Trạm cân Khánh Hòa bị tố bảo kê xe quá tải: Việc điều tra gặp khó khăn

Hữu Long |

Sau khi người dân tố cáo sai phạm tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động TC026 Khánh Hoà (Trạm cân 26), Công an Khánh Hòa đã vào cuộc xác minh. Tuy vậy, vụ việc đến nay vẫn giậm chân tại chỗ bởi công an chưa có kết quả giám định.

Ngày 9.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin tội phạm liên quan đến hoạt động tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động TC026 Khánh Hoà (Trạm cân 26).

Trước đó, ông N.Đ.H.H nhiều lần tố cáo sai phạm của cán bộ Thanh tra Giao thông thuộc Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa. Trong đơn, ông H. tố cáo trong quá trình thực thi nhiệm vụ từ năm 2017-2020, những cán bộ tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động TC026 Khánh Hoà đã có sai phạm, gây thất thu cho ngân sách hàng tỉ đồng.

Sau nhiều lần gửi đơn tố cáo đến các cơ quan ban ngành trong và ngoài tỉnh, ngày 3.8, Công an tỉnh Khánh Hòa đã phục hồi việc giải quyết nguồn tin tội phạm của ông N.Đ.H.H tố cáo sai phạm của cán bộ Thanh tra Giao thông thuộc Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa. Tuy vậy, đến nay vụ việc vẫn chưa thể có kết quả do phía công an vẫn đang đợi kết quả trưng cầu giám định.

Đại tá Võ Đức Thân – Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra sự việc tại Trạm cân 26. Tuy nhiên, vụ việc đang gặp khó khăn, chưa có kết quả bởi công an còn phụ thuộc vào kết quả giám định từ các cơ quan của tỉnh và cả trung ương…

“Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra nên chúng tôi chưa thể thông tin chi tiết từng vấn đề. Chúng tôi chỉ có thể nói công an sẽ tiến hành xác minh, điều tra theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự” – đại tá Võ Đức Thân thông tin.

Liên quan đến tố cáo của ông N.Đ.H.H, ông Nguyễn Xuân Mạnh - Trạm trưởng Trạm cân 26, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT cho biết, đã có báo cáo Bộ GTVT, Sở GTVT toàn bộ vụ việc. Ông Mạnh cho biết, khi nào có kết luận cuối cùng, chúng tôi sẽ công khai để dứt điểm vụ việc” – ông Nguyễn Xuân Mạnh nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa xác nhận, việc ông N.Đ.H.H tố cáo các sai phạm tại trạm cân Trạm cân 26 Khánh Hoà đã kéo dài từ lâu nay.

Ngay từ đầu, Sở GTVT đã hợp tác, cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc để phục vụ quá trình điều tra của cơ quan công an. Ông Dần cho biết, quan điểm của Sở GTVT là nếu công an kết luận cán bộ có sai phạm, sẽ xử lý nghiêm, không bao che.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Công an đề nghị giám định điều tra vụ trạm cân Khánh Hòa bảo kê xe quá tải

Hữu Long |

Công an Khánh Hòa đề nghị Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Cục QLXLVPHC và TDTHPL) thuộc Bộ Tư pháp giới thiệu đơn vị giám định phục vụ công tác điều tra liên quan đến tố cáo của dân về sai phạm tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động TC026 Khánh Hoà (Trạm cân 26).

Từ nguồn tin báo, công an điều tra trạm cân Khánh Hòa bảo kê xe quá tải

Hữu Long |

Từ nguồn tin tố giác tội phạm của người dân, Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra, xác minh làm rõ hành vi bỏ qua sai phạm cho xe quá tải khi đi qua Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động TC026 Khánh Hoà (Trạm cân 26).

Xe quá tải trọng gắn biển số giả đi qua trạm cân tự động

Minh Hạnh |

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, qua kiểm tra tải trọng xe lưu động, cố định đã phát hiện một số xe chở quá tải gắn biển số giả khi đi qua bộ cân kiểm tra tải trọng tự động trên Quốc lộ 5.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Công an đề nghị giám định điều tra vụ trạm cân Khánh Hòa bảo kê xe quá tải

Hữu Long |

Công an Khánh Hòa đề nghị Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Cục QLXLVPHC và TDTHPL) thuộc Bộ Tư pháp giới thiệu đơn vị giám định phục vụ công tác điều tra liên quan đến tố cáo của dân về sai phạm tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động TC026 Khánh Hoà (Trạm cân 26).

Từ nguồn tin báo, công an điều tra trạm cân Khánh Hòa bảo kê xe quá tải

Hữu Long |

Từ nguồn tin tố giác tội phạm của người dân, Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra, xác minh làm rõ hành vi bỏ qua sai phạm cho xe quá tải khi đi qua Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động TC026 Khánh Hoà (Trạm cân 26).

Xe quá tải trọng gắn biển số giả đi qua trạm cân tự động

Minh Hạnh |

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, qua kiểm tra tải trọng xe lưu động, cố định đã phát hiện một số xe chở quá tải gắn biển số giả khi đi qua bộ cân kiểm tra tải trọng tự động trên Quốc lộ 5.