Trần Phương Bình bị đề nghị án chung thân tại đại án DAB giai đoạn 2

Anh Tú |

Ngày 24.11, TAND TPHCM bắt đầu phần tranh luận trong vụ án bị cáo Trần Phương Bình và 11 đồng phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á (còn gọi đại án DAB giai đoạn 2) hàng nghìn tỉ đồng. Trong vụ án này, bị cáo Trần Phương Bình bị Viện KSND đề nghị án chung thân.

Theo đại diện VKSND, bị cáo Trần Phương Bình trong thời gian từ 2007-2015 với vai trò là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, đã chỉ đạo các bị cáo trong vụ án và các đối tượng liên quan khác thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại cho DAB hơn 8.827 tỉ đồng. Trong đó, hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng cho 4 nhóm khách hàng (Hiệp Phú Gia, TTC; Đồng Tiến; M&C; Tân Vạn Hưng) gây thiệt hại số tiền hơn 8.751 tỉ đồng; hành vi làm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền hơn 75,6 tỉ đồng. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng Ngân hàng Đông Á tại thời điểm ngày 31.12.2015: lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỉ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.

Đại diện cơ quan công tố tại phiên tòa. Ảnh: Anh Tú

Đại diện VKSND xác định: Hoạt động tín dụng tại DAB thời điểm đó có rất nhiều sai phạm. Sai phạm có hệ thống và sai từ cấp cao nhất đến cấp dưới. Trong đó, bị cáo Trần Phương Bình đóng vai trò chủ mưu gây thiệt hại cho DongA Bank. Các bị cáo khác là cấp dưới của bị cáo Bình, làm theo mệnh lệnh của bị cáo Bình nên gây ra các sai phạm, thiệt hại. Trong đó, có một số bị cáo biết là làm sai nhưng vẫn làm vì nể cấp trên là bị cáo Bình.

Theo đại diện VKSND, hành vi của bị cáo Trần Phương Bình và các bị cáo khác là cực kỳ nghiêm trọng, cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe. Cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 24.11. Ảnh: Anh Tú
Các bị cáo tại phiên tòa sáng 24.11. Ảnh: Anh Tú

Từ đó, VKSND đề nghị mức án đối với bị cáo Trần Phương Bình là chung thân về tội "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và "lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Đối với bị cáo Phùng Ngọc Khánh (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP M&C), với vai trò thông đồng với bị cáo Bình trong việc vay sai quy định, dẫn đến gây thiệt hại cho ngân hàng - vì thế VKS cũng đề nghị từ 18-20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Các bị cáo còn lại được xác định là đồng phạm giúp sức cho bị cáo Bình cũng bị đề nghị từ 2 - 8 năm tù.

Ngoài ra, các bị cáo trong vụ án có trách nhiệm bồi thường hàng nghìn tỉ đồng cho DAB và các cá nhân, tập thể liên quan.

Phiên tòa sáng 24.11. Ảnh: Anh Tú
Phiên tòa sáng 24.11. Ảnh: Anh Tú

Trong giai đoạn 1 của vụ án được xét xử năm 2019, bị cáo Trần Phương Bình bị TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên phạt tù chung thân về các tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại hơn 3.600 tỉ đồng cho DAB.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Đại án DAB giai đoạn 2: Tòa trả hồ sơ cho Viện KSND Tối cao điều tra thêm

Anh Tú |

Chiều 13.7,  TAND TPHCM cấp sơ thẩm đã tuyên trả hồ sơ cho Viện KSND Tối cao điều tra bổ sung vụ án liên quan đến Trần Phương Bình và 11 đồng phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) hơn 8.800 tỉ đồng (còn gọi là đại án DAB giai đoạn 2)

Đại án DAB giai đoạn 2: Bất ngờ xuất hiện thêm tập tài liệu mới

Anh Tú |

Tại phiên tòa tuyên án trong vụ đại án DAB giai đoạn 2, luật sư bào chữa cung cấp thêm tập tài liệu mới liên quan đến 10 hợp đồng tín chấp của Công ty Đồng Tiến với DAB. Vì vậy hội đồng xét xử (HĐXX) thông báo tiếp tục nghị án và sẽ tuyên án sau.

Ông Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa trong đại án DongABank giai đoạn 2

Anh Tú |

Sáng nay 23.6, TAND TPHCM mở phiên xử sơ thẩm giai đoạn 2 đối với ông Trần Phương Bình và 11 đồng phạm gây thiệt hại hơn 8.800 tỉ đồng  cho Ngân hàng TMCP Đông Á.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Đại án DAB giai đoạn 2: Tòa trả hồ sơ cho Viện KSND Tối cao điều tra thêm

Anh Tú |

Chiều 13.7,  TAND TPHCM cấp sơ thẩm đã tuyên trả hồ sơ cho Viện KSND Tối cao điều tra bổ sung vụ án liên quan đến Trần Phương Bình và 11 đồng phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) hơn 8.800 tỉ đồng (còn gọi là đại án DAB giai đoạn 2)

Đại án DAB giai đoạn 2: Bất ngờ xuất hiện thêm tập tài liệu mới

Anh Tú |

Tại phiên tòa tuyên án trong vụ đại án DAB giai đoạn 2, luật sư bào chữa cung cấp thêm tập tài liệu mới liên quan đến 10 hợp đồng tín chấp của Công ty Đồng Tiến với DAB. Vì vậy hội đồng xét xử (HĐXX) thông báo tiếp tục nghị án và sẽ tuyên án sau.

Ông Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa trong đại án DongABank giai đoạn 2

Anh Tú |

Sáng nay 23.6, TAND TPHCM mở phiên xử sơ thẩm giai đoạn 2 đối với ông Trần Phương Bình và 11 đồng phạm gây thiệt hại hơn 8.800 tỉ đồng  cho Ngân hàng TMCP Đông Á.