Tranh chấp căn nhà giá hơn 3.000 cây vàng giữa Sài Gòn: Vẫn chưa có hồi kết

NGÔ NGUYÊN |

Vụ tranh chấp được toan tính từ hơn 40 năm trước tới bây giờ, khiến nhiều bộ ngành, công an và cả Phó Thủ tướng phải vào cuộc. Bởi đó là căn nhà “vàng” với diện tích 790m2 tại địa chỉ 117 Pasteur, phường 6, quận 3, TPHCM.

Toan tính từ 40 năm trước

Hiện căn nhà trên đang do Cty TNHH MTV thiết bị Mê Kông (thuộc TCty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và thủy lợi) sử dụng. Theo tìm hiểu của PV, khoảng 45 năm trước, căn nhà trên thuộc sở hữu của ông Vũ Mai (hiện đã mất, là chồng bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh, ngụ ấp Tân Thới 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TPHCM).

Năm 1976, ông Mai phạm luật đi cải tạo. Theo báo cáo, ở nhà, 3 người thân của ông tình nguyện hiến căn nhà trên cho nhà nước. Căn cứ đơn này, năm 1979, UBND TPHCM ban hành quyết định quản lý căn nhà và giao cho chi nhánh Cty Thiết bị thị trường cơ khí và công cụ nông nghiệp (nay là TCty Cơ điện - xây dựng nông nghiệp và thủy lợi) ký hợp đồng thuê nhà, nhưng Cty đã tự đưa vào thành tài sản cố định.

Nhưng sự thể không phải vậy. Năm 1981, ông Mai trở về phát hiện và khiếu nại. Năm 2002, Bộ Xây dựng có văn bản yêu cầu UBND TPHCM thu hồi quyết định quản lý căn nhà. Chưa hết, tới tháng 1.2017, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình với nội dung: Căn nhà trên không thuộc diện tư nhân hiến cho Nhà nước. Cuối cùng, tháng 3.2017, UBND TPHCM buộc phải hủy quyết định chấp nhận hiến tài sản của 3 người thân ông Vũ Mai, đồng nghĩa căn nhà trở về chủ cũ.

Nhưng dù UBND TPHCM đã không công nhận đơn hiến, tháng 10.2017, Cty TNHH MTV thiết bị Mê Kông vẫn gửi kiến nghị không cấp sổ đỏ căn nhà trên cho bất kỳ người nào, bởi đã thành tài sản của doanh nghiệp khi cổ phần hóa được Thủ tướng phê duyệt.

Tới nay vẫn... nóng

Không chỉ Cty TNHH MTV thiết bị Mê Kông, căn nhà trên còn xảy ra cuộc tranh chấp giữa nhiều cá nhân khác. Cụ thể, sau khi UBND TPHCM hủy bỏ quyết định quản lý nhà trước đây, vợ ông Vũ Mai là bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh nộp hồ sơ đến UBND quận 3 xin cấp sổ đỏ thì tá hỏa khi biết ông Nguyễn Văn Thình (143/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh) đã xin cấp giấy chủ quyền trước và đang được xem xét.

Bà Hạnh vội vã làm đơn kêu cứu khắp nơi. Vụ việc đến mức Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM phải vào cuộc. Qua điều tra, tháng 4.2018, cơ quan công an đã có báo cáo làm ngã ngửa nhiều người: Bà Hạnh thì tố ông Thình làm giả giấy tờ chữ ký gia đình bà bán nhà. Ông Bùi Thế Sơn (Bình Dương) thì tố bà Hạnh muốn chiếm căn nhà trên.

Với tố cáo của bà Hạnh về ông Thình, cơ quan công an xác định, có dấu hiệu ông Thình giả mạo chữ ký trong giấy bán nhà và giấy tờ liên quan để nộp xin sổ đỏ. Với tố cáo của ông Sơn về bà Hạnh, nguyên nhân bởi từ năm 2004 vợ chồng ông Vũ Mai - bà Hạnh có vay mượn nhiều lần của ông Tài, tổng cộng 1.600 cây vàng với thỏa thuận sau khi làm xong giấy tờ căn nhà trên sẽ chuyển giao.

