Trách nhiệm của Cục thuế tỉnh Thái Bình khi để Hải Hà Petro nợ thuế hơn 1.775 tỉ đồng

TRUNG DU |

Thái Bình - Tính đến cuối tháng 12.2023, số tiền thuế phí mà Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) đang nợ ngân sách Nhà nước lên đến hơn 1.775 tỉ đồng, trong đó gần 1.180 tỉ đồng là tiền thuế bảo vệ môi trường. Để nợ thuế của Hải Hà Petro phình to như vậy không thể không xem xét đến trách nhiệm của Cục thuế tỉnh Thái Bình, thậm chí là cả trách nhiệm của Tổng Cục thuế.

Cục thuế tỉnh Thái Bình có "ưu ái", "nể nang" Hải Hà Petro?

Như Lao Động đã thông tin, từ khoảng 15h chiều qua (9.1), rất đông các lực lượng từ cảnh sát cơ động, cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát giao thông xuất hiện bên ngoài trụ sở Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) ở thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Sự việc ngay lập tức gây xôn xao, thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo người dân địa phương.

Lực lượng của Bộ Công an có mặt tại trụ sở Hải Hà Petro chiều 9.1. Ảnh: Trung Du
Lực lượng của Bộ Công an có mặt tại trụ sở Hải Hà Petro chiều 9.1. Ảnh: Trung Du

Đây là diễn biến xảy ra chỉ 5 ngày sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về xăng dầu vào chiều 4.1.

Theo đó, cơ quan thanh tra đã chuyển hồ sơ đến Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định pháp luật đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu và việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá sai mục đích bình ổn giá tại Hải Hà Petro.

Việc Hải Hà Petro nợ thuế kéo dài, chậm nộp thuế đã râm ran từ lâu tại quê lúa. Trước đó, tính đến ngày 31.12.2022, thuế và các khoản phí phải nộp ngân sách Nhà nước của của doanh nghiệp này đã là 1.375 tỉ đồng. Trong đó, có 1.141 tỉ đồng thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác, đứng sau là thuế giá trị gia tăng phải nộp (163 tỉ đồng), thuế tiêu thụ đặc biệt (37,4 tỉ đồng), thuế xuất nhập khẩu (34 tỉ đồng).

Trước đó nữa, vào năm 2019, Hải Hà Petro cũng đã bị Tổng Cục thuế “bêu tên” là doanh nghiệp nợ 1.221 tỉ đồng tiền thuế. Dù liên tiếp xuất hiện trong nhóm nợ thuế lớn mấy năm trở lại đây, thế nhưng không thể phủ nhận thực tế rằng Hải Hà Petro nhiều năm qua luôn thuộc tốp các doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Điển hình, năm 2021, công ty này nộp ngân sách trên 2.500 tỉ đồng (chủ yếu là thuế bảo vệ môi trường) và được UBND tỉnh Thái Bình tuyên dương. Dư luận cho rằng, vì có đóng góp rất lớn vào công tác thu ngân sách của tỉnh Thái Bình nên Hải Hà Petro có thể được các cơ quan chức năng mà cụ thể là Cục thuế tỉnh Thái Bình "ưu ái", "nể nang".

Trụ sở Cục thuế Thái Bình. Ảnh: Trung Du
Trụ sở Cục thuế tỉnh Thái Bình. Ảnh: Trung Du

Đến tháng 10.2023, Cục Thuế tỉnh Thái Bình công khai thông tin 107 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước với số tiền là 2.199 tỉ đồng. Riêng Hải Hà Petro tiếp tục là doanh nghiệp có số nợ lớn nhất với tổng số nợ 1.781 tỉ đồng.

Nghĩa là, so với hồi cuối năm 2022, số nợ thuế của Hải Hà Petro không những không giảm mà còn tăng thêm 406 tỉ đồng, tương đương mức tăng 29,5%.

Dư luận đặt câu hỏi vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể là Cục thuế tỉnh Thái Bình ở đâu trong hơn 1 năm qua khi mà cơ quan này đã không có các biện pháp chấn chỉnh kịp thời, đốc thúc quyết liệt và tham mưu xử lý đối với doanh nghiệp nợ thuế quá hạn, số nợ lớn, kéo dài.

Trên thực tế, ngay từ hồi đầu năm 2023, đã xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng Cục thuế tỉnh Thái Bình liệu có ưu ái, tiếp tay hay bao che, bưng bít thông tin trước việc Hải Hà Petro có dấu hiệu chiếm dụng hàng ngàn tỉ đồng tiền thuế để mang đi đầu tư vào các dự án, hay mua trái phiếu?

Bởi lẽ, công ty này nợ hàng ngàn tỉ đồng tiền thuế không phải trong một hai năm, một ngày hai ngày mà là trong nhiều năm, điều này vi phạm nghiêm trọng Luật Quản lý thuế nhưng Hải Hà Petro suốt thời gian đó không hề bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn, cưỡng chế, công khai tiền nợ thuế lên phương tiện thông tin đại chúng… dẫn đến số tiền nợ thuế ngày càng phình to, gây mất cân đối cho ngân sách nhà nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu chi ngân sách, phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Thái Bình và quan trọng nhất là tiền nợ thuế của doanh nghiệp có nguy cơ không thể thu hồi…

1 ngày ban hành 66 quyết định để cưỡng chế thu hồi nợ thuế có còn kịp?

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, trong năm 2023, UBND tỉnh Thái Bình cũng đã tổ chức nhiều cuộc họp, hội nghị để bàn bạc các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thu ngân sách địa phương, trong đó đặc biệt quan tâm đến tình trạng người nộp thuế chậm nộp, nợ thuế kéo dài.

