TPHCM: Cảnh báo tình trạng giả công ty tài chính cho vay để lừa đảo

NGUYỄN HUY |

Ngày 11.12, Công an TPHCM đã phát đi thông tin cảnh báo tình trạng tội phạm lợi dụng thủ đoạn mạo danh các công ty tài chính cho vay tiền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an TPHCM, hiện nay các đối tượng tội phạm lập ra các trang trên mạng xã hội như Zalo, Facebook với tên gọi là các công ty tài chính (các công ty không có thật, do các đối tượng tự nghĩ ra)… rồi quảng cáo thủ tục nhanh gọn, đơn giản, lãi suất thấp nhằm đánh vào tâm lý những người cần tiền gấp.

Để dẫn dụ "con mồi", các đối tượng còn "vẽ" ra thủ tục vay tiền đơn giản như: chỉ cần gửi qua Zalo hình chụp chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu hoặc bằng lái xe, biên lai tiền điện hàng tháng.

Công an TPHCM phát thông tin cảnh báo tình trạng tội phạm lợi dụng thủ đoạn mạo danh các công ty tài chính cho vay tiền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh chụp màn hình)
Công an TPHCM phát thông tin cảnh báo tình trạng tội phạm lợi dụng thủ đoạn mạo danh các công ty tài chính cho vay tiền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh chụp màn hình)

Khi có khách hàng vay tiền, các đối tượng tội phạm yêu cầu phải đóng tiền bảo hiểm rủi ro cho khoản vay là 550.000 đồng/1 khoản vay. Khi người vay đồng ý theo các nội dung vay tiền, các đối tượng gửi cho người vay bản hợp đồng tín dụng giả qua các công ty chuyển phát nhanh. Đồng thời, nhân viên của các công ty chuyển phát nhanh sẽ thu khoản tiền bảo hiểm rủi ro. Sau khi nhận được tiền, đối tượng lừa đảo sẽ chặn liên lạc với khách hàng và không giải ngân bất cứ khoản vay nào.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần thận trọng trong việc sử dụng dịch vụ cho vay tiền qua các trang mạng xã hội, App, Web. Khi cần vay tiền, người dân lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ có đầy đủ thông tin pháp lý và tìm hiểu kỹ về thủ tục, mức lãi suất, các khoản phí phải trả… để tránh rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo.

NGUYỄN HUY
TIN LIÊN QUAN

Nợ cho vay theo Nghị định 67 ở Quảng Trị khó đòi

HƯNG THƠ |

Các ngân hàng cho ngư dân vay theo Nghị định 67 tại tỉnh Quảng Trị gặp khó trong việc thu hồi. Trong lúc ngư dân lấy lý do mất mùa nên không trả nợ, thì ngành Nông nghiệp địa phương lại khẳng định sản lượng đánh bắt hải sản năm này tăng hơn năm trước.

Thủ đoạn cho vay lãi "cắt cổ" của Hiếu "Chùa Vua" Hà Nội

Việt Dũng |

Nguyễn Trung Hiếu (tức Hiếu "Chùa Vua") mới 26 tuổi, song nổi tiếng ở khu vực Hai Bà Trưng, Hà Nội với thủ đoạn cho vay lãi "cắt cổ", kiểu đòi nợ khủng bố.

Đại gia biệt thự dát vàng bị bắt để điều tra tội cho vay nặng lãi, rửa tiền

MINH CHÂU - CTV |

Đại gia Thiện "Soi" sở hữu biệt thự được cho là dát vàng nằm trên quốc lộ 51 đã bị cơ quan công an bắt để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi và rửa tiền.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nợ cho vay theo Nghị định 67 ở Quảng Trị khó đòi

HƯNG THƠ |

Các ngân hàng cho ngư dân vay theo Nghị định 67 tại tỉnh Quảng Trị gặp khó trong việc thu hồi. Trong lúc ngư dân lấy lý do mất mùa nên không trả nợ, thì ngành Nông nghiệp địa phương lại khẳng định sản lượng đánh bắt hải sản năm này tăng hơn năm trước.

Thủ đoạn cho vay lãi "cắt cổ" của Hiếu "Chùa Vua" Hà Nội

Việt Dũng |

Nguyễn Trung Hiếu (tức Hiếu "Chùa Vua") mới 26 tuổi, song nổi tiếng ở khu vực Hai Bà Trưng, Hà Nội với thủ đoạn cho vay lãi "cắt cổ", kiểu đòi nợ khủng bố.

Đại gia biệt thự dát vàng bị bắt để điều tra tội cho vay nặng lãi, rửa tiền

MINH CHÂU - CTV |

Đại gia Thiện "Soi" sở hữu biệt thự được cho là dát vàng nằm trên quốc lộ 51 đã bị cơ quan công an bắt để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi và rửa tiền.