Ông Tài làm ăn thua lỗ, chuyển giao số nợ và thỏa thuận trên cho ông Sơn. Vợ chồng ông Mai - bà Hạnh đã cam kết, sau khi nhận lại được căn nhà thì sẽ chuyển giao ông Sơn. Khi làm các thủ tục liên quan, phát hiện vợ chồng ông Mai - bà Hạnh có giấy tờ bán căn nhà trên cho ông Thình, ông Sơn đâm đơn tố giác. Thực tế thì ông Thình có dấu hiệu giả giấy tờ mua bán và bà Hạnh chưa định đoạt được căn nhà nên chưa giao.

Sự việc tưởng đã tỏ tường, mới đây bà Hạnh lại “bật ngửa” khi hay tin, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh quận 3 có văn bản gửi UBND quận 3 và Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM với kiến nghị chấp nhận chuyển đổi tên chủ sở hữu căn nhà trên, từ ông Thình bán cho bà Loan. Điều hết sức phi lý, với kiến nghị này, cơ quan chức năng lại công nhận quyền sử dụng đất của ông Thình, dù rằng cơ quan công an xác định có giả mạo chữ ký.

NGÔ NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Tranh chấp sở hữu kênh Facebook Otofun: Người trong cuộc nói gì?

Minh Quang - Huy Tuấn |

Vấn đề tranh chấp quyền sở hữu các trang Facebook của diễn đàn Otofun vừa được những người trong cuộc thừa nhận. Bên nào cũng khẳng định mình đúng.

Có 108 dự án chung cư xảy ra tranh chấp

T.CHÍ |

Trong báo cáo mới nhất gửi Thủ tướng Chính phủ về tình trạng cư dân khiếu nại và phản đối chủ đầu tư tại các dự án bất động sản, Bộ Xây dựng chỉ ra có hơn 215 đơn khiếu nại, trong đó có 108 dự án xảy ra tranh chấp, còn lại 107 dự án có khiếu nại, tranh chấp không thuộc phạm vi báo cáo như tranh chấp, khiếu nại về thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và những nội dung dân sự khác... 

Tranh chấp đất đai, cháu dùng gạch, tuýp sắt đánh mợ tử vong

LN - Phạm Đông |

Khi đang nói chuyện liên quan đến vấn đề đất đai giữa 2 gia đình, Điệp và bà Nh. (mợ của Điệp) đã xảy ra mâu thuẫn, to tiếng với nhau. Bất ngờ, Điệp dùng búa đánh vào đầu mợ ruột khiến người phụ nữ này tử vong.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Tranh chấp sở hữu kênh Facebook Otofun: Người trong cuộc nói gì?

Minh Quang - Huy Tuấn |

Vấn đề tranh chấp quyền sở hữu các trang Facebook của diễn đàn Otofun vừa được những người trong cuộc thừa nhận. Bên nào cũng khẳng định mình đúng.

Có 108 dự án chung cư xảy ra tranh chấp

T.CHÍ |

Trong báo cáo mới nhất gửi Thủ tướng Chính phủ về tình trạng cư dân khiếu nại và phản đối chủ đầu tư tại các dự án bất động sản, Bộ Xây dựng chỉ ra có hơn 215 đơn khiếu nại, trong đó có 108 dự án xảy ra tranh chấp, còn lại 107 dự án có khiếu nại, tranh chấp không thuộc phạm vi báo cáo như tranh chấp, khiếu nại về thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và những nội dung dân sự khác... 

Tranh chấp đất đai, cháu dùng gạch, tuýp sắt đánh mợ tử vong

LN - Phạm Đông |

Khi đang nói chuyện liên quan đến vấn đề đất đai giữa 2 gia đình, Điệp và bà Nh. (mợ của Điệp) đã xảy ra mâu thuẫn, to tiếng với nhau. Bất ngờ, Điệp dùng búa đánh vào đầu mợ ruột khiến người phụ nữ này tử vong.