TPHCM tổng kiểm tra những tụ điểm ăn chơi “nhạy cảm” dịp Tết

M.Q |

Nhằm ngăn ngừa tệ nạn xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, TPHCM sẽ tổ chức tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn.

Vũ trường, quán bar,... sẽ đồng loạt bị kiểm tra

UBND TPHCM giao các sở-ngành chức năng được giao phối hợp với UBND quận-huyện nắm bắt tình hình vi phạm, các hoạt động biến tướng, trá hình, tiềm ẩn tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, cờ bạc tại các tụ điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa - xã hội, thể thao; những nơi ẩn náu, mua bán, sử dụng ma túy, môi giới mua bán dâm, tổ chức cờ bạc của các băng nhóm, tội phạm, tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ, gây mất an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Thành phố yêu cầu cần đặc biệt chú ý đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, beer club, xông hơi, xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch, các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử, các trung tâm vui chơi giải trí (game center), các địa điểm tổ chức các giải thi đấu bộ môn thể thao trí tuệ "bridge và poker".

Từ đó xây dựng phương án ngăn chặn, đối phó kịp thời với các diễn biến phức tạp của tình hình vi phạm có thể xảy ra.

UBND TPHCM cũng yêu cầu lực lượng chức năng, các sở, ban, ngành và UBND các quận-huyện cần tăng cường phối hợp ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm nhưng phải đảm bảo không trùng lắp cũng như không bỏ sót vi phạm và không gây phiền hà cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh là đối tượng kiểm tra.

Nhiều điểm kinh doanh "biến tướng"

Trong đợt tổng kiểm các tra điểm kinh doanh “nhạy cảm” trước và sau Tết 2018, ngành chức năng TPHCM đã làm việc với hơn 2.900 nhà hàng karaoke, vũ trường, quán bar, beer club, điểm kinh doanh trò chơi điện tử, các giải thi đấu thể thao trí tuệ "Bridge và Poker".

Đa số cơ sở bị phát hiện vi phạm như: khách và nhân viên mua bán, sử dụng ma túy hoặc tiềm ẩn tệ nạn mại dâm, cờ bạc. Nhiều nơi hoạt động đến 3-4h sáng, là chỗ các băng nhóm xã hội đen tụ tập.

Lực lượng chức năng đã xử lý gần 1.400 cơ sở vi phạm, phạt hơn 17,5 tỉ đồng. Công an cũng khởi tố, đưa vào trại cai nghiện hàng trăm người.

Công an kiểm tra hành chính đối với 1 vị khách nữ trong quán bar ở TPHCM.
Công an kiểm tra hành chính đối với 1 vị khách nữ trong quán bar ở TPHCM.

Từ đầu năm 2018 đến nay, ngành công an TPHCM liên tục kiểm tra, đột kích nhiều quán bar, vũ trường, phát hiện hàng loạt vi phạm.

Mới đây, tối ngày 10.1, đội cảnh sát hình sự Công an (Q.1) bất ngờ đột kích cơ sở xông hơi, massage De Soi 9 ở số 24/7 Đinh Tiên Hoàng (phường Đa Kao, quận 1). Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này có gần chục nam thanh niên đang massage thư giãn trong tư thế "trần như nhộng". Tại tầng thượng, công an bắt quả tang 2 nam thanh niên đang thực hiện hành vi mua bán dâm trong một chiếc lồng sắt.

Trước đó, rạng sáng 27.11.2018, cảnh sát phong tỏa một phần đường Nguyễn Trãi (phường Bến Thành, quận 1) để kiểm tra nhà hàng SunFlower. Cảnh sát lập biên bản ghi nhận nhiều lỗi với nhà hàng SunFlower và đưa hơn 70 nam, nữ về trụ sở để kiểm tra với dấu hiệu nghi sử dụng ma tuý và gây mất an ninh trật tự.

Tron khi đó, trao đổi với PV Lao Động đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết, thành phố hiện có gần hơn 1.000 cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử, trung tâm vui chơi giải trí và khoảng 2.000 hộ kinh doanh dịch vụ thể thao trí tuệ. Những nơi này trang bị máy đua ngựa, đua chó, máy bắn cá; các giải thi đấu thể thao trí tuệ "bridge và poker"... và đều là dạng cờ bạc trá hình, có tính đối phó cao.

“Nhiều doanh nghiệp đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp phép kinh doanh loại hình dịch vụ thể thao trí tuệ, nhưng chưa có thông tư quy định về điều kiện hoạt động của doanh nghiệp. Khi bị xử phạt, các cơ sở có nhiều phương thức đối phó, lẩn tránh như thay tên đổi chủ, xin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới. Trong khi giải pháp cưỡng chế, khấu trừ tiền từ các tổ chức, cá nhân không chấp hành quyết định xử phạt không có hiệu quả” – đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM – chia sẻ.

M.Q
TIN LIÊN QUAN

50 đối tượng thác loạn, phê ma túy trong quán karaoke?

H.L |

Sáng 1.11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, rạng sáng cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã ập vào quán karaoke Hoàng Phúc, đường Nguyễn Viết Xuân (TP. Buôn Ma Thuột) và phát hiện nhiều đối tượng phê ma túy.

21 thanh niên sử dụng ma túy, thác loạn trong quán karaoke

H.L |

Sáng 20.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã bàn giao 21 thanh niên nam nữ có hành vi sử dụng ma túy trong quán karaoke cho phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh này để tiếp tục phân loại điều tra, xử lý.

Cận cảnh truy quét nhà hàng thác loạn ở trung tâm TPHCM

Theo NLĐO |

Nhà hàng 92 Ký Con, quận 1, TPHCM vừa bị cơ quan chức năng ập vào kiểm tra và ghi nhận thêm một tụ điểm nhà hàng thác loạn, nữ tiếp viên ăn mặc khiêu dâm...

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

50 đối tượng thác loạn, phê ma túy trong quán karaoke?

H.L |

Sáng 1.11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, rạng sáng cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã ập vào quán karaoke Hoàng Phúc, đường Nguyễn Viết Xuân (TP. Buôn Ma Thuột) và phát hiện nhiều đối tượng phê ma túy.

21 thanh niên sử dụng ma túy, thác loạn trong quán karaoke

H.L |

Sáng 20.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã bàn giao 21 thanh niên nam nữ có hành vi sử dụng ma túy trong quán karaoke cho phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh này để tiếp tục phân loại điều tra, xử lý.

Cận cảnh truy quét nhà hàng thác loạn ở trung tâm TPHCM

Theo NLĐO |

Nhà hàng 92 Ký Con, quận 1, TPHCM vừa bị cơ quan chức năng ập vào kiểm tra và ghi nhận thêm một tụ điểm nhà hàng thác loạn, nữ tiếp viên ăn mặc khiêu dâm...