Thanh Hóa:

Trai "ngoại" lừa tiền nhiều phụ nữ, công an thông báo tìm các nạn nhân

QUÁCH DU |

Công an Thanh Hóa phát đi thông báo, trường hợp nào bị đối tượng Ajearo Chuckwugekwu Godwin (mang quốc tịch Nigeria), lừa đảo tiền bằng hình thức gửi quà từ nước ngoài về, cần liên hệ với đơn vị để được hỗ trợ, giải quyết.

Ngày 26.8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã phát đi thông báo tìm bị hại từ 3 tài khoản ngân hàng sau: Ngân hàng BIDV số 74110000828443 đứng tên Trần Thị Lan Hương; Ngân hàng MBBank số 3090103015006 đứng tên Nguyễn Văn Tiến; Ngân hàng Sacombank số 060229881887 đứng tên Nguyễn Thị Xa Ri....

Đối tượng
Đối tượng Ajearo Chuckwugekwu Godwin tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATH

Đây là 3 số tài khoản mà đối tượng Ajearo Chuckwugekwu Godwin (34 tuổi, mang quốc tịch Nigeria) đã câu kết với một số đối tượng khác dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức thỏa thuận gửi quà từ nước ngoài về.

Trước đó, đầu tháng 5.2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của chị H.T.H (40 tuổi, trú tại phường Trung Sơn, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa) về việc bị một đối tượng quen qua mạng xã hội (là người nước ngoài), lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền gần 900 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo của người bị hại, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng lập án đấu tranh, điều tra làm rõ.

Sau 45 ngày kiên trì điều tra, xác minh và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa đã làm rõ đối tượng Ajearo Chuckwugekwu Godwin mang quốc tịch Nigeria, là thủ phạm chính trong vụ án lừa đảo gần 900 triệu đồng của chị H.T.H và cũng là đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia qua mạng Internet.

Thủ đoạn của các đối tượng này là lên mạng xã hội facebook (với nick name Johnson Alex) để làm quen với một số phụ nữ người Việt Nam. Sau khi làm quen, bọn chúng trò chuyện và hứa hẹn sẽ gửi quà là vàng bạc, trang sức và ngoại tệ cho những người phụ nữ "nhẹ dạ cả tin" qua các nhân viên hàng không đem về Việt Nam.

Tuy nhiên, những người muốn nhận được quà phải gửi một khoản phí qua tài khoản ngân hàng cho những nhân viên hàng không. Bằng thủ đoạn đó, Ajearo Chuckwugekwu Godwin đã lừa chị H.T.H tổng số tiền gần 900 triệu và lừa một số phụ nữ ở các địa phương khác tại Việt Nam.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Tạm giữ nhân viên ngân hàng ở Quảng Bình lừa đảo, chiếm đoạt gần 15 tỉ đồng

LÊ PHI LONG |

Ngày 21.8 Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa quyết định tạm giữ hình sự đối với một cán bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Quảng Bình về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thêm nạn nhân tố cáo Công ty Vikor lừa đảo

Việt Lâm |

Ngày 8.8, Báo Lao Động đã có bài phản ánh việc anh Trần Đình Giáp cùng gia đình vay mượn 14.000USD (hơn 320 triệu đồng) nộp vào Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế Vikor (Cty Vikor, Hải Dương) để được đi Australia làm nông nghiệp, mỗi tháng có thể kiếm được 60-80 triệu đồng! Tiền đã nộp từ tháng 6.2019, nhưng anh Giáp không được đi Australia dẫn đến hiện nay, anh “ôm” khối nợ hàng trăm triệu đồng. Sau khi Báo Lao Động đăng bài, đã có thêm 2 người lao động gửi thông tin tố cáo Công ty Vikor lừa đảo.

Thông tin thêm vụ Việt-Mỹ phá đường dây lừa đảo mua nước rửa tay khô

Thanh Hà |

Về vụ lừa đảo mua nước rửa tay khô, từ thông tin do phía Mỹ cung cấp, Bộ Công an Việt Nam đã điều tra, bước đầu khởi tố và bắt 4 nghi can, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin.

Lập tài khoản bán khẩu trang, nước rửa tay trên mạng: Lật tẩy hành vi lợi dụng dịch COVID-19 để lừa đảo

Việt Dũng |

Vừa qua, việc Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI), thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ cung cấp thông tin về nhóm đối tượng lừa đảo bán khẩu trang, nước rửa tay… Công an Việt Nam đã bắt giữ 4 người, đồng thời công bố thủ đoạn lừa đảo và có khuyến cáo cho người dân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tạm giữ nhân viên ngân hàng ở Quảng Bình lừa đảo, chiếm đoạt gần 15 tỉ đồng

LÊ PHI LONG |

Ngày 21.8 Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa quyết định tạm giữ hình sự đối với một cán bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Quảng Bình về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thêm nạn nhân tố cáo Công ty Vikor lừa đảo

Việt Lâm |

Ngày 8.8, Báo Lao Động đã có bài phản ánh việc anh Trần Đình Giáp cùng gia đình vay mượn 14.000USD (hơn 320 triệu đồng) nộp vào Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế Vikor (Cty Vikor, Hải Dương) để được đi Australia làm nông nghiệp, mỗi tháng có thể kiếm được 60-80 triệu đồng! Tiền đã nộp từ tháng 6.2019, nhưng anh Giáp không được đi Australia dẫn đến hiện nay, anh “ôm” khối nợ hàng trăm triệu đồng. Sau khi Báo Lao Động đăng bài, đã có thêm 2 người lao động gửi thông tin tố cáo Công ty Vikor lừa đảo.

Thông tin thêm vụ Việt-Mỹ phá đường dây lừa đảo mua nước rửa tay khô

Thanh Hà |

Về vụ lừa đảo mua nước rửa tay khô, từ thông tin do phía Mỹ cung cấp, Bộ Công an Việt Nam đã điều tra, bước đầu khởi tố và bắt 4 nghi can, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin.

Lập tài khoản bán khẩu trang, nước rửa tay trên mạng: Lật tẩy hành vi lợi dụng dịch COVID-19 để lừa đảo

Việt Dũng |

Vừa qua, việc Cục Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI), thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ cung cấp thông tin về nhóm đối tượng lừa đảo bán khẩu trang, nước rửa tay… Công an Việt Nam đã bắt giữ 4 người, đồng thời công bố thủ đoạn lừa đảo và có khuyến cáo cho người dân.