TPHCM: Công an vào cuộc xác minh thông tin vụ bố đánh con trẻ dã man gây phẫn nộ

Nam Hiệp |

Liên quan đến vụ cậu bé khoảng 10 tuổi bị bố đánh dã man gây phẫn nộ dư luận nhiều ngày qua, hiện Công an đã vào cuộc xác minh vụ việc.

Chiều 6.5, Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh clip ghi lại cảnh cậu bé khoảng 10 tuổi sống trong khu nhà trọ xã Thới Tam Thôn, (huyện Hóc Môn) đã bị người bố đánh đập dã man, khiến dư luận bức xúc.

Vào cuộc xác minh, Cơ quan chức năng xác định, cậu bé bị đánh đập dã man được xác định là cháu V.T.H.A, 10 tuổi, sống cùng bố mẹ tại khu nhà trọ xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Người đàn ông đánh cậu bé được xác định là ông T.H.L (37 tuổi, bố của cháu bé).

Công an xã Thới Tam Thôn đã cử lực lượng đến khu nhà trọ nơi xảy ra vụ việc để xác minh thông tin, đồng thời mời ông L lên Công an xã làm việc.

Làm việc với công an, ông L khai lý do đánh cháu A là vì đi chơi game, trốn học nên ông bực tức đánh để "dạy dỗ" con. Hiện vụ việc đã được công xã Thới Tam Thôn chuyển cho Công an huyện Hóc Môn để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Nam Hiệp
TIN LIÊN QUAN

Vụ đánh trẻ mầm non ở Lào Cai : Ngang nhiên xâm hại quyền trẻ em

Bạn đọc Hoài Thương |

Từ vụ người đàn ông ở Lào Cai đánh trẻ mầm non 2 tuổi đến những sự kiện liên quan đến trẻ em gần đây khiến nhiều người bức xúc khi quyền của các em đang bị xâm hại nghiêm trọng.

Có thể xử lý hình sự dù chỉ 1-2% thương tổn vụ đánh trẻ mầm non

Việt Dũng |

Luật sư cho rằng, hành vi đánh trẻ mầm non là côn đồ, có thể xử lý hình sự.

Trung Quốc: Đánh trẻ mẫu giáo dã man vì không chịu ngủ trưa

Lê Thanh Hà |

Hai giáo viên mầm non ở Trung Quốc đang bị cảnh sát điều tra sau những cáo buộc đánh đập trẻ dã man vì không chịu ngủ trưa.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vụ đánh trẻ mầm non ở Lào Cai : Ngang nhiên xâm hại quyền trẻ em

Bạn đọc Hoài Thương |

Từ vụ người đàn ông ở Lào Cai đánh trẻ mầm non 2 tuổi đến những sự kiện liên quan đến trẻ em gần đây khiến nhiều người bức xúc khi quyền của các em đang bị xâm hại nghiêm trọng.

Có thể xử lý hình sự dù chỉ 1-2% thương tổn vụ đánh trẻ mầm non

Việt Dũng |

Luật sư cho rằng, hành vi đánh trẻ mầm non là côn đồ, có thể xử lý hình sự.

Trung Quốc: Đánh trẻ mẫu giáo dã man vì không chịu ngủ trưa

Lê Thanh Hà |

Hai giáo viên mầm non ở Trung Quốc đang bị cảnh sát điều tra sau những cáo buộc đánh đập trẻ dã man vì không chịu ngủ trưa.