TPHCM: Người đàn ông bán nước sâm bị chém lìa cánh tay không qua khỏi

Trần Khanh |

Sau 5 tuần điều trị tại Bệnh viện Bình Dân, người đàn ông bán nước sâm bị chém lìa cánh tay trên đường Cao Thắng (quận 3) đã tử vong tại giường bệnh.

Trao đổi với PV Lao Động, ngày 9-10, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an quận 3 xác nhận, nạn nhân trong vụ chém đứt lìa cánh tay trên đường Cao Thắng (quận 3) là ông Nguyễn Hữu Sang (SN 1972, ngụ quận 10, TPHCM) đã qua đời. Nguyên nhân tử vong được xác định do mất nhiều máu, suy đa tạng và đã được gia đình làm thủ tục an táng.

Trước đó, chiều ngày 28.8, Phạm Phong Trung chở vợ đến mua nước sâm của ông Sang tại địa chỉ hẻm 162, đường Cao Thắng, quận 10. Trong lúc mua bán nước sâm, giữa ông Sang và Trung xảy ra xô xát, sau đó Trung lấy xe máy chở vợ bỏ đi và ông Sang cũng lấy xe máy rời đi.

Lập tức, Trung gọi điện cho Phạm Phong Quang, Lê Tuấn Anh, Vũ Thanh Long cùng một đối tượng khác mang theo mã tấu đi tìm ông Sang để "trả thù".

Nhóm của Trung trên đường truy tìm ông Sang thì phát hiện ông này đang lưu thông trên đường Cao Thắng, quận 3 nên áp sát. Cả nhóm nhanh chóng lao vào tấn công ông Sang, trong quá trình "chiến đấu", một đối tượng trong nhóm đã dùng mã tấu chém đứt lìa cánh tay trái của ông Sang, sau đó cả nhóm tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ông Sang được người dân nhanh chóng đưa vào Bệnh viện Bình Dân cấp cứu trong tình trạng cánh tay đứt lìa, mất nhiều máu, đồng tử giãn và co giật.

Ngay sau đó, các bác sĩ tim, mạch máu Bệnh viện Bình Dân tiến hành phẫu thuật nối mạch máu. Cùng lúc lúc này bác sỹ vi phẫu của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình cũng đến tham gia nối xương và thần kinh tay cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, sau 5 tuần được điều trị, do ảnh hưởng, di chứng của vết thương quá nặng, ông Sang đã không qua khỏi.

Trần Khanh
TIN LIÊN QUAN

Nhậu xong cãi nhau, vác dao chém người yêu trọng thương

PHÚC ĐẠT |

Sau một hồi lời qua tiếng lại, Phương đánh chị V. và vào bếp lấy dao chém nhiều nhát vào người chị V. khiến nạn nhân bị thương tích nặng.

Dùng dao, mã tấu chém người: 9 tháng chưa khởi tố bị can là quá chậm

ĐÌNH VĂN |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố không bắt được bị can trong vụ dùng dao, mã tấu chém người, gây thương tích 63%... sẽ khó răn đe tội phạm.

Bắt nóng 8 đối tượng tham gia nhóm bịt mặt chém người

P.B |

Khoảng 15 đối tượng cầm hung khí, bịt mặt chém người đã bị cảnh sát hình sự ngăn chặn kịp, nạn nhân được cứu nguy.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhậu xong cãi nhau, vác dao chém người yêu trọng thương

PHÚC ĐẠT |

Sau một hồi lời qua tiếng lại, Phương đánh chị V. và vào bếp lấy dao chém nhiều nhát vào người chị V. khiến nạn nhân bị thương tích nặng.

Dùng dao, mã tấu chém người: 9 tháng chưa khởi tố bị can là quá chậm

ĐÌNH VĂN |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố không bắt được bị can trong vụ dùng dao, mã tấu chém người, gây thương tích 63%... sẽ khó răn đe tội phạm.

Bắt nóng 8 đối tượng tham gia nhóm bịt mặt chém người

P.B |

Khoảng 15 đối tượng cầm hung khí, bịt mặt chém người đã bị cảnh sát hình sự ngăn chặn kịp, nạn nhân được cứu nguy.