Tranh cãi về tư cách góp vốn của cựu Tổng giám đốc OceanBank

Bảo Thắng - Cao Nguyên |

Ngày 6.9, phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm được “tăng nhiệt” bởi những tranh cãi xung quanh tư cách của cựu Tổng giám đốc OceanBank – Nguyễn Xuân Sơn, liên quan đến đại diện góp vốn của PVN.

Trong phần thẩm vấn, các luật sư tập trung làm rõ chuyện tư cách góp vốn của cựu Tổng giám đốc OceanBank – Nguyễn Xuân Sơn. Theo đó, tại toà, phía đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) khẳng định, Nguyễn Xuân Sơn chính là đại diện góp vốn của PVN tại Ngân hàng Đại Dương (OceanBank); nhưng ngay lập tức, ông Sơn nại rằng, văn bản khẳng định nội dung này ở PVN chưa có hiệu lực pháp lý.

Để làm rõ câu chuyện lùng bùng nói trên, luật sư Nguyễn Minh Tâm đặt một số câu hỏi về phía bị cáo Nguyễn Xuân Sơn. Theo ông Sơn, khi PVN chưa góp vốn vào OceanBank thì đơn vị này đã có Quyết định 2649 cử Nguyễn Ngọc Sự và Nguyễn Xuân Sơn làm đại diện góp vốn. Bằng văn bản này, ông Sự sẽ đảm trách đại diện 12% vốn, ít hơn 4% thuộc về Nguyễn Xuân Sơn.

Cũng theo bị cáo Sơn, PVN sau đó đã có Quyết định 3190 cử Nguyễn Ngọc Sự đảm nhận 20% vốn tại OceanBank, từ thời điểm này, ông Sơn không còn là người đại diện phần vốn góp của PVN tại OceanBank.

Liên quan đến văn bản thay đổi người đại diện phần vốn góp vào OceanBank, ông Sơn cho biết, không nhận được Công văn 3166 năm 2010 của PVN thông báo thay đổi người đại diện từ ông Sự sang Nguyễn Xuân Sơn.

Cũng theo cựu Tổng giám đốc OceanBank, ở PVN có 2 người được cử đại diện nguồn vốn góp vào OceanBank đều có quyết định từ cấp có thẩm quyền, nhưng bản thân ông Nguyễn Xuân Sơn không có quyết định và lấy làm lạ về cung cách quản lý này. “Có thể đó là thủ tục của tập đoàn” – ông Sơn tỏ vẻ khó hiểu.

Để tiếp tục làm rõ tư cách của Nguyễn Xuân Sơn có hay không là đại diện hợp pháp của PVN khi góp vốn vào OceanBank, luật sư Nguyễn Minh Tâm quay sang thẩm vấn đại diện của PVN trước toà. Theo đó, đại diện PVN khẳng định, ông Sơn là đại diện vốn của PVN theo Quyết định 4070. Tuy vậy, luật sư Tâm cho rằng, bị cáo Sơn không có quyết định bổ nhiệm mà chỉ là Công văn giới thiệu có số 3166. “Như vậy, Sơn có đủ tư cách đại diện vốn tại OceanBank không?” – luật sư Tâm hướng câu hỏi về phía đại diện PVN.

Người đại diện vẫn giữ quan điểm, cho rằng, PVN có quyết định bổ nhiệm Nguyễn Xuân Sơn và PVN đã cung cấp cho cơ quan điều tra tài liệu này.

Tuy nhiên, cũng theo người đại diện PVN, ngày 10.5.2011 PVN có công văn giới thiệu Nguyễn Xuân Sơn làm đại diện vốn góp tại OceanBank, và việc "công văn" hay "quyết định bổ nhiệm" chỉ là hình thức pháp lý.

Không đồng tình câu trả lời nói trên, ông Sơn nhấn mạnh pháp luật là phải chính xác, ngay cả quyết định bổ nhiệm nếu chưa ban hành thì cũng chưa có giá trị thi hành.

Bổ sung cho ý kiến của bị cáo Sơn, cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank - Hà Văn Thắm cho hay, văn bản của PVN xung đột với quy định của Luật các tổ chức tín dụng, do vậy, dù được giới thiệu là đại diện phần vốn góp vào OceanBank nhưng văn bản này không có hiệu lực.

Bảo Thắng - Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng Tuyên Quang thành trung tâm lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Nguyễn Tùng |

Tiếp tục chương trình công tác tại Tuyên Quang, chiều 30.1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với tỉnh Tuyên Quang về tình hình phát triển kinh tế xã hội.

Nổ nhà thờ Hồi giáo ở Pakistan, hàng trăm người thương vong

Thanh Hà |

Vụ nổ lớn nhà thờ Hồi giáo trong ngày 30.1 ở thành phố Peshawar, Pakistan khiến hàng trăm người thương vong.

Đứt cáp quang biển tại bốn tuyến chính, internet Việt Nam chập chờn

Anh Vũ |

Bốn trong số năm tuyến cáp quang biển kết nối mạng internet từ Việt Nam ra quốc tế đang cùng gặp sự cố, khiến đường truyền mạng trong nước bị ảnh hưởng.

Nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao qua đời

Vương Trần |

Ông Đoàn Mạnh Giao - nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 80 tuổi.

Con gái ông Thaksin tự tin sẽ giành chiến thắng trong bầu cử Thái Lan

Khánh Minh |

Con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra tự tin đảng Pheu Thai sẽ giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Thái Lan sắp tới.

Nông sản Việt xuất khẩu mạnh sang Trung Quốc những ngày đầu Xuân

Trần Tuấn |

Lạng Sơn - Những ngày đầu Xuân Quý Mão 2023, hoạt động xuất, nhập khẩu tại các cửa khẩu diễn ra sôi động, thuận lợi. Hàng xuất của Việt Nam chủ yếu là nông sản, hoa quả.

Những ngọn núi chờ chinh phục dịp đầu năm mới

Ngô Quang Minh |

“Trên những đỉnh cao là bình yên” có lẽ là cảm nhận chung của những người yêu núi, đam mê chinh phục; đặc biệt là những đỉnh núi trứ danh đất Việt.

Hoàn tất kết luận điều tra, tiếp tục đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 30.1, Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Nguyễn Phương Hằng, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm.