"Trả hồ sơ vụ dì ghẻ bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong là cần thiết và hợp lý"

Nam Dương |

TPHCM - Nhiều luật sư thể hiện ý kiến đồng tình với việc HĐXX trả hồ sơ vụ án "dì ghẻ" bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong để điều tra bổ sung và cho rằng đây là việc làm cần thiết để có căn cứ xét xử đúng người, đúng tội và không gây oan sai.

Sáng 21.7, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử công khai vụ án Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai) bị truy tố tội "Giết người", "Hành hạ người khác" và Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) bị truy tố tội "Hành hạ người khác", "Che giấu tội phạm". Vụ án này còn được dư luận nhắc đến là vụ "dì ghẻ" bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong.

Tại phiên tòa, luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị hại đã đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung, giám định lại tỉ lệ thương tật của bị hại trong các ngày 7, 10, 11 và 12.12.2021 và xác định bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái đồng phạm với bị cáo Trang về tội giết người. Sau khi cân nhắc, HĐXX cho rằng đề nghị trên là có cơ sở, nên đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, cha ruột cháu V.A tại phiên tòa. Ảnh: Anh Tú
Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, cha ruột cháu V.A tại phiên tòa. Ảnh: Anh Tú

Luật sư Nguyễn Hữu Học – Công ty Luật TDH Legal, Đoàn Luật sư TPHCM – cho rằng, như thông tin trên báo chí, thì  Nguyễn Kim Trung Thái, cha của bé V.A đã nhiều lần chứng kiến Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh đập bé, không những vậy Thái còn trực tiếp cầm hung khí đánh bé V.A.

Trong khi đó, kết luận giám định đã kết luận các tổn thương cũ có mối nhân quả dẫn tới bé V.A chết. Do vậy, việc HĐXX trả hồ sơ để yêu cầu điều tra, làm rõ các tình tiết và hậu quả là sự thận trọng cần thiết để nhằm tránh bỏ lọt tội phạm và không gây oan sai đối với người bị truy tố.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu – Chủ nhiệm Ủy ban Truyền thông Liên đoàn Luật sư Việt Nam – cho rằng đây là vụ án được dư luận hết sức quan tâm vì tính chất dã man của hành vi của người bị truy tố diễn ra trong thời gian dài và có hành vi tiếp tay, che giấu tội phạm của chính cha ruột cháu bé. Chính vì thế, lẽ ra vụ việc dự định xét xử kín đã phải chuyển sang xét xử công khai, được dư luận đồng tình.

Đông đảo người dân đến theo dõi phiên tòa và yêu cầu có bản án thích đáng dành cho 2 bị cáo. Ảnh: Anh Tú
Đông đảo người dân đến theo dõi phiên tòa và yêu cầu có bản án thích đáng dành cho 2 bị cáo. Ảnh: Anh Tú

Dư luận cũng rất trông chờ một bản án thích đáng, đúng người, đúng tội với Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái. Chính vì thế, HĐXX đã rất thận trọng khi trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung, giám định lại tỉ lệ thương tật của bị hại, trên cơ sở đó để xét xử đúng quy định pháp luật.

Theo cáo trạng, trong thời gian sinh sống cùng cháu N.T.V.A, mặc dù biết cháu bé mới 8 tuổi, chưa phát triển đầy đủ về tinh thần và thể chất, hoàn toàn phụ thuộc vào mình nhưng Nguyễn Võ Quỳnh Trang vẫn nhiều lần dùng tay, chân, dùng roi, cây kim loại (ống nối của máy hút bụi), cây gỗ... đánh đập, hành hạ cháu N.T.V.A.

Trang bắt cháu N.T.V.A cởi quần áo, giơ hai tay lên cao quỳ gối học, chui vào chuồng chó, vừa đánh vừa chửi mắng cháu... Hành vi lặp đi lặp lại trong thời gian dài đã để lại những đau đớn về thể xác, lẫn tinh thần cho cháu bé.

Nguyễn Kim Trung Thái là cha, phải có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ cháu N.T.V.A nhưng khi chứng kiến con mình bị Trang đánh đập, hành hạ đã không can ngăn mà còn tham gia chửi mắng, đánh cháu N.T.V.A.

Ngày 22.12.2021, Trang sử dụng cây gỗ tròn (dài 90cm, đường kính rộng 2,2 cm) là hung khí nguy hiểm, đồng thời dùng tay, chân đánh đập liên tục lên cơ thể của cháu N.T.V.A trong khoảng thời gian 4 giờ liên tiếp làm cho nạn nhân tử vong.  Khi biết hành vi phạm tội của Trang, Thái đã xóa tất cả dữ liệu camera của căn hộ nhằm che giấu cho hành vi của Trang, tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, gây cản trở trong quá trình điều tra, xử lý.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Video: Cha ruột và "dì ghẻ" bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong được dẫn giải đến toà

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM – Sáng nay, phiên xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé V.A),  đề nghị toà xử đúng người, đúng tội vì nhiều tình tiết dã man diễn ra.

Hoãn phiên tòa, trả hồ sơ vụ "dì ghẻ" bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong

PHƯƠNG NGÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Sáng ngày 21.7, TAND TPHCM xét xử công khai vụ bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' đánh đến tử vong. Vụ án này từng gây rúng động, phẫn nộ trong dư luận. Lực lượng chức năng huy động để ổn định tình hình trước phiên xét xử vì người dân đến tham dự rất đông từ sớm. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.  

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Video: Cha ruột và "dì ghẻ" bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong được dẫn giải đến toà

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM – Sáng nay, phiên xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé V.A),  đề nghị toà xử đúng người, đúng tội vì nhiều tình tiết dã man diễn ra.

Hoãn phiên tòa, trả hồ sơ vụ "dì ghẻ" bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong

PHƯƠNG NGÂN - ANH TÚ |

TPHCM - Sáng ngày 21.7, TAND TPHCM xét xử công khai vụ bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' đánh đến tử vong. Vụ án này từng gây rúng động, phẫn nộ trong dư luận. Lực lượng chức năng huy động để ổn định tình hình trước phiên xét xử vì người dân đến tham dự rất đông từ sớm.