TPHCM: Cựu Phó Chánh án quận 4 Nguyễn Hải Nam nhận 17 tháng tù

Anh Tú |

Chiều ngày 30.12, sau hai ngày xét xử, TAND TPHCM đã tuyên phạt Nguyễn Hải Nam (cựu Phó Chánh án TAND quận 4) 1 năm 5 tháng tù và Lâm Hoàng Tùng (cựu giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TPHCM) 2 năm tù về tội “Xâm phạm chỗ ở của người khác”.

Theo HĐXX, xuất phát từ tranh chấp hợp đồng mua bán căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Đa Kao, quận 1) giữa bà Hoàng Trọng Anh Chi và bà Hoàng Thị Thu Thảo, khoảng 14 giờ ngày 19.9.2019, khi bà Thảo không có nhà, Lâm Hoàng Tùng, Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Thị Hương Tâm đã xông vào căn nhà này, dùng vũ lực và gây sức ép tinh thần đuổi những người trong nhà ra khỏi nhà và chiếm giữ căn nhà đến ngày 28.9.2019.

Cac bị cáo nghe tuyên án.
Cac bị cáo nghe tuyên án.

Sau khi chiếm giữ căn nhà, Tùng giao cho một công ty bảo vệ trông coi, không cho người nhà của bà Thảo vào nhà. Trong thời gian này, Tùng cho người đến tháo dỡ một số vật dụng khác trong căn nhà.

"Tại phiên tòa bị cáo Tùng và Nam không nhận tội. Tuy nhiên, chứng cứ là dữ liệu camera thu tại hẻm 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm ghi lại đầy đủ những hành vi của các bị cáo, đủ cơ sở kết luận hành vi của Lâm Hoàng Tùng, Nguyễn Hải Nam đã phạm vào tội Xâm phạm chỗ ở của người khác”, HĐXX trình bày.

Đối với Nguyễn Thị Hương Tâm, do đi khỏi nơi cư trú và không rõ đi đâu, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với người này, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Bị  cáo Nguyễn Hải Nam
Bị cáo Nguyễn Hải Nam

HĐXX xác định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội. Vì vậy, cần có mức hình phạt đủ sức răn đe đối với các bị cáo.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hải Nam (cựu Phó Chánh án TAND quận 4) 1 năm 5 tháng tù và Lâm Hoàng Tùng (cựu giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TPHCM) 2 năm tù về tội “Xâm phạm chỗ ở của người khác”.

Theo cáo trạng, bà Hoàng Trọng Anh Chi (SN 1982, cư ngụ tại TPHCM) bán căn nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm cho bà Hoàng Thị Thu Thảo (SN 1983, ngụ tại TPHCM). Quá trình mua bán xảy ra tranh chấp và đã khởi kiện nhau ra tòa.

Từ tháng 3.2019, bà Thảo cùng các con nhỏ sinh sống trong căn nhà này. Đến chiều 19.9.2019, khi bà Thảo không ở nhà, ông Lâm Hoàng Tùng (là người được bà Chi ủy quyền giải quyết các tranh chấp liên quan đến nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm), ông Nguyễn Hải Nam (bạn ông Tùng), bà Nguyễn Thị Hương Tâm cùng nhiều người khác xông vào nhà dùng vũ lực gây sức ép, buộc những người trong nhà phải ra khỏi nhà rồi chiếm giữ đến ngày 28.9.2019.

Ngày 1.10.2019, Công an Quận 1 khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hải Nam, Lâm Hoàng Tùng. Sau đó, Công an Quận 1 chuyển hồ sơ vụ án lên Công an TPHCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Tại cơ quan điều tra, Nam và Tùng không thừa nhận hành vi phạm tội và từ chối khai báo. Tuy nhiên, VKS cho rằng, căn cứ dữ liệu camera thu được, ghi lại đầy đủ những hành vi của 2 ông này đã đủ yếu tố cấu thành tội xâm phạm chỗ ở của người khác.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Viện kiểm sát khẳng định Nguyễn Hải Nam là đồng phạm với Lâm Hoàng Tùng

Anh Tú |

Tại tòa, Viện kiểm sát (VKS) TPHCM khẳng định bị cáo Nguyễn Hải Nam có mối quan hệ với bị cáo Lâm Hoàng Tùng từ trước và đã tư vấn cho bị cáo Tùng cách xử lý vụ việc tại căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1. Do đó bị cáo Nam là đồng phạm với bị cáo Tùng.

TPHCM: Nguyên Phó Chánh án Quận 4 Nguyễn Hải Nam bị đề nghị 2 năm tù

Anh Tú |

Sáng 30.12, sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) Nhân dân TPHCM đã đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Hải Nam, nguyên Phó Chánh án TAND Quận 4 và đồng phạm về tội “Xâm phạm chỗ ở của người khác”.

Xét xử cựu Phó Chánh án quận 4 Nguyễn Hải Nam xâm phạm chỗ ở người khác

Anh Tú |

Sáng 29.12, TAND TPHCM mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hải Nam, nguyên Phó Chánh án TAND quận 4 và cựu giảng viên Lâm Hoàng Tùng về tội "Xâm phạm chỗ ở người khác".

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Viện kiểm sát khẳng định Nguyễn Hải Nam là đồng phạm với Lâm Hoàng Tùng

Anh Tú |

Tại tòa, Viện kiểm sát (VKS) TPHCM khẳng định bị cáo Nguyễn Hải Nam có mối quan hệ với bị cáo Lâm Hoàng Tùng từ trước và đã tư vấn cho bị cáo Tùng cách xử lý vụ việc tại căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1. Do đó bị cáo Nam là đồng phạm với bị cáo Tùng.

TPHCM: Nguyên Phó Chánh án Quận 4 Nguyễn Hải Nam bị đề nghị 2 năm tù

Anh Tú |

Sáng 30.12, sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) Nhân dân TPHCM đã đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Hải Nam, nguyên Phó Chánh án TAND Quận 4 và đồng phạm về tội “Xâm phạm chỗ ở của người khác”.

Xét xử cựu Phó Chánh án quận 4 Nguyễn Hải Nam xâm phạm chỗ ở người khác

Anh Tú |

Sáng 29.12, TAND TPHCM mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hải Nam, nguyên Phó Chánh án TAND quận 4 và cựu giảng viên Lâm Hoàng Tùng về tội "Xâm phạm chỗ ở người khác".