Trầm Bê đã “giữ lời” như... lời nói sau cùng

Phùng Bắc |

Hôm nay (3.9) là thời gian hết hạn nộp đơn kháng cáo sau phiên toà sơ thẩm của TAND TPHCM ngày 6.8 vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2 gây thiệt hại hơn 6.100 tỉ đồng. 

Bản án sơ thẩm tuyên bị cáo Phan Huy Khang (nguyên Tổng giám đốc SacomBank) 3 năm tù. Ông Khang không kháng cáo.

Như đã nói ở lời sau cùng tại phiên toà sơ thẩm, ông Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT SacomBank) đã không kháng cáo và chấp nhận hình phạt mà toà sơ thẩm đã tuyên là 4 năm tù. 

Một số bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Toà sơ thẩm cũng tuyên, hơn 6.100 tỉ đồng Phạm Công Danh vay được từ SacomBank, BIDV, TPBank, bị cáo Danh đều sử dụng cho mục đích cá nhân nên vật chứng của vụ án là số tiền Danh vay được và đã sử dụng, vật chứng của vụ án không phải là số tiền thu hồi nợ từ VNCB của 3 ngân hàng là SacomBank, BIDV, TPBank, nên không thu hồi. Về phần này, các ngân hàng không kháng cáo.

Riêng BIDV kháng cáo về phần cấp sơ thẩm tuyên thu hồi hơn 1.500 tỉ đồng từ BIDV.

Phùng Bắc
TIN LIÊN QUAN

Ông Trầm Bê bị tuyên 4 năm tù trong vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2

Phùng Bắc |

TAND TPHCM đã tuyên bản án hình sơ thẩm vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2, gây thiệt hại hơn 6.100 tỉ đồng. 

Xét xử vụ án Phạm Công Danh: Ông Trầm Bê xin giảm nhẹ hình phạt

Phùng Bắc |

Ngày 1.8, phiên tòa xét xử vụ án Phạm Công Danh (giai đoạn 2) gây thiệt hại hơn 6.100 tỉ đồng đã kết thúc tranh luận và đi vào nghị án sớm hơn dự kiến (trước đây dự định kéo dài đến 15.8).

Bị cáo Trầm Bê đề nghị xem xét lại tội cố ý làm trái, giúp sức cho Phạm Công Danh

Phùng Bắc |

Hôm nay (31.7), phiên toà xét xử vụ án Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng VN - VNCB (giai đoạn 2, gây thiệt hại hơn 6.100 tỉ đồng) diễn ra phần tranh luận. 

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Ông Trầm Bê bị tuyên 4 năm tù trong vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2

Phùng Bắc |

TAND TPHCM đã tuyên bản án hình sơ thẩm vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2, gây thiệt hại hơn 6.100 tỉ đồng. 

Xét xử vụ án Phạm Công Danh: Ông Trầm Bê xin giảm nhẹ hình phạt

Phùng Bắc |

Ngày 1.8, phiên tòa xét xử vụ án Phạm Công Danh (giai đoạn 2) gây thiệt hại hơn 6.100 tỉ đồng đã kết thúc tranh luận và đi vào nghị án sớm hơn dự kiến (trước đây dự định kéo dài đến 15.8).

Bị cáo Trầm Bê đề nghị xem xét lại tội cố ý làm trái, giúp sức cho Phạm Công Danh

Phùng Bắc |

Hôm nay (31.7), phiên toà xét xử vụ án Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng VN - VNCB (giai đoạn 2, gây thiệt hại hơn 6.100 tỉ đồng) diễn ra phần tranh luận.