TP.HCM: Không để cướp giật lộng hành

Huân Cao |

Trong những ngày gần đây, trên địa bàn TPHCM xảy ra nhiều vụ cướp manh động, táo tợn. Các đối tượng cướp đều có tuổi đời còn trẻ và ra tay vào thời điểm đường vắng, nên người dân cần hạn chế ra đường thời điểm này nếu không có việc cần thiết.

Bọn cướp thường chọn đường vắng, ít người để ra tay

 
Giang và Tuấn - 2 đối tượng chuyên cướp tài sản của người đi trên đường vắng. Ảnh: CACC

Nhiều băng nhóp cướp giật, thường chọn thời điểm đêm khuya, đường vắng ít người để ra tay. Điển hình là vụ cướp tài sản tại quận Bình Thạnh vào rạng sáng 30.3, nạn nhân là nữ và bị 2 tên cướp ra tay dã man.

Vụ cướp đã được Phòng cảnh sát hình sự - Công an TPHCM phá án thành công vào ngày 1.4. Hai đối tượng gây án là Hữu Hoàng Giang (SN 2002, thường trú phường 1, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu); Lê Thanh Tuấn (SN 2000, thường trú phường Tân Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Cả 2 đối tượng đều tạm trú tại phường Phước Long A, quận 9 và không có công ăn việc làm.

Theo điều tra ban đầu, lúc 23h30 ngày 29.3, Tuấn điều khiển xe máy Attila mang biển số 54R3-9703, chở Giang chạy trên nhiều tuyến đường để tìm "con mồi" cướp tài sản. Lúc 0h30 ngày 30.3, khi "lượn" trên đường Đặng Thùy Trâm (phường 13, quận Bình Thạnh), 2 đối tượng phát hiện chị Trương Thị Tâm Thiện (SN 2001, quê Đà Nẵng, tạm trú quận Bình Thạnh) điều khiển xe găn máy hiệu Vision mang biển số 43C1-782.28 đi phía trước.

Lập tức Tuấn điều khiển tiến tới áp sát và đạp ngã xe của chị Thiện. Khi nạn nhân ngã xuống đường, Giang ngồi sau dùng 1 cây sắt nhọn khống chế cướp 1 điện thoại Samsung A6 rồi cướp xe máy của nạn nhân tẩu thoát.

Hai đối tượng mang xe đến tiệm sửa xe trên đường Âu Cơ, (phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) bán với giá 6 triệu đồng. Bọn chúng dùng số tiền này để trả tiền nhà và chi tiêu chung, đến ngày 1.4 thì bị bắt giữ. Ngoài vụ gây án trên, Tuấn và Giang còn khai đã thực hiện 2 vụ dùng hung khí cướp tài sản trước đó của người đi đường vào rạng sáng 26.3 và 15.3.

 
Nhóm cướp tiệm Bách Hóa Xanh. Ảnh: PV

Tương tự, vụ án cướp tài sản táo tợn ở tiệm Bách Hóa Xanh (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú) gây xôn xao dư luận mấy ngày qua cũng do nhóm thanh niên trẻ tuổi, không có công ăn việc làm gây ra.

Vào lúc 22h ngày 27.3, tại tiệm Bách Hóa Xanh (đường Sơn Kỳ, quận Tân Phú) trong lúc nhân viên đang đếm tiền bán hàng, thì bất ngờ xuất hiện 2 nam thanh niên cầm vật giống súng và dao xông vào. Các đối tượng đã uy hiếp nhân viên, cướp hơn 60 triệu đồng bỏ vào túi và đầu CPU máy tính rồi tẩu thoát.

Đến ngày 2.4, các đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ gồm: Nguyễn Hữu Việt (25 tuổi), Lê Quốc Bảo (24 tuổi) và Lê Văn Phú (23 tuổi, cùng quê Quảng Ngãi). Đối tượng Tạ Ngọc Cao Phương My (24 tuổi, vợ Bảo) được xác định là đồng phạm và bỏ trốn cùng chồng.

Hạn chế ra đường để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản

 
Hai vụ cướp trên đươc công an phá án nhanh và thông tin kịp thời. Ảnh: PV

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng Phòng cảnh sát Hình sự (PC02) - Công an TPHCM cho biết, qua hai vụ cướp trên các đối tượng có điểm chung là tuổi rất trẻ, không có công ăn việc làm và lao động nhập cư.

Theo thượng tá Nam, khi đại dịch COVID-19 xảy ra ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam và TPHCM là địa phương có dịch. Nhận thấy được tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, cũng như một số người lao động thất nghiệp, không có công ăn việc làm dẫn đến nguy cơ mất an ninh trật tự trên địa bàn.

