TP.Vũng Tàu giao công an điều tra vụ việc cán bộ xã bị hành hung

Thành An |

Ngày 4.10, UBND TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đã có công văn giao Công an TP.Vũng Tàu chủ trì, phối hợp với UBND xã Long Sơn và các đơn vị liên quan tổ chức xác minh, điều tra làm rõ vụ việc một cán bộ xã bị hành hung trên địa bàn.

Người bị hành hung là ông Đ.V.T, công chức Địa chính - Nông Nghiệp - Xây dựng - Môi trường tại xã Long Sơn. Sau khi vụ việc xảy ra, ông T đã có tường trình cho cấp trên và UBND xã Long Sơn cũng báo cáo trình UBND TP.Vũng Tàu.

Ngày 4.10, ông T đã có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự trình cơ quan chức năng, đồng thời yêu cầu giám định thương tích để phục vụ cho công tác điều tra làm rõ vụ việc.

Theo báo cáo và nội dung tường trình, vào khoảng 11h40' ngày 1.10, sau khi đi kiểm tra trên địa bàn, ông T cùng hai cán bộ xã khác phát hiện một xe tải chở cát nên dừng xe để khai thác thông tin. Sau khi nghe tài xế khai báo là chở đất dư cho ông P.V.K.Đ thì cho xe đi tiếp tục hành trình.

Đường vào khu vực hố lấy cát được che lấp lại sau khi vụ việc bị phát hiện. Ảnh: T.A
Đường vào khu vực hố lấy cát được che lấp lại sau khi vụ việc bị phát hiện. Ảnh: T.A

Sau đó, cả nhóm có gặp ông Đ và ông này chất vấn vì sao chặn xe chở cát, đồng thời cho biết lấy cát trong rẫy của ông N. Sau đó, ông T sinh nghi và dò lần theo dấu vết xe tải để lại thì phát hiện khu vực lấy cát và có xe cuốc ngay tại hố. Ông T đã chụp lại hình ảnh và báo cáo lãnh đạo xã.

Khu vực hố đã bị lấy cát và cán bộ xã dò theo vết xe tải phát hiện. Ảnh. T.A
Hiện trạng hố đã bị lấy cát do cán bộ xã dò theo vết xe tải phát hiện. Ảnh. T.A

Khoảng 14h20 cùng ngày, khi ông T đang đứng nói chuyện với một người dân bên đường thì ông Đ đi ngang phát hiện, dừng xe chửi bới và lao vào tấn công làm ông T bị thương ở vùng đầu mặt rồi bỏ đi.

Ông T sau đó đã đến khâu vết thương tại TTYT xã Long Sơn và đến Bệnh viện Bà Rịa kiểm tra phần đầu do cảm thấy choáng, đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Ông T cho biết, bản thân không có bất kỳ mâu thuẫn nào với ông Đ trước đó.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

CSGT Bà Rịa - Vũng Tàu hộ tống đoàn xe chở 119 người lao động về quê nhà

Thành An |

Trưa 3.10, Bà Rịa - Vũng Tàu đã sử dụng 5 xe giường nằm và 4 xe vận tải hàng loại 10 tấn, xuất phát từ sân vận động thị xã Phú Mỹ đưa 119 công nhân, người lao động đang làm ăn sinh sống tại địa phương về lại quê nhà theo nguyện vọng. Đoàn xe được lực lượng CSGT hộ tống trên suốt chặng đường di chuyển.

Bà Rịa-Vũng Tàu hỗ trợ chở công nhân, phương tiện về quê theo nguyện vọng

Thành An |

Chiều 2.10, thông tin từ UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tỉnh và Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đang liên hệ trực tiếp trao đổi và gửi công văn tới lãnh đạo các tỉnh bạn để thống nhất phương án, hình thức đưa những công nhân đang làm việc tại địa phương trở về quê theo nguyện vọng.

Bà Rịa - Vũng Tàu miễn, hỗ trợ học phí cho học sinh trong học kỳ I

Thành An |

Ngày 1.10, Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng. Trong đó có 2 Nghị quyết liên quan đến học phí tại các trường trên địa bàn tỉnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

CSGT Bà Rịa - Vũng Tàu hộ tống đoàn xe chở 119 người lao động về quê nhà

Thành An |

Trưa 3.10, Bà Rịa - Vũng Tàu đã sử dụng 5 xe giường nằm và 4 xe vận tải hàng loại 10 tấn, xuất phát từ sân vận động thị xã Phú Mỹ đưa 119 công nhân, người lao động đang làm ăn sinh sống tại địa phương về lại quê nhà theo nguyện vọng. Đoàn xe được lực lượng CSGT hộ tống trên suốt chặng đường di chuyển.

Bà Rịa-Vũng Tàu hỗ trợ chở công nhân, phương tiện về quê theo nguyện vọng

Thành An |

Chiều 2.10, thông tin từ UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tỉnh và Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đang liên hệ trực tiếp trao đổi và gửi công văn tới lãnh đạo các tỉnh bạn để thống nhất phương án, hình thức đưa những công nhân đang làm việc tại địa phương trở về quê theo nguyện vọng.

Bà Rịa - Vũng Tàu miễn, hỗ trợ học phí cho học sinh trong học kỳ I

Thành An |

Ngày 1.10, Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng. Trong đó có 2 Nghị quyết liên quan đến học phí tại các trường trên địa bàn tỉnh.