Vẫn nhộn nhịp bán mua trên mạng
Ngày 18.2, một nhóm đối tượng dàn cảnh giật dây chuyền trên đường Võ Văn Vân (huyện Bình Chánh, TPHCM). Trên đường tháo cháy, nhóm người này đã sử dụng bình xịt hơi cay tấn công người dân hòng thoát thân.
Công an huyện Bình Chánh sau đó đã tiến hành điều tra, bắt giữ và lấy lời khai của một đối tượng để làm rõ hành vi nhóm cướp giật trên.
Trước đó, tối 3.2, khi tổ tuần tra của Công an quận 12 làm nhiệm vụ ở ngã 3 Đông Bắc – Tô Ký (phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TPHCM) thì phát hiện 2 thanh niên đi xe máy vượt đèn đỏ.
Tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để xử lý. Tuy nhiên, các đối tượng này đã không chấp hành, thậm chí còn sử dụng bình xịt hơi cay xịt vào mặt hai chiến sĩ công an quận 12.
Liên tiếp các vụ tấn công bằng hơi cay khiến cho người dân TPHCM luôn ở trong tình trạng thấp thỏm mỗi khi ra đường.
Trước đó, như Lao Động đã phản ánh, việc sở hữu bình xịt hơi cay hiện nay vô cùng dễ dàng khi hàng loạt các trang fanpage, website chào mời, dưới lớp vỏ nguỵ trang là mua bán công cụ tự vệ.
Đa dạng các loại bình xịt: đủ kiểu dáng như chai, bật lửa, thoi son, móc chìa khoá... với giá chỉ từ 100 ngàn đến 200 ngàn đồng/bình, được quảng cáo là nhập khẩu từ nước ngoài.
Không chỉ riêng bình xịt hơi cay, hàng loạt các loại dụng cụ khác như dùi cui điện, đèn pin chích điện, súng điện,... cũng được các trang mạng đăng tải, chào mời nhiệt tình qua các video, livestream giới thiệu sản phẩm.
Hầu hết những giao dịch mua bán các sản phẩm này đều là lén lút. Sau khi thoả thuận ngầm về việc chốt mua hàng trên mạng, sản phẩm sẽ được vận chuyển tới địa điểm mà khách yêu cầu. Lúc này, quá trình "tiền trao, cháo múc" để mua bán công cụ hỗ trợ mới thực sự diễn ra.
Siết chặt kiểm tra, xử lý
Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Văn Bách - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết, đơn vị này sẽ tăng cường công tác quản lý, khi phát hiện các địa điểm kinh doanh vi phạm, kinh doanh các mặt hàng cấm sẽ kiên quyết kiểm tra và bắt giữ.
Ngày 20.2, UBND TPHCM đưa ra chỉ đạo tăng cường quản lý, kiểm tra hoạt động kinh doanh hóa chất hơi cay. Hàng loạt các đơn vị liên quan được yêu cầu đẩy mạnh vai trò, trách nhiệm để xử lý tình trạng này.
Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu Công an thành phố tiến hành rà soát dữ liệu thông tin và tăng cường công tác hậu kiểm đối với các cơ sở đã được cấp Giấy phép kinh doanh, trang bị, sử dụng, vận chuyển, sửa chữa, xuất khẩu, nhập khẩu công cụ hỗ trợ, đặc biệt là các phương tiện xịt hơi cay trên địa bàn.
Cục Quản lý thị trường được giao tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động quảng cáo, tiếp thị, kinh doanh bất hợp pháp các sản phẩm công cụ hỗ trợ, nhất là các loại phương tiện xịt hơi cay của các tổ chức, cá nhân.
Sở Công Thương được yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động mua bán kinh doanh trái phép các sản phẩm công cụ hỗ trợ, đặc biệt là các phương tiện xịt hơi cay trên website, sàn giao dịch thương mại điện tử của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.
Theo luật sư Quách Thành Lực (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, tại Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017, đối tượng được trang bị bình xịt hơi cay chủ yếu là những người thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng như quân đội nhân dân, dân quân tự vệ, công an nhân dân,...
Nếu không phải đối tượng được trang bị, hành vi sử dụng bình xịt hơi cay có thể bị phạt tiền từ 2 - 4 triệu đồng về việc sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép.