Trả hồ sơ điều tra lại vụ con nuôi Đường "Nhuệ" đập nát chân nam thanh niên

Đặng Luân - Mai Chi |

Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã ra quyết định huỷ bản án sơ thẩm vụ án "Cố ý gây thương tích" đối với bị can Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng") và các đồng phạm do có hành vi đập nát chân thanh niên ở huyện Đông Hưng vào cuối năm 2018; trả lại hồ sơ để điều tra lại vụ việc.

Ngày 6.5, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã ra quyết định huỷ bản án sơ thẩm vụ án "Cố ý gây thương tích" đối với bị can Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng", người được coi là con nuôi Đường "Nhuệ") và các đồng phạm đập nát chân thanh niên ở huyện Đông Hưng vào cuối năm 2018. Đồng thời trả lại hồ sơ để cơ quan công an điều tra lại vụ việc, bổ sung thêm các tình tiết liên quan đến vụ án.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, chiều 27.4, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án "Cố ý gây thương tích" đối với 12 bị cáo gồm Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "Trắng") cùng các đồng phạm khi nhóm này hành hung dã man một người đàn ông ở huyện Đông Hưng (Thái Bình) vào cuối năm 2018.

Tuy nhiên, vì lý do phía bị hại vắng mặt không có lý do, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa.

Liên quan đến vụ việc Tiến "Trắng" cùng đồng bọn hành hung dã man một người đàn ông ở Đông Hưng, theo bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân huyện Đông Hưng, tối 19.12.2018, Tiến "Trắng" cùng những người bạn đi trên 3 xe taxi và 1 ôtô của bị cáo đến nhà hàng Hương Quê (xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, Thái Bình) tìm anh Nguyễn Mạnh Hùng (33 tuổi, ở huyện Vũ Thư, Thái Bình).

Khi đến nhà anh Hùng (cùng là nơi kinh doanh nhà hàng), Tiến “Trắng” xuống ôtô, khống chế nạn nhân và nói: “Hùng ơi mày định thuê người đánh tao à”, anh Hùng trả lời: “Tao không biết gì đâu Tiến ơi”.

Tiếp đó, Tiến “Trắng” và nhóm bạn đã ghì cổ lôi anh Hùng ra ngoài rồi dùng gậy gỗ vụt liên tiếp vào người, chân nạn nhân. 6 kẻ khác còn dùng chân đá nhiều nhát vào mặt, đầu, người Hùng…Tại kết luận giám định pháp y xác định tỉ lệ tổn thương cơ thể của anh Hùng thời điểm đó là 25%.

Tiến “Trắng” được cho là con nuôi của Đường “Nhuệ” - người đang bị Công an thành phố Thái Bình điều tra về tội Cố ý gây thương tích và một loạt các sai phạm khác liên quan đến đấu thầu giá đất, ăn chặn tiền hỏa táng, cho vay nặng lãi…

Với mác con nuôi của Đường “Nhuệ”, Tiến “Trắng” trở thành tay chân giúp sức đắc lực cho trùm giang hồ đất Thái Bình này. Tiến “Trắng” từng bị người dân tố cáo nhận lệnh của bố nuôi dẫn người cầm theo đao kiếm xuống chiếm giữ, đập phá tan hoang trụ sở của doanh nghiệp chế biến, sản xuất gỗ ở xã Vũ Chính, TP.Thái Bình vì chưa trả nợ.

Trong hồ sơ của cảnh sát, ngày 22.4.2015, Tiến “Trắng” bị Công an huyện Vũ Thư xử phạt hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe người khác bằng mức phạt tiền 2,5 triệu đồng. Ngày 10.10.2016, Tiến “Trắng” tiếp tục bị Công an huyện Vũ Thư  xử phạt hành chính 3 triệu đồng cùng về hành vi xâm hại sức khỏe người khác.

Đặng Luân - Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Công đoàn triển khai hỗ trợ người lao động khó khăn

Bá Mạnh |

Ngày 5.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản thực hiện việc hỗ trợ người lao động, người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Thái Bình khởi tố thêm 4 bị can liên quan việc "chạy" chế độ chính sách

Đặng Luân |

Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố 4 bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Môi giới hối lộ" liên quan đến việc thực hiện chế độ chính sách người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Bộ trưởng Công Thương nhìn nhận trạng thái bình thường mới của nền kinh tế

Phạm Dung |

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng, dịch bệnh COVID-19 mang đến nhiều thách thức nhưng cũng tạo ra cơ hội cho nền kinh tế, nếu chúng ta biết tận dụng thời cơ và có những giải pháp kịp thời, đúng đắn.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Thái Bình: Công đoàn triển khai hỗ trợ người lao động khó khăn

Bá Mạnh |

Ngày 5.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản thực hiện việc hỗ trợ người lao động, người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Thái Bình khởi tố thêm 4 bị can liên quan việc "chạy" chế độ chính sách

Đặng Luân |

Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố 4 bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Môi giới hối lộ" liên quan đến việc thực hiện chế độ chính sách người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Bộ trưởng Công Thương nhìn nhận trạng thái bình thường mới của nền kinh tế

Phạm Dung |

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng, dịch bệnh COVID-19 mang đến nhiều thách thức nhưng cũng tạo ra cơ hội cho nền kinh tế, nếu chúng ta biết tận dụng thời cơ và có những giải pháp kịp thời, đúng đắn.