TP.HCM: Từ ngày 1.5 sẽ cấp CCCD có gắn chip cho người tạm trú

Huân Cao |

Từ ngày 1.5, Công an TPHCM sẽ triển khai cấp thẻ Căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp cho công dân tạm trú trên địa bàn.

Ngày 30.4, trao đổi với PV Báo Lao Động, Đại tá Lê Công Vân - Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06, Công an TPHCM) cho biết, từ ngày mai 1.5, Công an TPHCM sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân có gắn chip điện tử (CCCD) cho nhân khẩu tạm trú trên địa bàn Thành phố.

Người dân tạm trú khi đi làm thẻ CCCD có gắn chíp cần đem theo sổ tạm trú, CMND/CCCD, giấy khai sinh,... Người dân có đầy đủ giấy tờ này, có thể đến các điểm cấp CCCD tại Công an TP.Thủ Đức và các quận, huyện để được làm CCCD mà không cần phải về địa phương nơi thường trú để làm thẻ.

Hiện cán bộ, thiết bị của Phòng PC06 tiếp tục được tăng cường về các quận, huyện để hỗ trợ cấp thẻ CCCD gắn chip.

Trong dịp lễ 30.4 và 1.5 này, tại Công an các quận như quận 1, quận 3, quận 6,... cũng tiếp công dân làm CCCD từ 6 giờ đến 23 giờ.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Đã thu nhận gần 3.000 hồ sơ tạm trú để cấp căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Công an 63 địa phương đã thu nhận khoảng 34 triệu hồ sơ, trong đó có gần 3.000 trường hợp tạm trú, để cấp căn cước công dân gắn chip.

30.4 - 1.5: Công an TP.Hà Nội vẫn làm căn cước công dân gắn chíp

Hà Anh |

Tính đến nay, Công an TP.Hà Nội đã hoàn thành thu nhận hơn 3.000.000 hồ sơ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp.

Số Căn cước công dân gắn chip "xấu", người dân có được xin đổi lại?

Ái Vân |

Nhiều ý kiến băn khoăn trước việc nếu được cấp Căn cước công dân (CCCD) có các dãy số xấu thì người dân có được xin đổi lại không?

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đã thu nhận gần 3.000 hồ sơ tạm trú để cấp căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Công an 63 địa phương đã thu nhận khoảng 34 triệu hồ sơ, trong đó có gần 3.000 trường hợp tạm trú, để cấp căn cước công dân gắn chip.

30.4 - 1.5: Công an TP.Hà Nội vẫn làm căn cước công dân gắn chíp

Hà Anh |

Tính đến nay, Công an TP.Hà Nội đã hoàn thành thu nhận hơn 3.000.000 hồ sơ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp.

Số Căn cước công dân gắn chip "xấu", người dân có được xin đổi lại?

Ái Vân |

Nhiều ý kiến băn khoăn trước việc nếu được cấp Căn cước công dân (CCCD) có các dãy số xấu thì người dân có được xin đổi lại không?