TPHCM: Phát hiện ôtô vận chuyển 10.000 khẩu trang không có nguồn gốc xuất xứ

Huân Cao |

Tổ Phòng chống dịch COVID-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất, thuộc Phòng CSGT Đường bộ, đường sắt - Công an TPHCM vừa phát hiện xe ôtô chở 10.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ngày 8.4, nguồn tin từ Phòng CSGT Đường bộ, đường sắt (PC08) - Công an TPHCM cho biết, Tổ Phòng chống dịch COVID-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất, thuộc Phòng PC08 - Công an TPHCM vừa tạm giữ xe ôtô chở 10.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo đó, vào chiều 7.4, Tổ Phòng chống dịch COVID-19 thuộc Phòng PC08 trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm soát và phòng chống dịch tại giao lộ Trường Sơn - Ga Quốc Nội đã phát hiện một xe ô tô bán tải có dấu hiệu bất thường.

Lập tức tổ công tác ra tín hiệu dừng xe ôtô bán tải biển kiểm soát 60C-370.15 do Nguyễn Trọng Thanh, (SN 1969, thường trú Khối 2, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội) điều khiển. Đi cùng với ông Thanh còn có Ngô Văn Thúy (SN 1982, thường trú Ngô Đạo, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội).

 
Người và phương tiện nghi vấn bị đưa về làm việc. Ảnh: PC08 cung cấp

Sau khi kiểm tra thân nhiệt tài xế và người đi cùng bình thường, Tổ Phòng chống dịch đã tiến hành kiểm tra các thùng hàng phía sau xe thì phát hiện toàn bộ số hàng là khẩu trang y tế mới. Tuy nhiên, số hàng này không có hoá đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc rõ ràng. Vì vậy, Tổ Phòng chống dịch đã liên hệ với Đội Quản lý thị trường số 8 phụ trách khu vực Quận Tân Bình để phối hợp xử lý.

Do số hàng nói trên chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ nên Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, niêm phong toàn bộ và đưa người điều khiển cùng phương tiện, hàng hóa về Đội Quản lý thị trường số 8 để làm việc. Tại đây, số lượng khẩu trang y tế được kiểm đếm là 10.000 cái. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp: Bắt giữ 50.000 chiếc khẩu trang y tế chuẩn bị xuất lậu

Lục Tùng |

Qua tuần tra, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước (huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) phát hiện và bắt giữ vụ xuất lậu 50.000 chiếc khẩu trang y tế qua biên giới Campuchia.

Bắt vụ vận chuyển 30.000 khẩu trang y tế trái phép

TRẦN TUẤN |

Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh vừa phối hợp với Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 30.000 chiếc khẩu trang y tế và 98 bộ đồ bảo hộ y tế trên một xe khách chạy tuyến Hà Nội - Lào qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Liên tiếp bắt giữ hàng chục nghìn khẩu trang y tế bán sang Trung Quốc

T.N.D |

Sáng 9.2, tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên Phòng Bắc Sơn (Biên phòng Quảng Ninh) đã bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển trái phép 40.000 chiếc khẩu trang y tế nhằm bán sang Trung Quốc tại khu vực mốc 1366 (2) - 400m thuộc khu 7, phường Hải Yên, TP.Móng Cái.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đồng Tháp: Bắt giữ 50.000 chiếc khẩu trang y tế chuẩn bị xuất lậu

Lục Tùng |

Qua tuần tra, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước (huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) phát hiện và bắt giữ vụ xuất lậu 50.000 chiếc khẩu trang y tế qua biên giới Campuchia.

Bắt vụ vận chuyển 30.000 khẩu trang y tế trái phép

TRẦN TUẤN |

Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh vừa phối hợp với Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 30.000 chiếc khẩu trang y tế và 98 bộ đồ bảo hộ y tế trên một xe khách chạy tuyến Hà Nội - Lào qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Liên tiếp bắt giữ hàng chục nghìn khẩu trang y tế bán sang Trung Quốc

T.N.D |

Sáng 9.2, tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên Phòng Bắc Sơn (Biên phòng Quảng Ninh) đã bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển trái phép 40.000 chiếc khẩu trang y tế nhằm bán sang Trung Quốc tại khu vực mốc 1366 (2) - 400m thuộc khu 7, phường Hải Yên, TP.Móng Cái.