TPHCM: Tuyên án nhóm người nước ngoài làm giả thị thực, trốn truy nã

Anh Tú |

TPHCM - Đối tượng Chen Chih Hsien, 43 tuổi, người Đài Loan - Trung Quốc, cùng người tình Trần Thị Giao Linh làm giả giấy miễn thị thực cho nhiều đồng hương Đài Loan (Trung Quốc) ở lại Việt Nam trái phép và trốn truy nã.

Ngày 27.12, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt  bị cáo Chen Chih Hsien (1978, tên Việt Nam là Trần Chí Hiền, người Đài Loan - Trung Quốc) 11 năm tù về tội “tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” và tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Lo Wen Yang (1977, người Đài Loan - Trung Quốc) 8 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” và tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Yu Li Zhong (1994, Đài Loan - Trung Quốc) 11 năm tù tội “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” và tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Liu Ming Hsuan (1994), Li Jian Jun (1978, người Trung Quốc) cùng 1 năm 10 tháng tù về tội “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

4 bị cáo này sau khi chấp hành án tù xong sẽ bị trục xuất ra khỏi Việt Nam.

Nguyễn Văn Thịnh (1988, ngụ TP.HCM) 4 năm tù về hai tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và tội “mua bán…

Võ Thanh Hùng (1989, ngụ TP.HCM), Nguyễn Hoàng Long (1981, ngụ Q.12) cùng 3 năm tù về tội “mua bán trái phép vũ khí quân dụng”

Huỳnh Hùng Anh (1987, ngụ Hóc Môn) 3 năm tù, Trần Thị Giao Linh (1990, ngụ Sóc Trăng) 2 năm tù về cùng tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, từ năm 2017, Hsien nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam để kinh doanh, sinh sống. Trong thời gian này, anh ta quen biết Yu Li Zhong, 31 tuổi, qua người đồng hương.

Zhong đang trốn truy nã về các tội cướp giật, gây rối trật tự tại Đài Loan (Trung Quốc) nên nhờ Hsien làm giả giấy miễn thị thực và các giấy tờ tùy thân khác cho mình để ở lại Việt Nam lâu dài.

Hsien đồng ý, sau đó cùng bạn gái và Nguyễn Văn Thịnh (người phiên dịch cho Hsien) nhận làm giả tổng cộng 11 giấy miễn thị thực và 4 bằng lái ôtô cho Zhong và nhiều người đồng hương khác. Anh ta cũng làm giả cho mình một giấy miễn thị thực để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cơ quan điều tra xác định, Hsien và đồng phạm thu lợi bất chính 4.900 USD và 73 triệu đồng từ việc làm giả giấy tờ.

Ngoài ra, năm 2020, Zhong còn nhờ Thịnh mua súng để phòng thân do việc làm ăn có xảy ra mâu thuẫn. Thịnh sau đó giới thiệu Zhong gặp Nguyễn Hoàng Long, 40 tuổi, để mua khẩu súng và 6 viên đạn với giá 32 triệu đồng.

Ngày 30.3.2020, Bộ Công an nhận được đơn tố giác tội phạm của người phụ nữ, sau đó khám xét căn hộ của Thịnh tại huyện Nhà Bè, phát hiện Hsien và Zhong. Cảnh sát thu giữ tại đây 4 con dấu giả, một khẩu súng ngắn và 6 viên đạn của Zhong.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Làm giả hồ sơ để đưa 50 công dân xuất cảnh trái phép sang Lào

HƯNG THƠ - MẠNH HÙNG |

Quảng Trị - Lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện hồ sơ xuất cảnh sang Lào của 50 công dân Việt Nam có dấu hiệu làm giả, nên đã vào cuộc điều tra.


Làm giả giấy tờ cho đối tượng nước ngoài trốn truy nã cư trú trái phép

Việt Dũng |

Hà Nội - Biết rõ các đối tượng người Trung Quốc bị truy nã, nhưng Bùi Thị Thuỳ Dung và chồng vẫn làm giả giấy tờ tùy thân để họ cư trú trái phép tại Việt Nam.

Bắt giữ nhóm đối tượng làm giả giấy tờ để lừa đảo ngân hàng

Quang Việt |

Hà Nội - Vũ Thị Huyền (42 tuổi) cùng hai bị can mang hồ sơ giả đến làm thủ tục vay tín chấp hòng lừa đảo, song bị nhân viên ngân hàng phát hiện.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Làm giả hồ sơ để đưa 50 công dân xuất cảnh trái phép sang Lào

HƯNG THƠ - MẠNH HÙNG |

Quảng Trị - Lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện hồ sơ xuất cảnh sang Lào của 50 công dân Việt Nam có dấu hiệu làm giả, nên đã vào cuộc điều tra.


Làm giả giấy tờ cho đối tượng nước ngoài trốn truy nã cư trú trái phép

Việt Dũng |

Hà Nội - Biết rõ các đối tượng người Trung Quốc bị truy nã, nhưng Bùi Thị Thuỳ Dung và chồng vẫn làm giả giấy tờ tùy thân để họ cư trú trái phép tại Việt Nam.

Bắt giữ nhóm đối tượng làm giả giấy tờ để lừa đảo ngân hàng

Quang Việt |

Hà Nội - Vũ Thị Huyền (42 tuổi) cùng hai bị can mang hồ sơ giả đến làm thủ tục vay tín chấp hòng lừa đảo, song bị nhân viên ngân hàng phát hiện.