Kiên quyết xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm
Theo đội CSGT TP.Vũng Tàu, trước đó đã tuyên truyền về đợt cao điểm ra quân tuần tra kiểm soát vi phạm nồng độ cồn, người dân cũng đã nắm bắt thông tin. Nhưng khi triển khai, vẫn có khá nhiều người dân vi phạm.
Khi làm việc cùng lực lượng chức năng, nhiều người thường biện minh cho vi phạm của mình bằng nhiều hình thức, hoặc gọi điện "nhờ người thân hỗ trợ". Tuy nhiên, lực lượng được quán triệt xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
"Đã có trường hợp vi phạm là người thân của thành viên tổ công tác, nhưng vẫn bị xử phạt đúng quy định", một lãnh đạo đội CSGT TP.Vũng Tàu cho biết.
Trong thời gian tới, Đội CSGT TP.Vũng Tàu sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trọng điểm, có lưu lượng phương tiện lưu thông cao, đặc biệt khu vực tập trung các quán nhậu bằng nhiều biện pháp, và khung giờ khác nhau.
Ngoài ra, đơn vị cũng xây dựng kế hoạch có những tổ tuần tra lưu động kiểm soát vi phạm về nồng độ cồn trên nhiều tuyến đường, khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm sẽ dừng xe để kiểm tra, xử lý theo quy định.
Lãnh đạo Đội CSGT Công an TP.Vũng Tàu cũng cho biết, kế hoạch tuần tra kiểm soát của đơn vị cũng được xây dựng linh hoạt, có thể thay đổi không báo trước để đạt hiệu quả khi triển khai thực hiện. Những trường hợp vi phạm nồng độ cồn sẽ bị xử lý nghiêm để răn đe, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.
Phạt nặng vi phạm độ cồn, có thể gửi giấy thông báo về cơ quan quản lý
Theo Đội CSGT Công an TP.Vũng Tàu, trong mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, một chốt kiểm soát có thể phát hiện xử lý khoảng 13 - 18 trường hợp vi phạm ở cả xe ôtô và xe máy.
Có trường hợp vi phạm cùng lúc nhiều lỗi như của ông L.V.T (phường 2, TP.Vũng Tàu). Ông L đã vi phạm nồng độ cồn vượt mức 0,4 mg/lít khí thở cùng nhiều lỗi như không mang theo Giấy đăng ký xe; giấy đăng kiểm; không có bảo hiểm TNDS bắt buộc... nên bị xử phạt hơn 36 triệu đồng.
Hoặc nghiêm trọng hơn là trường hợp vừa bị phạt vi phạm xong được ít ngày, lại tái vi phạm ở mức cao hơn như trường hợp của ông L.V.L (sinh năm 1974, ngụ huyện Xuyên Mộc).
Cụ thể, trước đó ông L đã bị công an huyện Long Điền xử phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn do vi phạm nồng độ cồn trong lúc điều khiển xe ôtô. Nhưng chỉ 4 ngày sau khi bị tước giấy phép, người này lại tiếp tục vi phạm lỗi trên với mức nặng hơn tại TP.Vũng Tàu, cùng nhiều vi phạm khác như không mang theo các giấy tờ liên quan như đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm TNDS bắt buộc, không có bằng lái (do đã bị tước), phương tiện được mượn của một doanh nghiệp.
Do vậy, ngoài xử phạt 35 triệu đồng lỗi vi phạm nồng độ cồn, ông L còn bị xử phạt 12,1 triệu đồng cho các vi phạm khác. Còn doanh nghiệp chủ phương tiện bị phạt 10 triệu đồng vì giao xe cho người không đủ điều kiện.
Đội CSGT Công an TP.Vũng cho biết, cùng với cả nước, địa phương cũng đang triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông kéo dài trong 3 tháng từ ngày 20.6 đến ngày 20.9. Trong đó, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông như: Nồng độ cồn trong máu vượt mức cho phép; chạy quá tốc độ; chở quá tải, cơi nới thành, thùng xe...
Đặc biệt, trong đợt cao điểm này, các trường hợp là đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang… vi phạm có thể sẽ bị lực lượng làm nhiệm vụ gửi thông báo về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định.