Ngoài ra, Phạm Cao Tuân (SN 1981, ngụ quân Tân Bình) cũng đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 0h ngày 13.5, do thiếu tiền mua ma túy nên Phong điều khiển xe Exciter áp sát, giật chiếc bóp của một phụ nữ tên V. rồi bỏ chạy. Quyền được phân công cản địa, chạy theo phía sau đề phòng người khác truy đuổi. Chiếc điện thoại cướp được, chúng bán lại cho Tuân với giá 1,5 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài vào ma túy.
Một trong 3 tên chuyên đi giật đồ phụ nữ bị Công an bắt. Ảnh: C.A |
Tiếp nhận thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát dần khoanh vùng được các đối tượng gây án. Đến sáng 14.5, khi đang tập trung trong một khách sạn tại quận 10, các trinh sát đã ập vào bắt giữ khi cả 3 tên này đang phê ma túy. Khám xét nơi ở, Công an thu giữ nhiều hung khí như kiếm, súng bắn đạn bi, bình xịt hơi cay, dao bấm.
Tại cơ quan công an, Phong và Hiếu khai nhận, là thủ phạm gây ra vụ cướp giật chiếc túi xách của chị V vào rạng sáng 13.5. Riêng Quyền khai là thủ phạm gây ra vụ giật dây chuyền ngày 25.2 tại Gò Vấp. Khám xét nhà của Tuân, công an thu giữ hàng chục chiếc điện thoại iPhone không rõ nguồn gốc cùng số tiền hơn 450 triệu đồng.
Tang vật công an thu giữ được từ cửa hàng của Tuân. Ảnh: C.A |
Bước đầu, Tuân khai, mặc dù biết những điện thoại mà các đối tượng đem bán là tài sản có được do cướp giật nhưng vì hám rẻ nên vẫn mua để bán lại kiếm lời.
Hiện các đối tượng trên đang được PC45 củng cố hồ sơ, bàn giao cho công an quận Bình Thạnh và Phú Nhuận tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.