TPHCM: Công an truy tìm Huấn 'hoa hồng'

Anh Tú |

Công an TPHCM vừa phát lệnh truy tìm đối tượng Bùi Xuân Huấn (Huấn "hoa hồng") vì liên quan đến một đơn tố cáo mà công an địa phương đang thụ lý.

Ngày 16.6, thông tin từ Công an TPHCM cho biết, cơ quan An ninh điều tra Công an quận Thủ Đức, TPHCM đã phát lệnh truy tìm Bùi Xuân Huấn (tức Huấn "hoa hồng", 35 tuổi, quê Yên Bái) vì liên quan đến đơn tố cáo.

Trước đó, người này từng 2 lần bị công an phát hiện dương tính với ma túy và buộc phải đưa đi cai nghiện bắt buộc lần lượt vào hồi tháng 9.2019 ở TPHCM và tháng 3.2020 tại Lào Cai.

Bùi Xuân Huấn được mọi người biết đến với biệt danh Huấn "hoa hồng". Bằng cách thường xuyên live stream Facebook, mạng xã hội, người này nhanh chóng trở thành hiện tượng nhờ những hình ảnh, video ăn chơi, khoe của trên mạng xã hội. 

Vào hồi tháng 5.2020, Huấn bị Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông "tuýt còi" về 2 "cuốn sách" có tên Đệ nhất kiếm tiền và Bí kíp kinh doanh online, do chính anh ta xuất bản. Theo Cục Xuất bản In và Phát hành, 2 cuốn sách Đệ nhất kiếm tiền và Bí kíp kinh doanh online của Huấn là ấn phẩm bất hợp pháp, dưới dạng tài liệu in, phát tán trái phép.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Cục Xuất bản: Sách dạy kiếm tiền của Huấn "hoa hồng" là ấn phẩm trái phép

Đậu Quang Minh |

Cơ quan chức năng xác nhận, 2 cuốn sách của Huấn "hoa hồng" gồm Đệ nhất kiếm tiền và Bí kíp kinh doanh online đều là những ấn phẩm chưa được cấp phép xuất bản.

Huấn "hoa hồng" ra sách dạy kiếm tiền: Sự lệch lạc nguy hiểm

Linh Chi - Tuấn Anh |

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một tài khoản có tên là Huấn “hoa hồng” rao bán hai cuốn sách dạy kiếm tiền do chính Huấn viết. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số độc giả, nội dung cuốn sách có nhiều lỗi chính tả, sử dụng ngôn ngữ mạng, viết tắt, câu cú, cách hành văn không theo quy chuẩn. Một nhân vật bất hảo như Huấn "hoa hồng" đã từng bị bắt và phải đi cai nghiện ma tuý viết sách, bán sách là điều không thể chấp nhận.  Báo Lao Động đã kết nối với PGS.TS Trịnh Văn Tùng - Trưởng khoa Xã hội học, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội để trao đổi về vấn đề này. 

Huấn “hoa hồng” thừa nhận thiếu hiểu biết, lên tiếng xin lỗi vụ sách lậu

Long Nguyễn |

Huấn “hoa hồng” nói, mình cũng chỉ là một người dân bình thường, vì học hành hạn chế, thiếu hiểu biết nên đã mắc sai lầm.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương. 

Cục Xuất bản: Sách dạy kiếm tiền của Huấn "hoa hồng" là ấn phẩm trái phép

Đậu Quang Minh |

Cơ quan chức năng xác nhận, 2 cuốn sách của Huấn "hoa hồng" gồm Đệ nhất kiếm tiền và Bí kíp kinh doanh online đều là những ấn phẩm chưa được cấp phép xuất bản.

Huấn "hoa hồng" ra sách dạy kiếm tiền: Sự lệch lạc nguy hiểm

Linh Chi - Tuấn Anh |

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một tài khoản có tên là Huấn “hoa hồng” rao bán hai cuốn sách dạy kiếm tiền do chính Huấn viết. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số độc giả, nội dung cuốn sách có nhiều lỗi chính tả, sử dụng ngôn ngữ mạng, viết tắt, câu cú, cách hành văn không theo quy chuẩn. Một nhân vật bất hảo như Huấn "hoa hồng" đã từng bị bắt và phải đi cai nghiện ma tuý viết sách, bán sách là điều không thể chấp nhận.  Báo Lao Động đã kết nối với PGS.TS Trịnh Văn Tùng - Trưởng khoa Xã hội học, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội để trao đổi về vấn đề này. 

Huấn “hoa hồng” thừa nhận thiếu hiểu biết, lên tiếng xin lỗi vụ sách lậu

Long Nguyễn |

Huấn “hoa hồng” nói, mình cũng chỉ là một người dân bình thường, vì học hành hạn chế, thiếu hiểu biết nên đã mắc sai lầm.