TPHCM đã khởi tố 33 vụ án vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19

Huyên Nguyễn |

TPHCM đã xử phạt hành chính 26 vụ, tiếp nhận 62 tin báo, tố giác và kiến nghị khởi tố, ra quyết định khởi tố vụ án và 33 bị can liên quan tới các vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.

Xử phạt vi phạm phòng chống dịch

Trả lời câu hỏi của Lao Động liên quan tới công tác điều tra, xử lý các hành vi liên quan tới công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian qua, Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, trong thời gian xảy ra dịch, Công an thành phố đã xử lý hành chính 26 vụ vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.

Đó là các vụ việc liên quan đến việc kinh doanh hàng hóa là thuốc do nước ngoài sản xuất nhưng không có chứng từ; buôn bán thuốc không rõ nguồn gốc; sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức; đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Công an TPHCM cũng tiếp nhận 62 tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố về các hành vi như giả mạo vị trí, cấp bậc; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức, làm lây lan dịch bệnh.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 33 vụ án về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, tham ô tài sản.

184 vụ phạm pháp hình sự

Khi Thành phố dỡ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội thì tình hình tội phạm trên địa bàn Thành phố cũng tăng lên. Theo thống kê trong tháng 10, TPHCM xảy ra 184 vụ phạm pháp hình sự.

So với cùng kỳ, số vụ giảm 44,2% nhưng tăng từ 60-80% so với tháng liền kề. Cơ cấu tội phạm chủ yếu vẫn tập trung về các tội xâm phạm sở hữu tài sản như trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản…

Theo ông Hà, Giám đốc Công an TPHCM đã quán triệt đến lãnh đạo công an quận, huyện và TP.Thủ Đức thực hiện đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ với quyết tâm kéo giảm số vụ phạm pháp, tăng cường thực hiện tốt công tác nắm tình hình, phòng ngừa, xây dựng phương án đấu tranh phòng, chống tội phạm; đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết thêm, lãnh đạo Công an TPHCM đã giao trách nhiệm cho thủ trưởng các đơn vị, nếu để xảy ra tình trạng phức tạp, địa bàn phải chịu trách nhiệm trước Công an TPHCM.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM hỗ trợ các tỉnh miền Tây về vaccine, nguồn lực chống dịch

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sau khi các tỉnh miền Tây có số ca mắc COVID-19 tăng mạnh, nhiều chuyên gia đã cho rằng TPHCM nên dành vaccine COVID-19 để chi viện khẩn cấp cho miền Tây chống dịch. Đại diện TPHCM cũng đã lên tiếng về vấn đề này.

Ông Trương Quốc Cường bị khởi tố: “Mắt xích” cuối hiện hình

Đào Tuấn |

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Ông “trùm cuối” rút cục cũng phải hiện hình.

Vì sao Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị khởi tố

Trần Tuấn |

Hà Nội - Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường khởi tố do liên quan đến vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma (VN Pharma).

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

TPHCM hỗ trợ các tỉnh miền Tây về vaccine, nguồn lực chống dịch

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sau khi các tỉnh miền Tây có số ca mắc COVID-19 tăng mạnh, nhiều chuyên gia đã cho rằng TPHCM nên dành vaccine COVID-19 để chi viện khẩn cấp cho miền Tây chống dịch. Đại diện TPHCM cũng đã lên tiếng về vấn đề này.

Ông Trương Quốc Cường bị khởi tố: “Mắt xích” cuối hiện hình

Đào Tuấn |

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Ông “trùm cuối” rút cục cũng phải hiện hình.

Vì sao Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bị khởi tố

Trần Tuấn |

Hà Nội - Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường khởi tố do liên quan đến vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma (VN Pharma).