyễn Duy Hữu (SN 1988, trú xóm 5 xã Thanh Mỹ, Thanh Chương, Nghệ An), có đơn trình bày: Sau khi làm việc ở nước ngoài về, anh Hữu xây căn nhà trên phần đất đã có sổ đỏ, trị giá khoảng 180 triệu đồng. Khi xây xong, thì hàng xóm là ông ông Trần Đình Bắc (51 tuổi) cho biết là anh Hữu làm nhà trên phần đất ông Bắc.

Ngày 22.9, anh Hữu có việc đi Vinh. “Khoảng 16h, tôi nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ bảo ra mở cửa, không mở là phá sập nhà. Tôi nói tôi đang đi vắng. Khi tôi về tới nhà thì thấy có 4 người đang tiến hành phá nhà tôi, họ cầm búa tạ đập vỡ 1 cái lỗ to, xong dùng máy múc phá nhà. Họ múc cả móng nhà lên luôn”, anh Hữu kể.

Anh Hữu hoảng hốt lên gặp Trưởng Công an xã và Phó Chủ tịch xã cầu cứu, đề nghị can thiệp, nhưng một phần nhà đã bị phá trước đó. Theo anh Hữu, toàn bộ phần bờ tường phía giáp ranh nhà ông Bắc đã bị phá dỡ, máy múc còn đào cả móng.

Nhà anh Hữu mới xây đã bị hàng xóm phá. Ảnh: DH
Nhà anh Hữu mới xây đã bị hàng xóm phá. Ảnh: DH

Những người phá nhà đã tự ý vào nhà, chuyển đồ đạc của anh Hữu ra phía sau để dỡ bờ tường. Việc đập phá này đã gây hư hại nghiêm trọng căn nhà. Thiệt hại, theo anh Hữu, lên tới hàng trăm triệu đồng. Mảnh đất của anh Hữu, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

UBND xã Thanh Mỹ cho rằng vụ việc phá nhà nói trên, có nguyên nhân từ tranh chấp đất đai. Anh Hữu đã làm đơn gửi cơ quan chức năng, đề nghị khởi tố vụ án “Hủy hoại hoặc làm hư hỏng tài sản”.

Được biết, vụ việc đã được công an huyện Thanh Chương vào cuộc điều tra. Một lãnh đạo công an huyện này cho biết: Nếu giám định tài sản bị hủy hoại trị giá từ 2 triệu đồng trở lên thì sẽ khởi tố vụ án.

"Tự xử" là phạm pháp

Một luật sư tại Nghệ An cho biết: Nếu xác định có việc xây dựng trên phần đất tranh chấp, thì công dân có quyền làm đơn đề nghị xác minh, đình chỉ thi công, hoặc khởi kiện ra tòa. Còn nếu hành động kiểu “tự xử”, mang máy móc phá nhà hàng xóm, là phạm pháp, có thể bị truy tố.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.