Với riêng Hải Hà Petro, UBND tỉnh Thái Bình còn tổ chức cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan để lắng nghe, nắm bắt những khó khăn, chia sẻ do đại diện doanh nghiệp này trình bày. Thế nhưng, kết quả mang lại không thực sự khả quan.

Lãnh đạo Hải Hà Petro đã viện dẫn một loạt khó khăn trong đầu tư, kinh doanh, xoay vòng vốn... để bao biện cho việc nợ thuế lớn, kéo dài. Thế nhưng, các lý do này không thuyết phục khi nợ thuế của công ty này chủ yếu là nợ thuế phí bảo vệ môi trường, còn lại số nợ thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế xuất nhập khẩu chiếm tỉ lệ không lớn.

Trong khi đó, theo quy định tại Điều 9 Luật thuế Bảo vệ môi trường năm 2010, đối với xăng, dầu sản xuất hoặc nhập khẩu để bán, thời điểm tính thuế bảo vệ môi trường cũng chính là tại thời điểm đầu mối kinh doanh xăng, dầu thực hiện bán ra.

Thông báo về 66 quyết định ban hành ngày 27.12.2023 của Cục thuế Thái Bình. Ảnh chụp màn hình
Thông báo về 66 quyết định ban hành ngày 27.12.2023 của Cục thuế tỉnh Thái Bình. Ảnh chụp màn hình

Theo tài liệu được cung cấp, mãi đến ngày 27.12.2023 vừa qua, Cục thuế tỉnh Thái Bình mới cùng lúc ban hành 66 quyết định gửi đến các tổ chức tín dụng và ngân hàng về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền từ 66 tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế (cụ thể là Hải Hà Petro) tại kho bạc Nhà nước và tổ chức tín dụng để nộp vào ngân sách Nhà nước.

Hiện nay ngoài số nợ thuế hơn 1.781 tỉ đồng như đã nêu ở trên, Hải Hà Petro còn đang có khoản nợ khổng lồ tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng với tổng số tiền nợ hơn 6.798,560 tỉ đồng. Trong số này, có khoảng 490 tỉ đồng được đưa vào diện dư nợ cần chú ý, tức nợ nhóm 2.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Sai phạm đầy rẫy, sao chưa rút giấy phép của Hải Hà Petro, Thiên Minh Đức?

Anh Tuấn |

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính về việc xử lý quỹ bình ổn giá xăng dầu của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, trong đó có Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) và Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Nhiều người dân dõi theo khi công an xuất hiện trước trụ sở Hải Hà Petro

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, từ khoảng 15h chiều nay (9.1), trước cửa trụ sở Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) ở thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) xuất hiện nhiều cán bộ công an bao gồm cả những người mặc cảnh phục và những người mặc thường phục.

Ngao chết hàng loạt ở Thái Bình: Nghi ngờ liên quan sự cố chìm tàu chở dầu

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 16.9, đoàn công tác của Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã trực tiếp về vùng biển, bãi triều huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) khảo sát thực tế tình hình ngao chết hàng loạt nghi ngờ có liên quan sự cố chìm tàu chở dầu Hà An 01.

Công bố kết quả tố cáo ông Trần Công Chính - Phó Chủ tịch TP Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Thanh tra tỉnh vừa có văn bản về kết quả xử lý thông tin có nội dung tố cáo đối với ông Trần Công Chính - Phó Chủ tịch UBND TP Sơn La.

Sở Y tế Thanh Hóa vào cuộc vụ bệnh nhân tử vong ở bệnh viện

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ việc người nhà bức xúc vì bệnh nhân tử vong tại bệnh viện, Sở Y tế Thanh Hóa sẽ thành lập hội đồng chuyên môn.

Cận cảnh dự án khiến CEO Quốc Cường Gia Lai rơi vào lao lí

Minh Tâm - Anh Tú |

TPHCM - Dự án 39-39B Bến Vân Đồn nằm ngay mặt tiền đường lớn ở Quận 4, đối diện trung tâm Quận 1, được Công ty CP Quốc Cường Gia Lai mua vào năm 2013.

Sạt lở gây chết người, Lâm Đồng làm rõ trách nhiệm các đơn vị

Mai Hương |

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan khi thiếu kiểm tra, giám sát dẫn tới tiếp tục xảy ra sạt lở làm chết người.

Cháy căn nhà khoá trái cửa bên trong hẻm nhỏ ở TPHCM

ÁNH TÂM |

TPHCM - Phát hiện thấy khói đen bốc cao tại căn nhà trong hẻm, người dân xung quanh dùng bình xịt chữa cháy mini để dập lửa nhưng lúc này căn nhà khoá trái cửa.

Sai phạm đầy rẫy, sao chưa rút giấy phép của Hải Hà Petro, Thiên Minh Đức?

Anh Tuấn |

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính về việc xử lý quỹ bình ổn giá xăng dầu của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, trong đó có Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) và Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Nhiều người dân dõi theo khi công an xuất hiện trước trụ sở Hải Hà Petro

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, từ khoảng 15h chiều nay (9.1), trước cửa trụ sở Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) ở thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) xuất hiện nhiều cán bộ công an bao gồm cả những người mặc cảnh phục và những người mặc thường phục.

Ngao chết hàng loạt ở Thái Bình: Nghi ngờ liên quan sự cố chìm tàu chở dầu

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngày 16.9, đoàn công tác của Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã trực tiếp về vùng biển, bãi triều huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) khảo sát thực tế tình hình ngao chết hàng loạt nghi ngờ có liên quan sự cố chìm tàu chở dầu Hà An 01.