"Người lao động nếu không có việc làm thì không có tích lũy, như các cụ đã nói "bần cùng sinh đạo tặc". Nhận thấy được nguy cơ này, Phòng PC02 đã tham mưu cho Ban giám đốc Công an Thành phố có chỉ đạo gửi đến công an 24 quận, huyện yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng và chỉ đạo của Bộ Công an. Đồng thời, phải dự báo tình hình những tuyến, địa bàn trọng điểm có thể xảy ra cướp giật và những hoạt động phạm tội khác để trấn áp kịp thời" - Thượng tá Đăng Nam nói.

Thượng tá Nam cung cấp thêm thông tin, trong thời gian qua Ban giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Phòng PC02 tập trung đánh trúng, đánh đúng những tụ điểm phức tạp. Đồng thời, răn đe cũng như bắt giữ một số đối tượng chủ mưu cầm đầu các hoạt động gây án có tổ chức, trong đó có trộm cướp để đảm bảo sự bình yên của nhân dân. Lực lượng công an đã có những đối sách và nhiệm vụ để trấn áp làm cho các đối tượng không có cơ hội để phạm tội trên địa bàn TPHCM.

 
Thượng tá Nguyễn Đăng Nam khuyên người dân hạn chế ra đường vào thời điểm này để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Ảnh: PV

"Người dân nên thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ là hạn chế ra đường nếu không có việc gì cần thiết. Thời điểm này hầu như các cung đường đều vắng vẻ, các vụ cướp giật xảy ra có dấu hiệu gia tăng vì hầu như những tên cướp này không có công ăn việc làm. Do vậy, chúng tôi khuyên người dân không nên ra đường vào thời điểm đêm khuya, vắng người khi đang dịch bệnh này" - Thượng tá Nam nói.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Vụ cướp ở Bách Hóa Xanh: Công an tiết lộ lý do đi cướp của các đối tượng

Huân Cao |

Sau khi thực hiện xong vụ cướp ở cửa hàng Bách Hóa Xanh, các đối tượng chia nhau tẩu thoát về Bình Thuận và Quảng Ngai để lẩn trốn. Bước đầu các đối tượng khai nhận, trong thời buổi dịch không có việc làm nên rủ nhau đi cướp để có tiền chi tiêu và trả nợ ngân hàng.

TPHCM: Các nghi phạm gây ra vụ cướp ở cửa hàng Bách Hóa Xanh bị bắt

Huân Cao |

Phòng cảnh sát hình sự - Công an TPHCM đã phối hợp với công an tỉnh Quảng Ngãi và Bình Thuận bắt được 4 nghi phạm gây ra vụ cướp ở cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TPHCM.

TPHCM: 2 thanh niên ngang nhiên xông vào cửa hàng cướp tài sản

Trí Minh |

Chiều 28.3, trao đổi với phóng viên Lao Động, bà Hứa Thị Hồng Đang - Chủ tịch UBND quận Tân Phú cho biết, công an quận đang tiến hành điều tra xác minh vụ việc hai thanh niên cầm dao và vật nghi là súng xông vào cửa hàng Bách Hóa Xanh khống chế nhân viên rồi cướp tài sản.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Vụ cướp ở Bách Hóa Xanh: Công an tiết lộ lý do đi cướp của các đối tượng

Huân Cao |

Sau khi thực hiện xong vụ cướp ở cửa hàng Bách Hóa Xanh, các đối tượng chia nhau tẩu thoát về Bình Thuận và Quảng Ngai để lẩn trốn. Bước đầu các đối tượng khai nhận, trong thời buổi dịch không có việc làm nên rủ nhau đi cướp để có tiền chi tiêu và trả nợ ngân hàng.

TPHCM: Các nghi phạm gây ra vụ cướp ở cửa hàng Bách Hóa Xanh bị bắt

Huân Cao |

Phòng cảnh sát hình sự - Công an TPHCM đã phối hợp với công an tỉnh Quảng Ngãi và Bình Thuận bắt được 4 nghi phạm gây ra vụ cướp ở cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TPHCM.

TPHCM: 2 thanh niên ngang nhiên xông vào cửa hàng cướp tài sản

Trí Minh |

Chiều 28.3, trao đổi với phóng viên Lao Động, bà Hứa Thị Hồng Đang - Chủ tịch UBND quận Tân Phú cho biết, công an quận đang tiến hành điều tra xác minh vụ việc hai thanh niên cầm dao và vật nghi là súng xông vào cửa hàng Bách Hóa Xanh khống chế nhân viên rồi cướp tài sản.