TPHCM: Trường hợp nào bị thu hồi sổ hộ khẩu giấy?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Công an TPHCM đã thu hồi hơn 56.000 sổ hộ khẩu giấy của người dân khi điều chỉnh thông tin trong sổ hộ khẩu.

Chiều 11.8, tại buổi họp báo định kỳ, Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết thực hiện Thông tư 55/2021 của Bộ Công an, từ 1.7.2021 đến nay, Công an TPHCM đã giải quyết 56.586 hồ sơ đăng ký thường trú có thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu. Theo quy định, các trường hợp này sẽ bị thu hồi sổ hộ khẩu và công an cũng đã thu hồi sổ hộ khẩu giấy trên.

Theo khoản 2, Điều 26, Thông tư 55/2021, 7 trường hợp bị thu hồi sổ hộ khẩu và sổ tạm trú gồm: thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú, điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú, tách hộ, xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú và xóa đăng ký tạm trú.

Ông Hà cũng cho biết các thông tin cư trú điều chỉnh sẽ được cập nhật vào dữ liệu dân cư quốc gia. Bên cạnh đó, Công an TPHCM cũng đã cấp giấy xác nhận thông tin cư trú cho người dân đối với 32.417 trường hợp. Người dân có nhu cầu có thể liên hệ công an phường, xã hoặc gửi hồ sơ qua Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TPHCM cho biết, CCCD gắn chip có thể thay thế sổ hộ khẩu khi đi làm thủ tục hành chính.
Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TPHCM cho biết CCCD gắn chip có thể thay thế sổ hộ khẩu khi đi làm thủ tục hành chính.

Đồng thời, Công an TPHCM giải quyết cấp giấy xác nhận về cư trú cho 32.417 trường hợp. Ông Hà khẳng định, thủ tục này được giải quyết cho công dân khá thuận lợi. Khi có CCCD gắn chip, đây là giấy tờ pháp lý duy nhất về cư trú để đi làm thủ tục hành chính và không phải xin thêm giấy xác nhận nào khác. Do vậy, đại diện Công an TPHCM đề nghị người dân ủng hộ, đi làm CCCD để làm thủ tục hành chính và các giao dịch khác thuận tiện hơn, cũng như giúp ngành công an hoàn thành việc cấp CCCD gắn chip trong năm 2022.

Cũng tại buổi họp báo, Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM Lê Thiện Quỳnh Như cho biết trong năm 2022 đã có 30.513 người dùng thẻ CCCD gắn chip thay cho thẻ BHYT khi đến các cơ sở khám chữa bệnh, chiếm 2% tổng số trường hợp khám chữa bệnh dùng thẻ BHYT. Bà Như cũng cho hay hiện nay, đa số cơ sở y tế trên địa bàn thành phố đã triển khai khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân gắn chip thay cho thẻ BHYT.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội: Thực hiện đúng tiến độ bỏ sổ hộ khẩu giấy từ năm 2023

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu đẩy mạnh thực hiện các nội dung bảo đảm thực hiện đúng tiến độ việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy bắt đầu từ ngày 1.1.2023 theo đúng quy định tại Luật Cư trú (sửa đổi).

Bộ Công an không có chủ trương thu sổ hộ khẩu giấy của người dân

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết việc người dân bị thu sổ hộ khẩu, rồi lại đi xin giấy xác nhận đều là phát sinh cá biệt. Bộ không có chủ trương thu sổ hộ khẩu để làm khó người dân và sẽ cho kiểm tra lại.

Thu Sổ hộ khẩu giấy dùng gì để thay thế?

LƯƠNG HẠNH |

Khi bị thu Sổ hộ khẩu giấy, rất nhiều người dân thắc mắc không biết sẽ phải dùng giấy tờ gì thay thế để xác nhận thông tin cư trú.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Chủ tịch Quốc hội: Thực hiện đúng tiến độ bỏ sổ hộ khẩu giấy từ năm 2023

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu đẩy mạnh thực hiện các nội dung bảo đảm thực hiện đúng tiến độ việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy bắt đầu từ ngày 1.1.2023 theo đúng quy định tại Luật Cư trú (sửa đổi).

Bộ Công an không có chủ trương thu sổ hộ khẩu giấy của người dân

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết việc người dân bị thu sổ hộ khẩu, rồi lại đi xin giấy xác nhận đều là phát sinh cá biệt. Bộ không có chủ trương thu sổ hộ khẩu để làm khó người dân và sẽ cho kiểm tra lại.

Thu Sổ hộ khẩu giấy dùng gì để thay thế?

LƯƠNG HẠNH |

Khi bị thu Sổ hộ khẩu giấy, rất nhiều người dân thắc mắc không biết sẽ phải dùng giấy tờ gì thay thế để xác nhận thông tin cư trú.