TPHCM: Nguyên Phó Chánh án Quận 4 Nguyễn Hải Nam bị đề nghị 2 năm tù

Anh Tú |

Sáng 30.12, sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) Nhân dân TPHCM đã đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Hải Nam, nguyên Phó Chánh án TAND Quận 4 và đồng phạm về tội “Xâm phạm chỗ ở của người khác”.

Theo đó, đại diện VKS nhận định, trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Hải Nam và Lâm Hoàng Tùng (cựu giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát TPHCM) không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, chứng cứ là dữ liệu camera thu tại hẻm 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm ghi lại đầy đủ những hành vi của các bị cáo, đủ cơ sở kết luận hành vi của Lâm Hoàng Tùng, Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Thị Hương Tâm đã phạm vào tội “xâm phạm chỗ ở của người khác”.

Đối với Nguyễn Thị Hương Tâm, do đi khỏi nơi cư trú và không rõ đi đâu, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với người này, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

2 bị cáo đang nghe VKS luận tội. Ảnh: Anh Tú

Theo VKS, hai bị cáo Tùng và Nam là những người từng công tác trong lĩnh vực pháp luật, hiểu pháp luật nhưng lại cố tình vi phạm vì vậy cần phải xử lý nghiêm.

Bị cáo Nguyễn Hải Nam (bên phải) và bị cáo Lâm Hoàng Tùng.

Từ đó, VKS TPHCM đã đề nghị mức án đối với bị cáo Lâm Hoàng Tùng từ 2 năm đến 2,6 năm tù. Bị cáo Nguyễn Hải Nam bị đề nghị từ 1,6 năm đến 2 năm tù về tội “Xâm phạm chỗ ở của người khác”

HĐXX sau đó, tiếp tục bước vào phần tranh luận.

Theo cáo trạng, bà Hoàng Trọng Anh Chi (SN 1982, cư ngụ tại TPHCM) bán căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm cho bà Hoàng Thị Thu Thảo (SN 1983, ngụ tại TPHCM). Quá trình mua bán xảy ra tranh chấp và đã khởi kiện nhau ra tòa.

Từ tháng 3.2019, bà Thảo cùng các con nhỏ sinh sống trong căn nhà này. Đến chiều 19.9.2019, khi bà Thảo không ở nhà, ông Lâm Hoàng Tùng (là người được bà Chi ủy quyền giải quyết các tranh chấp liên quan đến nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm), ông Nguyễn Hải Nam (bạn ông Tùng), bà Nguyễn Thị Hương Tâm cùng nhiều người khác xông vào nhà dùng vũ lực gây sức ép, buộc những người trong nhà phải ra khỏi nhà rồi chiếm giữ đến ngày 28.9.2019.

Ngày 1.10.2019, Công an Quận 1 khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hải Nam, Lâm Hoàng Tùng. Sau đó, Công an Quận 1 chuyển hồ sơ vụ án lên Công an TPHCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Tại cơ quan điều tra, Nam và Tùng không thừa nhận hành vi phạm tội và từ chối khai báo. Tuy nhiên, VKS cho rằng, căn cứ dữ liệu camera thu được, ghi lại đầy đủ những hành vi của 2 ông này đã đủ yếu tố cấu thành tội xâm phạm chỗ ở của người khác.

Video: Lời khai bị cáo Nguyễn Hải Nam cho rằng không thực hiện hành vi như cáo trạng nêu.
Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Xét xử cựu Phó Chánh án quận 4 Nguyễn Hải Nam xâm phạm chỗ ở người khác

Anh Tú |

Sáng 29.12, TAND TPHCM mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hải Nam, nguyên Phó Chánh án TAND quận 4 và cựu giảng viên Lâm Hoàng Tùng về tội "Xâm phạm chỗ ở người khác".

Bản tin 1 phút: Hoãn xử vụ cựu Phó chánh án quận 4

Tùng Giang - Tuấn Anh |

Những tin tức mới nhất trong Bản tin 1 phút ngày 9.12: Giá vaccine COVID-19 “make in Vietnam”; Hơn 94.000 vụ tai nạn giao thông xảy ra trong 5 năm; Hoãn xử vụ cựu Phó chánh án quận 4 xâm phạm chỗ ở người khác....

Vì sao tòa hoãn xử vụ cựu Phó chánh án quận 4 xâm phạm chỗ ở người khác

Anh Tú |

Do bị hại trong vụ án và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có mặt tại tòa sáng nay nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên xử đối với bị cáo Nguyễn Hải Nam, nguyên phó chánh án TAND quận 4 và cựu giảng viên Lâm Hoàng Tùng về tội "Xâm phạm chỗ ở người khác".

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Xét xử cựu Phó Chánh án quận 4 Nguyễn Hải Nam xâm phạm chỗ ở người khác

Anh Tú |

Sáng 29.12, TAND TPHCM mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hải Nam, nguyên Phó Chánh án TAND quận 4 và cựu giảng viên Lâm Hoàng Tùng về tội "Xâm phạm chỗ ở người khác".

Bản tin 1 phút: Hoãn xử vụ cựu Phó chánh án quận 4

Tùng Giang - Tuấn Anh |

Những tin tức mới nhất trong Bản tin 1 phút ngày 9.12: Giá vaccine COVID-19 “make in Vietnam”; Hơn 94.000 vụ tai nạn giao thông xảy ra trong 5 năm; Hoãn xử vụ cựu Phó chánh án quận 4 xâm phạm chỗ ở người khác....

Vì sao tòa hoãn xử vụ cựu Phó chánh án quận 4 xâm phạm chỗ ở người khác

Anh Tú |

Do bị hại trong vụ án và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có mặt tại tòa sáng nay nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên xử đối với bị cáo Nguyễn Hải Nam, nguyên phó chánh án TAND quận 4 và cựu giảng viên Lâm Hoàng Tùng về tội "Xâm phạm chỗ ở người khác".