TPHCM: Tuyên y án các bị cáo trong vụ khủng bố vào trụ sở công an

NGUYỄN HUY |

Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TPHCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với 7 bị cáo trong nhóm khủng bố vào trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình năm 2018.

7 bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Ngày 31.3, Tòa án Nhân dân (TAND) Cấp cao tại TPHCM đã mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” và “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ”.

Trước đó, sau khi kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm của vụ án trên, các bị cáo gồm Dương Bá Giang, Nguyễn Minh Tấn, Nguyễn Thanh Bình, Trương Thị Trang, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Khắc Sinh Nhật và Nguyễn Minh Nhật đã có đơn kháng cáo vì cùng cho rằng mức hình phạt mà tòa cấp sơ thẩm đã tuyên đối với mình là nặng, đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét các tình tiết trong vụ án nhằm giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo và xin được hưởng án treo.

Các bị cáo trong nhóm khủng bố tại phiên tòa xét xử phúc thẩm. Ảnh: T.H
Các bị cáo trong nhóm khủng bố tại phiên tòa xét xử phúc thẩm. Ảnh: T.H

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Khanh - kẻ cẩm đầu tổ chức “Triều Đại Việt” trong nước, chủ mưu vụ ném bom vào trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình không kháng cáo, chấp nhận mức án 24 năm tù về hai tội danh trên mà tòa sơ thẩm đã tuyên.

Tuyên y án sơ thẩm

Sau khi xem xét tài liệu, hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa và kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm đối với 7 bị cáo có kháng cáo.

Theo HĐXX phúc thẩm, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, hủy hoại nhiều tài sản và làm bị thương 2 người. Các bị cáo đã hành động đi ngược lại lợi ích quốc gia và sự ổn định an ninh chính trị nên cần phải xử lý nghiêm mới có tác dụng giáo dục đối với bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.

“Mức án cho từng bị cáo trong vụ án mà Tòa sơ thẩm đã tuyên là có cơ sở, đúng quy định, vừa thể hiện tính khoan hồng của pháp luật, vừa phù hợp với tính chất, mức độ, hành vi của từng bị cáo. Do đó bản án sơ thẩm là hoàn toàn có căn cứ, đúng quy định pháp luật”- HĐXX phúc thẩm nhận định.

Tòa phúc thẩm khẳng định không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của các bị cáo. Ảnh: T.H
Tòa phúc thẩm khẳng định không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của các bị cáo. Ảnh: T.H

Trước đó vào tháng 9.2020 trong phiên sơ thẩm, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khanh, ngụ Đồng Nai, mức án 24 năm tù về hai tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" và "Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ".

Bị cáo Dương Bá Giang, Nguyễn Minh Tấn bị tuyên mức án 18 năm tù; bị cáo Vũ Hoàng Nam, Dương Khắc Minh và Phạm Trần Phong Vũ lĩnh 17 năm tù về cùng tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”.

Liên quan vụ án, 14 bị cáo khác bị tuyên 2-12 năm tù với một trong các tội danh “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”, “Mua bán trái phép vật liệu nổ”...

Hiện trường vụ khủng bố năm 2018 và tang vật. Ảnh: Công an cung cấp
Hiện trường vụ khủng bố năm 2018 và tang vật. Ảnh: Công an cung cấp
Hiện trường vụ khủng bố năm 2018 và tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Khanh tham gia tổ chức Triều đại Việt do Ngô Văn Hoàng Hùng (68 tuổi, tức Ngô Hùng, ở Canada) thành lập năm 2017, được hứa phong chức Tỉnh trưởng tỉnh Đồng Nai. Ngô Hùng từng bị TAND TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) tuyên án tử hình, sau giảm xuống chung thân về tội Âm mưu lật đổ chính quyền, năm 1979.

Cơ quan điều tra cáo buộc, nhóm Hùng chủ trương tập hợp người Việt trong và ngoài nước sử dụng phương pháp bạo động, khủng bố, nhằm chống phá Nhà nước Việt Nam.

Nguyễn Khanh được Hùng gửi 315 triệu đồng, 1.600 CAD và 100 USD về làm chi phí chiêu dụ thêm thành viên. Khanh đặt Nguyễn Trung Trực mua 12 kg thuốc nổ, 45 kíp nổ rồi chuyển cho đồng bọn chế tạo 10 quả nổ điều khiển từ xa để thực hiện các hoạt động khủng bố, phá hoại.

Tối 19.6.2018, Khanh giao 2 trái nổ cho Võ Hoàng Nam, Dương Khắc Minh và hướng dẫn cách kích nổ. Trưa 20.6.2018, hai đối tượng này chở nhau đến trụ sở Công an phường 12 trên đường Trường Chinh, quận Tân Bình.

Minh đứng chờ ở ngoài, Nam vào gặp nữ cán bộ công an phường vờ xin phiếu xác nhận hạnh kiểm cá nhân rồi để balô có một quả nổ lên ghế chờ tiếp dân. Hắn đi ra ngoài đặt hộp quà, đựng quả nổ còn lại tại khu vực để xe ngoài sân. Tiếp đó, Nam dùng điều khiển từ xa kích nổ hai quả bom, rồi lên xe Minh chở tẩu thoát về Đồng Nai.

Vụ nổ khiến một cán bộ tiếp dân và một người khác bị thương, nhiều xe máy và tài sản khác hư hỏng...

Cơ quan An ninh điều tra còn cho rằng, ngày 23.6.2018, sau khi chỉ đạo ném mìn trụ sở công an, Khanh tiếp tục giao cho Nguyễn Minh Tấn (quê Hậu Giang, thành viên trong tổ chức) 3 trái nổ để gây án tại Hậu Giang và Kiên Giang. Tuy nhiên, khi các đối tượng chưa thực hiện được thì bị bắt.

NGUYỄN HUY
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam lên án mọi hành động khủng bố, bạo lực cực đoan tại Iraq

Song Minh |

Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng tiếp tục thực hiện các cam kết trợ giúp cho Iraq, đồng thời bảo đảm tôn trọng đầy đủ độc lập chính trị, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq.

Bộ Công an thông báo về Tổ chức khủng bố “Triều đại Việt”

Theo Bộ Công an |

Tối 5.1, Cổng thông tin Bộ Công an đưa tin, căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an thông báo về Tổ chức "Triều đại Việt" đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố.

TP.HCM: Tuyên án 20 bị cáo trong vụ khủng bố vào trụ sở công an

Anh Tú |

Bị cáo Nguyễn Khanh cầm đầu nhóm khủng bố trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, TPHCM, bị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt mức án 24 năm tù, các bị cáo còn lại từ 2-18 năm tù.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Việt Nam lên án mọi hành động khủng bố, bạo lực cực đoan tại Iraq

Song Minh |

Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng tiếp tục thực hiện các cam kết trợ giúp cho Iraq, đồng thời bảo đảm tôn trọng đầy đủ độc lập chính trị, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq.

Bộ Công an thông báo về Tổ chức khủng bố “Triều đại Việt”

Theo Bộ Công an |

Tối 5.1, Cổng thông tin Bộ Công an đưa tin, căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an thông báo về Tổ chức "Triều đại Việt" đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố.

TP.HCM: Tuyên án 20 bị cáo trong vụ khủng bố vào trụ sở công an

Anh Tú |

Bị cáo Nguyễn Khanh cầm đầu nhóm khủng bố trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, TPHCM, bị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt mức án 24 năm tù, các bị cáo còn lại từ 2-18 năm tù.