Tóm gọn đối tượng buôn bán “hàng nóng” qua mạng xã hội ở Hải Phòng

VƯƠNG TRẦN |

Dao, kiếm, gậy sắt… được các đối tượng liên hệ và rao bán qua mạng xã hội nhằm qua mặt cơ chức năng. Sau quá trình điều tra, đối tượng chuyên giao “hàng nóng” đã sa lưới pháp luật.

Mới đây, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị này vừa tiến hành tạm giữ hình sự Ngô Mạnh Cường (21 tuổi, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) về hành vi mua bán vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ trái phép.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 11.12, tổ công tác Đội 8 (PC45) phối hợp với Công an phường Sở Dầu đã bắt quả tang Cường mang theo một túi hàng bên trong có 3 thanh kiếm và 1 bình xịt hơi cay ngay trước cửa bến xe Thượng Lý. Được biết, đối tượng này đang mang số hàng này bán cho một người khác qua giao dịch trên mạng.

Qua công tác kiểm tra nơi ở của Ngô Mạnh Cường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật là gậy sắt, gậy bóng chày, dao, kiếm, kìm chích điện, bình xịt hơi cay…

Tại cơ quan công an, đối tượng này khai nhận khoảng 4 tháng trở lại đây, Cường cùng liên hệ với một đối tượng ở TP Móng Cái (Quảng Ninh) trao đổi, mua bán các loại vũ khí nói trên. Đồng thời, Cường rao bán trên mạng xã hội để kiếm lời. Giá bán của các loại “hàng” này từ 100.000 đồng tới 4 triệu đồng.

Cường làm nghề chữa xe máy và không ở với gia đình mà thuê một phòng trọ tại số 105/84/350, phường Sở Dầu quận Hồng Bàng.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ vụ việc.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Chặt đứt hai đường dây cung cấp "hàng nóng" cho tội phạm

Trường sơn |

Thời gian vừa qua, lực lượng Công an TPHCM đã liên tiếp chặt đứt hai đường dây buôn bán vũ khí, chủ yếu là súng đạn, vật liệu nổ cho bọn tội phạm. Những chiến công đó không chỉ mang đến cho người dân sự an tâm vào lực lượng công an, mà còn góp phần chặt đứt những đầu mối cung cấp vũ khí nguy hiểm, gây ra bao nỗi kinh hoàng cho người dân lương thiện.

Những điều chưa biết về ông trùm “hàng nóng” vừa bị công an bắt

Trường Sơn |

Không chỉ chuyên gia công, sản xuất và bán các loại súng đạn ra thị trường cho giới giang hồ cộm cán, Nguyễn Hồng Phúc còn là một tay chuyên đòi nợ thuê và luôn kè kè bên mình quả lựu đạn để phòng thân khi bất trắc.

Sử dụng vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ: Siết chặt quản lý, không để khoảng trống

Nhóm PV |

Xác định là yếu tố có thể xâm phạm tính mạng, sức khoẻ con người, ảnh hưởng an toàn xã hội và an ninh quốc gia, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt (trình bày dự án Luật Quản lý, sử dụng vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 2.6) cho rằng cần phải quản lý chặt chẽ vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Ngoài ra, việc phân cấp cho UBND cấp tỉnh quản lý; chỉ Bộ Công an và Bộ Quốc phòng được sản xuất, nhập khẩu… cũng là biện pháp “siết” lại lĩnh vực này.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Chặt đứt hai đường dây cung cấp "hàng nóng" cho tội phạm

Trường sơn |

Thời gian vừa qua, lực lượng Công an TPHCM đã liên tiếp chặt đứt hai đường dây buôn bán vũ khí, chủ yếu là súng đạn, vật liệu nổ cho bọn tội phạm. Những chiến công đó không chỉ mang đến cho người dân sự an tâm vào lực lượng công an, mà còn góp phần chặt đứt những đầu mối cung cấp vũ khí nguy hiểm, gây ra bao nỗi kinh hoàng cho người dân lương thiện.

Những điều chưa biết về ông trùm “hàng nóng” vừa bị công an bắt

Trường Sơn |

Không chỉ chuyên gia công, sản xuất và bán các loại súng đạn ra thị trường cho giới giang hồ cộm cán, Nguyễn Hồng Phúc còn là một tay chuyên đòi nợ thuê và luôn kè kè bên mình quả lựu đạn để phòng thân khi bất trắc.

Sử dụng vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ: Siết chặt quản lý, không để khoảng trống

Nhóm PV |

Xác định là yếu tố có thể xâm phạm tính mạng, sức khoẻ con người, ảnh hưởng an toàn xã hội và an ninh quốc gia, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt (trình bày dự án Luật Quản lý, sử dụng vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 2.6) cho rằng cần phải quản lý chặt chẽ vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Ngoài ra, việc phân cấp cho UBND cấp tỉnh quản lý; chỉ Bộ Công an và Bộ Quốc phòng được sản xuất, nhập khẩu… cũng là biện pháp “siết” lại lĩnh vực này.