Tóm gọn 2 đối tượng ở Ninh Bình chuyên trộm cắp logo ôtô

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 9.5, Công an thành phố Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng từ tỉnh ngoài đến Ninh Bình thực hiện 10 vụ trộm cắp logo và các thiết bị ôtô.

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Khắc Vinh, sinh năm 1987 (trú tại khối 8, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn) - là đối tượng đã có 2 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản và tàng trữ trái phép chất ma tuý; Chử Văn Tín, sinh năm 1994 (trú tại xóm Cổ Điển A, Tứ Hiệp, Thanh Trì, thành phố Hà Nội) - đối tượng đã có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Cơ qua điều tra lấy lời khai của đối tượng
Cơ qua điều tra lấy lời khai của đối tượng Trần Khắc Vinh. Ảnh: NT

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến đầu tháng 5.2022, Vinh và Tín đã liên tiếp gây ra 10 vụ trộm cắp logo, trang thiết bị ôtô tại thành phố Ninh Bình.

Thủ đoạn của 2 đối tượng này là lợi dụng ban đêm và sơ hở của các chủ xe ôtô khi đỗ xe ngoài đường, ở nơi vắng vẻ, khuất tầm nhìn, không có bảo vệ hoặc camera an ninh, Trần Khắc Vinh và Chử Văn Tín đã sử dụng các vật dụng kim loại cứng, có đầu nhọn để thực hiện trộm cắp trang thiết bị ôtô như gương, logo, cần gạt nước...

Công an thành phố Ninh Bình lấy lời khai đối với
Công an thành phố Ninh Bình lấy lời khai đối với Chử Văn Tín. Ảnh: NT

Sau khi thực hiện trót lọt các vụ trộm cắp, 2 đối tượng bỏ về ngay trong đêm và tẩu tán tài sản tại một cửa hàng bán phụ tùng ôtô, xe máy của bà Đinh Thị Liên, sinh năm 1949 (trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Khắc Vinh và Chử Văn Tín, lực lượng chức năng thu giữ 1 xe môtô không biển kiểm soát, kìm cộng lực, tua vít đa năng và một số dụng cụ mà các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi trộm cắp. Tại nhà bà Đinh Thị Liên cơ quan Công an thu giữ 48 bộ logo ôtô của nhiều nhãn hiệu, 12 mắt camera ôtô và 1 số thiết bị ôtô khác.

Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Ninh Bình tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Quản lý câu kết với em trai rút ruột công ty

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 15.4, tin từ Công an huyện Yên Khánh, Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Phạm Văn Đại (sinh năm 1983, quản lý tại Công ty TNHH Hải Hoàng) cùng 2 đồng phạm về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt giữ đối tượng đột nhập Sở GDĐT Ninh Bình để trộm tiền

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 7.4, Công an thành phố Ninh Bình cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nông Sỹ Vui (sinh năm 1985, trú tại xã Thanh Vân, huyện Quảng Bạ, tỉnh Hà Giang) về hành vi trộm cắp tài sản.

Ninh Bình: Khám phá nhanh vụ trộm két sắt hơn 1,2 tỉ đồng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 19.2, Công an tỉnh Ninh Bình đã tổ chức trao thưởng cho các đơn vị có thành tích khám phá nhanh vụ án trộm cắp 1,29 tỉ đồng xảy ra trên địa bàn thành phố Ninh Bình.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ninh Bình: Quản lý câu kết với em trai rút ruột công ty

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 15.4, tin từ Công an huyện Yên Khánh, Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Phạm Văn Đại (sinh năm 1983, quản lý tại Công ty TNHH Hải Hoàng) cùng 2 đồng phạm về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt giữ đối tượng đột nhập Sở GDĐT Ninh Bình để trộm tiền

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 7.4, Công an thành phố Ninh Bình cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nông Sỹ Vui (sinh năm 1985, trú tại xã Thanh Vân, huyện Quảng Bạ, tỉnh Hà Giang) về hành vi trộm cắp tài sản.

Ninh Bình: Khám phá nhanh vụ trộm két sắt hơn 1,2 tỉ đồng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 19.2, Công an tỉnh Ninh Bình đã tổ chức trao thưởng cho các đơn vị có thành tích khám phá nhanh vụ án trộm cắp 1,29 tỉ đồng xảy ra trên địa bàn thành phố Ninh Bình.