Tổng Giám đốc ở Nghệ An bị tố chiếm đoạt tài sản

QUANG ĐẠI |

Ông Đậu Anh Tuấn – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản Xây dựng dầu khí Nghệ An bị tố cáo lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của một phụ nữ.

Bà Nguyễn Thị H., trú TP Vinh (Nghệ An) có đơn gửi báo Lao Động tố cáo ông Đậu Anh Tuấn, trú TP. Vinh (Nghệ An) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn bà H. trình bày, do cần vốn làm ăn, năm 2012 bà vay tiền ngân hàng Vietinbank chi nhánh Nghệ An 800 triệu; vay Sacombank chi nhánh Nghệ An 2,4 tỉ đồng, vay Ngân hàng VIB 820 triệu đồng.

Tháng 9.2012, bà H., ra nước ngoài làm việc. Hai bên thỏa thuận về việc bà H., sẽ chuyển tiền từ nước ngoài về cho ông Tuấn để trả tiền lãi suất hàng tháng và tiền gốc cho khoản vay tại các ngân hàng nói trên. Ngoài ra, ông Tuấn còn thay mặt bà H., nhận một số khoản tiền khác từ việc kinh doanh tài sản của bà H.

Theo tính toán của bà H, từ tháng 11.2012 đến tháng 3.2013, tổng số tiền bà gửi từ nước ngoài về và ông Tuấn đã nhận ở Việt Nam từ tiền kinh doanh khách sạn, cho thuê quán cà phê tại TP. Vinh là hơn 3,5 tỉ đồng.

Tổng số tiền ông Tuấn đã thanh toán cho ngân hàng và chi một số khoản theo yêu cầu của bà H. là hơn 1,7 tỉ. Theo bà H., ông Tuấn còn nợ bà hơn 2,3 tỉ từ năm 2013 đến nay chưa thanh toán.

Điều bà H. bức xúc là trong quá trình bà ở nước ngoài gửi tiền về cho ông Tuấn, ông Tuấn thông báo đã sử dụng để thanh toán đủ tiền lãi và gốc các khoản vay ở ngân hàng, nhưng thực tế ông Tuấn chỉ trả một phần, còn lại sử dụng vào mục đích khác.

Sau khi bà H. có đơn tố giác tội phạm, Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc xác minh và có văn bản thông báo kết quả.

Theo văn bản số 06 ngày 30.11.2014 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An do Đại tá Nguyễn Đức Long ký, thông báo kết quả xác minh tin báo tố giác tội phạm do bà H. cung cấp.

Theo đó, làm việc với cơ quan điều tra, ông Đậu Anh Tuấn thừa nhận đã nhận của bà H. tổng số tiền 2.442.182.000 đồng. Ông Tuấn chỉ giải trình đã thanh toán, chi trả theo yêu cầu của bà H. số tiền 2.132.123.851 đồng, còn lại 310.058.149 đồng ông Tuấn trình bày đầu tư vào khách sạn của bà H. nhưng không có tài liệu chứng minh.

“Hành vi nhận tiền để trả nợ ngân hàng giúp chị H. của Đậu Anh Tuấn nhưng chỉ trả một phần, sau đó dùng hành vi gian dối nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền nêu trên của Đậu Anh Tuấn có dấu hiệu phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”- văn bản 06 ngày 30.11.2014 cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An nêu.

Ngày 27.5, trao đổi với phóng viên, ông Đậu Anh Tuấn cho biết ông là Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản Xây dựng dầu khí Nghệ An (PVNC2).

Về nội dung tố cáo của bà H., ông Tuấn phủ nhận, cho rằng bà H. "vu khống" ông. Phóng viên trao đổi vụ việc đã có văn bản số 06 ngày 30.11.2014  cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An, ông Tuấn cho biết chưa nhận được văn bản đó.

"Tôi đang cho lập vi bằng về việc bà H vu khống tôi"- ông Tuấn nói.

Được biết, bà H. đang tiếp tục tố cáo hành vi của ông Đậu Anh Tuấn lên Công an tỉnh Nghệ An.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Xử lý nghiêm hành vi tiếp tay cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho nhóm người lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 5,5 tỉ đồng

Thanh Chung |

TAND tỉnh Quảng Nam vừa xét xử phiên tòa sơ thẩm đối với nhóm người Đài Loan (Trung Quốc) thuê người Việt Nam để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 5,5 tỉ đồng.

Bình Định: Truy nã nguyên Phó Giám đốc Sở LĐTBXH vì chiếm đoạt tài sản

NGUYỄN TRI |

Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với ông Trương Hải Ân - nguyên Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xử lý nghiêm hành vi tiếp tay cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho nhóm người lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 5,5 tỉ đồng

Thanh Chung |

TAND tỉnh Quảng Nam vừa xét xử phiên tòa sơ thẩm đối với nhóm người Đài Loan (Trung Quốc) thuê người Việt Nam để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 5,5 tỉ đồng.

Bình Định: Truy nã nguyên Phó Giám đốc Sở LĐTBXH vì chiếm đoạt tài sản

NGUYỄN TRI |

Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với ông Trương Hải Ân - nguyên Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.