Trả lương không đúng hạn, doanh nghiệp bị phạt đến 100 triệu đồng

ÁI VÂN |

Theo Nghị định này, người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt đến 100 triệu đồng đối với hành vi trả lương không đúng hạn cho người lao động.

Kể từ ngày 15.4.2020, Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sẽ có hiệu lực.

Theo Nghị định này, người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt đến 100 triệu đồng đối với hành vi trả lương không đúng hạn cho người lao động.

Mức phạt phụ thuộc vào số lao động bị vi phạm, như 1 - 10 lao động bị chậm lương phạt 5 - 10 triệu đồng; 11 - 50 người phạt 10 - 20 triệu đồng; 51 - 100 người phạt 20 - 30 triệu đồng; 101 - 300 người phạt 30 - 40 triệu đồng; từ 301 người trở lên phạt 50 triệu đồng.

Mức phạt nêu trên cũng được áp dụng đối với hành vi: Không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

Không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm, công việc đòi hỏi đã qua đào tạo học nghề;

Trả lương thấp hơn mức quy định tại thang lương, bảng lương đã gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện;

Không trả hoặc trả không đủ lương làm thêm giờ, lương làm việc ban đêm, tiền lương ngừng việc...

Mức lương của chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Tại Nghị định 27/2020/NĐ-CP ban hành ngày 01.03.2020, Chính phủ đã quy định mới về chính sách tiền lương của cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài hoạt động khoa học, công nghệ ở Việt Nam.

Theo đó, mức lương được trả theo phương thức thỏa thuận. Tuy nhiên, việc thỏa thuận phải được xác định trên cơ sở mức lương của các vị trí tương đương trong các tổ chức nước ngoài hoặc doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

Ngoài nội dung mới nêu trên, Nghị định này vẫn quy định việc thỏa thuận trả lương phải căn cứ vào tính chất, quy mô và tầm ảnh hưởng của nhiệm vụ khoa học công nghệ; trình độ, năng lực, hiệu quả đóng góp của cá nhân như tinh thần của Nghị định 87/2014 trước đây. 

Mặt khác, về tiêu chuẩn, điều kiện của nhà khoa học trẻ tài năng, Nghị định này yêu cầu ngoài việc phải là cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ dưới 35 tuổi; có trình độ tiến sĩ trở lên; chủ trì công trình đạt giải thưởng uy tín về khoa học công nghệ, là tác giả chính ít nhất 05 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế… thì còn phải đáp ứng điều kiện mới là có kết quả học tập xuất sắc trong những năm học bậc đại học.

Nghị định 27/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15.4.2020.

ÁI VÂN
TIN LIÊN QUAN

Thêm nhiều chủ nhà trọ giảm giá thuê phòng cho người lao động

Nhóm PV |

Do dịch COVID-19 kéo dài làm ảnh hưởng đến việc làm, mức thu nhập đối với người lao động (NLĐ). Để chia sẻ khó khăn cùng NLĐ, đã có thêm nhiều chủ nhà trọ miễn, giảm tiền nhà trọ cho NLĐ.

Cảm ơn chủ nhà trọ giảm tiền thuê phòng chia sẻ với người lao động

ĐÌNH TRỌNG-HOÀNG TRUNG |

Ngày 29.3, bà Trương Thị Bích Hạnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã trực tiếp đi vận động và cảm ơn một số chủ nhà trọ trên địa bàn thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương thực hiện giảm tiền thuê phòng cho người lao động.

Cùng chia sẻ để giảm thiệt hại

Thu Trà |

Làm phóng viên viết về mảng Công đoàn (CĐ) và người lao động (NLĐ) rất nhiều năm nhưng chưa lần nào tôi chứng kiến sự khó khăn đối với NLĐ và doanh nghiệp như dịch COVID-19 đang gây ra. Vì vậy, không tránh được xúc động khi biết ở Tổng Công ty May 10, NLĐ nhắn tin nhờ Chủ tịch CĐ nói với lãnh đạo rằng hãy yên tâm, họ sẵn sàng chia sẻ khó khăn.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Thêm nhiều chủ nhà trọ giảm giá thuê phòng cho người lao động

Nhóm PV |

Do dịch COVID-19 kéo dài làm ảnh hưởng đến việc làm, mức thu nhập đối với người lao động (NLĐ). Để chia sẻ khó khăn cùng NLĐ, đã có thêm nhiều chủ nhà trọ miễn, giảm tiền nhà trọ cho NLĐ.

Cảm ơn chủ nhà trọ giảm tiền thuê phòng chia sẻ với người lao động

ĐÌNH TRỌNG-HOÀNG TRUNG |

Ngày 29.3, bà Trương Thị Bích Hạnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã trực tiếp đi vận động và cảm ơn một số chủ nhà trọ trên địa bàn thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương thực hiện giảm tiền thuê phòng cho người lao động.

Cùng chia sẻ để giảm thiệt hại

Thu Trà |

Làm phóng viên viết về mảng Công đoàn (CĐ) và người lao động (NLĐ) rất nhiều năm nhưng chưa lần nào tôi chứng kiến sự khó khăn đối với NLĐ và doanh nghiệp như dịch COVID-19 đang gây ra. Vì vậy, không tránh được xúc động khi biết ở Tổng Công ty May 10, NLĐ nhắn tin nhờ Chủ tịch CĐ nói với lãnh đạo rằng hãy yên tâm, họ sẵn sàng chia sẻ khó khăn.