TPHCM: 1 tháng cao điểm trấn áp tội phạm, thu giữ hơn 50 kg ma túy

AN NGUYÊN |

Trong 1 tháng thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an TPHCM đã phát hiện và xử lý 162 vụ với 303 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 22.1, Công an TPHCM đã có báo cáo kết quả 30 ngày thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo đó, trong 1 tháng ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm (từ ngày 15.12.2020 đến ngày 13.1.2021), Công an TPHCM đã khám phá 306 vụ phạm pháp hình sự, bắt 373 đối tượng; đồng thời triệt phá 44 băng nhóm tội phạm, bắt giữ 142 đối tượng.

Đáng lưu ý, trong thời gian cao điểm, Công an TPHCM còn phát hiện và xử lý 162 vụ với 303 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 5,331 kg Heroin; 50,367 kg ma túy tổng hợp, 938 lọ “nước vui” cùng nhiều công cụ, phương tiện hoạt động phạm tội khác.

Số lượng lớn ma túy bị công an quận Tân Bình (TPHCM) thu giữ trong chuyên án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: Công an cung cấp
Số lượng lớn ma túy bị Công an quận Tân Bình (TPHCM) thu giữ trong chuyên án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: Công an cung cấp

Bên cạnh đó, Công an TPHCM còn phát hiện 116 vụ việc vi phạm về kinh tế, xử phạt vi phạm hành chính 20 vụ với tổng số tiền phạt hơn 757 triệu đồng.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Phú Quốc: Tạm giữ 3 đối tượng mua bán và tàng trữ trái phép ma túy

Hoàng Dung |

Công an Thành phố Phú Quốc vừa bắt quả tang, tạm giữ 3 đối tượng có hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

17 thanh niên vào quán karaoke mở tiệc ma túy

Vũ Tiến |

17 người đang tụ tập mở tiệc ma túy trong quán karaoke thì bất ngờ bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện.

Ôm ma túy từ Kon Tum về Ninh Bình tiêu thụ, 2 đối tượng lĩnh án tử hình

DIỆU ANH |

Ngày 21.1, Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với 2 bị cáo Nguyễn Văn Thịnh, SN 1991, (huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Ngọc Tuyên, SN 1987, (trú tại Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy".

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Phú Quốc: Tạm giữ 3 đối tượng mua bán và tàng trữ trái phép ma túy

Hoàng Dung |

Công an Thành phố Phú Quốc vừa bắt quả tang, tạm giữ 3 đối tượng có hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

17 thanh niên vào quán karaoke mở tiệc ma túy

Vũ Tiến |

17 người đang tụ tập mở tiệc ma túy trong quán karaoke thì bất ngờ bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện.

Ôm ma túy từ Kon Tum về Ninh Bình tiêu thụ, 2 đối tượng lĩnh án tử hình

DIỆU ANH |

Ngày 21.1, Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với 2 bị cáo Nguyễn Văn Thịnh, SN 1991, (huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Ngọc Tuyên, SN 1987, (trú tại Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy".