TPHCM: Điều tra vụ tung tin giả "Người phụ nữ dâm ô nam sinh"

Huân Cao |

Đối tượng tung thông tin sai sự thật về người phụ nữ dâm ô nam sinh 14 tuổi trên Facebook, đang được Công an TP.Thủ Đức, TPHCM vào cuộc điều tra.

Trưa 5.5, trao đổi với PV Báo Lao Động, Công an TP.Thủ Đức (TPHCM) xác nhận, đang phối hợp với lực lượng an ninh mạng truy tìm chủ tài khoản Facebook "Quách Thị Thêu" để xử lý nghiêm về hành vi thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm người khác.

Trước đó, trên trang Facebook cá nhân "Quách Thị Thêu" đăng tải thông tin "truy tìm dâm phụ" dâm ô nam sinh 14 tuổi ở TP.Thủ Đức. Theo thông tin giả mà chủ tài khoản Facebook này đăng tải, sự việc xảy ra trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức. Tuy nhiên, khi công an vào cuộc xác minh thông tin trên, thì không có vụ việc dâm ô như trên xảy ra tại địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức. Công an nghi ngờ đối tượng cố tình tung tin giả, nên vào cuộc điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Báo tin giả đến công an để che giấu vi phạm lái xe sau khi uống rượu

Vũ Tiến |

Sáng 4.5, Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) cho biết, vừa xác minh, khám phá nhanh vụ 2 thanh niên báo tin giả đến Công an để che giấu vi phạm lái xe sau khi uống rượu.

Hà Nội xử phạt 19 trường hợp đăng tin giả về dịch bệnh COVID-19

Việt Dũng |

Công an TP Hà Nội cho rằng, các hành vi đăng tin giả về dịch bệnh COVID-19 thể hiện sự thiếu ý thức trách nhiệm khi cả nước đang gồng mình chống dịch.

Bình Dương: Công an vào cuộc xác minh vụ tung tin giả trẻ em bị bắt cóc

ĐÌNH TRỌNG |

Một đối tượng đã làm giả giấy thông báo truy tìm trẻ em bị mất tích ở phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương. Nhiều trang cá nhân dẫn lại đăng thông tin cháu bé bị bắt cóc, mất tích gây xôn xao dư luận.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Báo tin giả đến công an để che giấu vi phạm lái xe sau khi uống rượu

Vũ Tiến |

Sáng 4.5, Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) cho biết, vừa xác minh, khám phá nhanh vụ 2 thanh niên báo tin giả đến Công an để che giấu vi phạm lái xe sau khi uống rượu.

Hà Nội xử phạt 19 trường hợp đăng tin giả về dịch bệnh COVID-19

Việt Dũng |

Công an TP Hà Nội cho rằng, các hành vi đăng tin giả về dịch bệnh COVID-19 thể hiện sự thiếu ý thức trách nhiệm khi cả nước đang gồng mình chống dịch.

Bình Dương: Công an vào cuộc xác minh vụ tung tin giả trẻ em bị bắt cóc

ĐÌNH TRỌNG |

Một đối tượng đã làm giả giấy thông báo truy tìm trẻ em bị mất tích ở phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương. Nhiều trang cá nhân dẫn lại đăng thông tin cháu bé bị bắt cóc, mất tích gây xôn xao dư luận.