TP.Huế: Người dân giao nộp nhiều súng và vũ khí nguy hiểm

PHÚC ĐẠT |

Qua vận động, người dân ở Huế đã đến công an giao nộp nhiều súng và vũ khí nguy hiểm.

Ngày 7.7, Công an TP.Huế cho biết, thực hiện kế hoạch của Công an thành phố về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, Công an phường Phú Cát thu hồi đã 1 khẩu súng kalip tự chế và 9 cây dao kiếm nguy hiểm các loại.

Trong đợt tổng kiểm tra này, Công an phường Phú Cát tham mưu cho UBND phường chỉ đạo các cơ quan ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thu hồi vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, không để tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây án, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản.

Theo số liệu thống kê, trong đợt tổng kiểm tra từ đầu tháng 5.2020 đến nay, Công an thành phố Huế đã thu hồi 6 khẩu súng, 12 cây dao kiếm nguy hiểm các loại.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Người dân giao nộp hàng trăm vũ khí, súng tự chế, đạn dược

NGUYỄN TRI - TRẦN LƯU |

Sau gần 3 tháng vận động, Công an TP.Cần Thơ đã vận động người dân giao nộp nhiều vũ khí quân dụng, hàng trăm công cụ hỗ trợ và hàng ngàn viên đạn các loại.

Huế: Hiệu quả sau khi vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

PHÚC ĐẠT - VĂN CÓI |

Ngày 11.6, Công an TP.Huế cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận nhiều vũ khí và công vụ hỗ trợ do người dân tự nguyện giao nộp.

Bên trong căn hầm từng chứa 2 tấn vũ khí của Biệt động Sài Gòn

Đình Trường |

Trong ngôi nhà số 287/70 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TPHCM có một căn hầm bí mật. Nơi đây từng cất giấu hơn 2 tấn vũ khí của biệt động Sài Gòn trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, đặc biệt là vào thời điểm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968).

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cần Thơ: Người dân giao nộp hàng trăm vũ khí, súng tự chế, đạn dược

NGUYỄN TRI - TRẦN LƯU |

Sau gần 3 tháng vận động, Công an TP.Cần Thơ đã vận động người dân giao nộp nhiều vũ khí quân dụng, hàng trăm công cụ hỗ trợ và hàng ngàn viên đạn các loại.

Huế: Hiệu quả sau khi vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

PHÚC ĐẠT - VĂN CÓI |

Ngày 11.6, Công an TP.Huế cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận nhiều vũ khí và công vụ hỗ trợ do người dân tự nguyện giao nộp.

Bên trong căn hầm từng chứa 2 tấn vũ khí của Biệt động Sài Gòn

Đình Trường |

Trong ngôi nhà số 287/70 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TPHCM có một căn hầm bí mật. Nơi đây từng cất giấu hơn 2 tấn vũ khí của biệt động Sài Gòn trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, đặc biệt là vào thời điểm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968).