TPHCM: Bỏ 35 triệu mua ma túy để cùng bạn phê trong tiệc sinh nhật

Chân Phúc |

Cô gái thuê nhà rồi thiết kế phòng riêng, đến sinh nhật bỏ gần 35 triệu đồng mua ma túy để cùng nhóm bạn sử dụng.

Ngày 17.6, Công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can với Mai Lel Na (sinh năm 1994, ngụ tỉnh Hậu Giang), Nguyễn Phan Hoàng Nhựt (sinh năm 2000) và Trương Lê Đình Phúc (sinh năm 1994, ngụ tỉnh Đồng Nai) về các hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “chứa chấp việc sử dụng ma túy” và “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

 
 
Mai Lel Na cùng nhóm đối tượng tại hiện trường. Ảnh: Trịnh Châu

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nắm địa bàn, khoảng 6h30 ngày 12.6, Công an quận Bình Tân đã ập vào kiểm tra hành chính căn nhà ở đường Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa B.

Thời điểm ập vào, công an phát hiện Mai Lel Na cùng 13 người khác đang tổ chức sử dụng ma túy. Công an thu giữ một số ma túy trong túi xách của 1 người trong nhóm này.

Làm việc với cơ quan điều tra, Mai Lel Na khai thuê căn nhà này để ở rồi thiết kế phòng riêng dùng để bay lắc. Do tới sinh nhật của mình nên Mai Lel Na gọi nhóm bạn hẹn tới căn nhà vui chơi. Sau đó, Mai Lel Na dùng 34,6 triệu đồng mua ma túy của 1 người tên là Biu (chưa rõ lai lịch) mang về  để ở căn nhà.

Tối 11.6, sau khi Mai Lel Na cùng nhóm bạn tới thì cả nhóm cùng nhau phê ma túy ở căn phòng mà Mai Lel Na thiết kế. Đến sáng ngày 12.6, công an ập vào kiểm tra, bắt giữ cả nhóm.

Qua kiểm tra nhanh, công an phát hiện có 13 người dương tính với chất ma túy. Nhóm đối tượng cùng tang vật sau đó được đưa về trụ sở để tiếp tục điều tra mở rộng.

Cùng thời điểm, Công an quận Bình Tân đã ập vào kiểm tra hành chính căn nhà khác nằm ở đường số 8, phường Bình Hưng Hoà B do Nguyễn Phan Hoàng Nhựt thuê. Công an phát hiện bắt quả tang đối tượng Trương Lê Đình Phúc cùng 3 người khác đang tổ chức phê ma túy với nhau.

Tại đây, công an thu giữ nhiều viên nén ma túy tổng hợp cùng nhiều ma túy khác. Qua làm việc, Nhựt thừa nhận thuê căn nhà rồi thiết kế thành 1 động lắc. Sau đó, Nhựt cho những “dân chơi” thuê lại để thác loạn ma tuý.

Ngày 12.6, Phúc cùng nhóm bạn tới thuê căn phòng với giá 13 triệu đồng rồi sử dụng ma tuý tập thể với nhau. Công an đã lập biên bản, đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở làm việc.

Qua làm việc nhóm thừa nhận hành vi như trên. Riêng các đối tượng tham gia sử dụng ma túy được giao cho Công an phường Bình Hưng Hòa B để xử lý hành chính theo quy định.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Gia tăng đối tượng sử dụng ma túy tại các cơ sở kinh doanh nhạy cảm

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - C04, Bộ Công an nhìn nhận, tình trạng tổ chức, chứa chấp, lôi kéo, cưỡng bức người khác sử dụng trái ma túy tổng hợp có chiều hướng gia tăng.

Khởi tố bà trùm đường dây ma túy tuồn vào quán bar, vũ trường

Đặng Luân |

Bằng thủ đoạn tinh vi, bà trùm Trần Thị Thanh Nga bán ma túy mẫu mã mới, đưa vào các quán bar, vũ trường, karaoke… ở Hải Phòng, Quảng Ninh và một số tỉnh, thành phố khác để tiêu thụ.

Hà Nội: Công an quận Hoàn Kiếm triệt phá 2 ổ nhóm mua bán 8kg ma túy

Việt Dũng |

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa thông tin chi tiết về việc triệt phá 2 ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ tang vật khoảng hơn 8kg ma túy gồm heroin và ma tuý đá.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Gia tăng đối tượng sử dụng ma túy tại các cơ sở kinh doanh nhạy cảm

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - C04, Bộ Công an nhìn nhận, tình trạng tổ chức, chứa chấp, lôi kéo, cưỡng bức người khác sử dụng trái ma túy tổng hợp có chiều hướng gia tăng.

Khởi tố bà trùm đường dây ma túy tuồn vào quán bar, vũ trường

Đặng Luân |

Bằng thủ đoạn tinh vi, bà trùm Trần Thị Thanh Nga bán ma túy mẫu mã mới, đưa vào các quán bar, vũ trường, karaoke… ở Hải Phòng, Quảng Ninh và một số tỉnh, thành phố khác để tiêu thụ.

Hà Nội: Công an quận Hoàn Kiếm triệt phá 2 ổ nhóm mua bán 8kg ma túy

Việt Dũng |

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa thông tin chi tiết về việc triệt phá 2 ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ tang vật khoảng hơn 8kg ma túy gồm heroin và ma tuý đá.