Ngày 20.8, UBND TP. Hồ Chí Minh có báo cáo tình hình thi hành pháp luật về trình tự, thủ tục trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng từ năm 2018 - đến tháng 6.2019 theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ trước đó.
Theo đó, UBND TP. Hồ Chí Minh đã chuyển 8 vụ sai phạm lớn sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Cụ thể có 5 công ty Nhà nước vi phạm được chuyển sang cơ quan điều tra là: Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận; Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC); Dự án Phát triển mạng lưới cấp nước của Công ty CP cấp nước Trung An - Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn; Quản lý nguồn kinh phí nâng cấp hẻm 74 Nguyễn Quý Anh (phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú); Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn.
Đồng thời có 3 dự án bất động sản sai phạm cũng được chuyển sang cơ quan điều tra như: Trung tâm thương mại và xây dựng Thăng Long (quận Tân Bình); Trung tâm thương mại căn hộ cao cấp Dragon Court (phường Tân Thuận Tây, quận 7) và Khu dân cư Bắc Rạch Chiếc (huyện Nhà Bè).
Liên quan đến sai phạm tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận trong vụ bán rẻ 320.000 m2 cho tư nhân, ông Trần Công Thiện - nguyên Bí thư chi bộ, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Xây dựng giá bất động sản kinh doanh Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (100% vốn của Thành ủy TPHCM) đã bị khai trừ Đảng.
Đối với sai phạm tại Công ty Tân Thuận - IPC, ông Tề Trí Dũng (cựu Tổng giám đốc) và bà Hồ Thị Thanh Phúc (Tổng Giám đốc Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn - Sadeco, công ty con của IPC) đã bị Công an TP. Hồ Chí Minh bắt giam về hành vi Tham ô tài sản và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.
Trong 6 sáu tháng đầu năm, TP. Hồ Chí Minh phát hiện hơn 170 đơn vị sai phạm về kinh tế hơn 1.200 tỉ đồng, 5 căn nhà và hơn 400 m2 đất. Cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 1.000 tỷ đồng và 160 m2 đất, kỷ luật hành chính gần 270 tổ chức và 600 cá nhân.